Dù sưng chân, Á hậu Lệ Hằng vẫn rạng ngời tại bán kết Hoa hậu Hoàn vũ

27/01/2017 11:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Hai chân Lệ Hằng bị sưng to do luyện tập liên tục những ngày trước đó cùng với việc chờ đợi lâu trong hậu trường khiến cô bị chuột rút nhưng đại diện của Việt Nam vẫn có màn thể hiện tự tin, rạng ngời, đặc biệt ở phần trang phục dân tộc.

Đêm thi bán kết cuộc thi Miss Universe 2016 vừa diễn ra tại Manila, Philippines vào chiều tối qua 26/1. Tại vòng này, 86 thí sinh sẽ biểu diễn trang phục áo tắm và dạ hội để ban giám khảo chọn ra top 11 thí sinh xuất sắc vào vòng trong. Vị trí còn lại trong top 12 sẽ do khán giả bình chọn.


Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach

Từ Manila, Lệ Hằng chia sẻ cô gặp chút trục trặc sức khỏe vào đêm bán kết. Do luyện tập liên tục nhiều ngày trước đó, hai chân cô bị sưng to. Ngoài ra, do phải đợi lâu trong hậu trường trên đôi giày cao gót nên cô bị chuột rút. Tuy vậy, Lệ Hằng đã rất cố gắng để hoàn thành các phần thi một cách tốt nhất.

Ngay ở phần mở màn, Lệ Hằng đã thu hút được sự quan tâm, chú ý khi xuất hiện trong trang phục dáng cổ yếm kết hợp quần cạp cao, trong khi các thí sinh khác diện váy dạ hội thướt tha. Trên sân khấu cô tự tin giới thiệu bản thân: “Đặng Thị Lệ Hằng – Việt Nam”.


Lệ Hằng cá tính ở phần mở màn


Cô tự tin giới thiệu "Đặng Thị Lệ Hằng - Việt Nam"

Sang phần thi áo tắm, Lệ Hằng “hoang dại” trong trang phục họa tiết da báo. Dù bị đau chân, những bước đi của cô vẫn uyển chuyển, phong thái trẻ trung, rạng rỡ. 


Lệ Hằng "hoang dã" trong phần thi áo tắm


Dù đang đau chân nhưng cô vẫn bước đi rất uyển chuyển, gợi cảm trong phần thi này

Trong phần thi trang phục dạ hội, Lệ Hằng đã quyết định chọn chiếc đầm đuôi cá của NTK Chung Thanh Phong. Chiếc váy của đại diện Việt Nam được đính hàng ngàn viên pha lê Swarovski. Đặc biệt, cô còn kết hợp với đôi hoa tai kim cương mang hình cánh quạt biểu tượng Việt Nam của NTK Ngọc Đoàn.




Tỏa sáng trong trang phục dạ hội


Đây là thiết kế của Chung Thanh Phong

Sau khi hoàn tất phần thi bán kết, 86 thí sinh tiếp tục thể hiện màn trang phục dân tộc. Trong phần này, trang phục “Nàng Mây” của Lệ Hằng đặc biệt được đông đảo khán giả quốc tế đón nhận. Họ hô vang “Việt Nam” trước màn biểu diễn bản lĩnh của Lệ Hằng, nhất là khi cô chống mạnh chiếc gậy đầy uy quyền xuống sân khấu.


Lệ Hằng đặc biệt được yêu quý tại màn trình diễn trang phục dân tộc


Sáng tạo của tác giả Thái Trung Tín mang tên "Nàng mây"...


...  từ ý tưởng "Cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị"

Đây là tác phẩm của tác giả Thái Trung Tín, lấy ý tưởng “Cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị” với những chất liệu dân gian quen thuộc của làng nghề truyền thống đan lát mây tre lá Việt Nam. Những chiếc lờ bắt cá trong bộ trang phục mang dáng dấp như bông lúa, lại được kết thành hình bông sen, khắc họa đậm nét hình ảnh một đất nước nông lâm ngư nghiệp.  

Đêm chung kết Miss Universe 2016 sẽ tiếp tục diễn ra vào 8h sáng ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết). Khán giả có thể bình chọn để Lệ Hằng giành một vị trí trong top 12 chung cuộc thông qua VODI, website của Miss Universe, ứng dụng MISS U hay Twitter.

Giả Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm