Disney 'thâu tóm' Fox: Nhiều nhân vật Marvel về ‘làm bạn’ với Chuột Mickey

15/12/2017 10:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Disney đang mua lại phần lớn Fox, gồm cả các xưởng phim điện ảnh (21st Century Fox) và truyền hình, với giá khoảng 52,4 tỷ USD, trong bối cảnh ngôi nhà của chú Chuột Mickey đang cố gắng cạnh tranh với các công ty công nghệ trong ngành kinh doanh giải trí.

Sau hợp đồng mua bán với gia đình ông trùm truyền thông Robert Murdoch, Disney sẽ sở hữu hãng phim từng sản xuất loạt phim Avatar, chương trình truyền hình hài kịch tình huống The Simpsons Modern Family.

Hợp đồng này còn đưa các nhân vật truyện tranh Marvel như X-Men (Dị nhân) The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng) về dưới mái nhà của Disney.

Disney quyết tâm cạnh tranh với nhiều kênh dịch vụ phát trực tuyến

Trong khi đó, Murdoch sẽ sáng lập công ty mới nhằm giữ lại các mạng lưới truyền hình, gồm Fox News Channel, Fox Business Network Fox Broadcasting. The Simpsons sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh Fox của Murdoch.

Chú thích ảnh
Sau hợp đồng mua bán "khủng", loạt phim "Avatar" sẽ thuộc quyền sản xuất của Disney

Sở hữu những tài sản này, Disney sẽ có vị trí tốt hơn để cạnh tranh với những dịch vụ phát trực tuyến như Netflix khi hãng này ra mắt ESPN và các dịch vụ phát trực tuyến mang thương hiệu Disney trong những năm tới.

Việc ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và các con trai của ông sẵn sàng bán đi phần lớn “đế chế” kinh doanh mà họ đã tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua đã gây sốc cả ngành giải trí. Thừa kế từ người cha mình ở Australia, Murdoch đã tạo dựng một đế chế giải trí và truyền thông toàn cầu.

Murdoch nói rằng những gì còn lại trong nền kinh doanh của gia đình ông sẽ là tập trung vào tin tức và thể thao của Mỹ. Trong một cuộc họp với các nhà đầu tư hôm 14/12, Murdoch và các con trai ông mô tả hợp đồng mua bán này đưa công ty trở về cội rễ đầy năng nổ.

Công ty mới của Murdoch sẽ có quyền phát sóng trên khắp nước Mỹ giải bóng chày Major League Baseball, giải Bóng Bầu dục Quốc gia (NFL), giải đua xe tốc độ NASCAR và sự kiện thể thao trong các trường đại học thông qua kênh Fox TV và các kênh truyền hình cáp FS1, FS2, Big Ten Network.

Disney đang chuẩn bị nắm giữ các kênh thể thao khu vực của Fox, trong đó có Yes Network.

Hợp đồng mua bán này, được thông báo trước khi Disney phát hành quả bom tấn Star Wars: The Last Jedi, diễn ra trong bối cảnh nền kinh doanh giải trí đang trải qua những thay đổi lớn. Truyền hình không còn chiếm vị thế độc quyền về giải trí tại nhà nữa bởi giờ đây đã có Netflix, kênh dịch vụ trực tuyến sẽ đầu tư tới 8 tỷ USD vào các chương trình trong năm 2018.

Trong khi đó, Amazon đang tạo dựng thư viện riêng và đã giành được bản quyền phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn (Lord of the Rings). Còn Facebook, Google Apple cũng đang đầu tư vào video.

Các khách hàng đang dành nhiều thời gian hơn cho online khiến cho quảng cáo truyền hình của Mỹ bị giảm sút nhiều. Các thương hiệu quảng cáo đang quan sát sự quan tâm của khách hàng tới Internet khi hiện nay GoogleFacebook đang kiếm được phần lớn tiền của các hãng quảng cáo.

Chú thích ảnh
Nhiều nhân vật của Marvel sẽ về mái nhà Disney

Đối chọi với xu thế này, Disney đang chuẩn bị dịch vụ trực tuyến riêng với những video độc quyền nhằm tăng cường sự cạnh tranh với Netflix.

Dịch vụ  mang thương hiệu Disney, dự kiến ra mắt vào năm 2019, sẽ có các bộ phim kinh điển và phim mới của công ty này, các chương trình từ Disney Channel cùng loạt phim Star Wars và Marvel.

Disney còn có kế hoạch ra mắt dịch vụ phát trực tuyến ESPN Plus vào năm 2018. Đương nhiên, đây không phải là một bản sao của kênh ESPN TV, mà sẽ phát trực tuyến các trận đấu tennis cùng các trận đấu bóng chày, khúc côn cầu và bóng đá cũng như sự kiện thể thao trong các trường đại học.

Ông Robert Iger, Giám đốc điều hành của Disney cho biết, nhiều tài sản của Fox sẽ phù hợp với dịch vụ mới, gồm kênh National Geographic và các sản phẩm Marvel. Tuy nhiên, với một số trường hợp Disney sẽ phải đợi cho đến khi hợp đồng sở hữu của Fox hết hạn, chẳng hạn các phim của Fox được chiếu độc quyền trên HBO cho đến năm 2022.

Sau vụ mua bán “khủng” này, Iger vẫn tiếp tục là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Walt Disney Co. cho đến cuối năm 2021. Hợp đồng này vẫn cần sự thông qua của Disney và các cổ đông của Fox.

Trước khi “giao quyền” sở hữu cho Disney, Fox sẽ tách nền kinh doanh đưa vào công ty mới thành lập và vẫn sẽ giữ khu đất của Fox studio ở Los Angeles và đầu tư cổ phần vào Roku.

Disney sẽ có ít nhất 39% cổ phần trong Sky, công ty vệ tinh truyền hình và truyền thông châu Âu do Murdoch sáng lập hồi năm 1990. Fox đang hy vọng sẽ giành được phần còn lại của Sky trước khi vụ mua bán này khép lại và qua đó Disney sẽ kiểm soát hoàn toàn mạng lưới này. Disney cũng đang mua lại Star India, công ty truyền thông lớn với hàng chục kênh thể thao và giải trí.

Thêm nữa, Disney còn đang nắm phần lớn quyền kiểm soát của Hulu, cả dịch vụ truyền hình trực tiếp và dịch vụ cũ với thư viện lớn các chương trình truyền hình.

Đế chế Murdoch "lung lay"

Murdoch tạo dựng đế chế của mình bằng việc mua lại nhiều tờ báo ở Australia, Mỹ và Anh, thiết lập một diễn đàn đầy ảnh hưởng từ quan điểm của mình. Ông còn mở rộng kinh doanh vào truyền hình và điện ảnh, sáng lập kênh Fox  Fox News, qua đó làm thay đổi cục diện của việc đưa tin và giải trí Mỹ.

Chú thích ảnh
Ông trùm truyền thông Robert Murdoch

Rupert Murdoch đã chính thức chuyển giao quyền kiểm soát cho một thế hệ mới tại Fox. Con trai ông, James hiện là Giám đốc điều hành, trong khi cậu con trai  Lachlan, là Chủ tịch điều hành cùng cha mình.

Đế chế Murdoch đã bị “lung lay” sau bị bê bối nghe lén điện thoại ở Anh. Cụ thể, Tập đoàn News Corp. của Murdoch đã phải đóng cửa tờ báo lá cải 168 tuổi New Of  World sau bê bối này, và News Corp. tách ra một công ty riêng biệt chuyên về xuất bản và kinh doanh báo, gồm các tờ New York Post, The Wall Street Journal, The SunThe Times ở Anh, cùng nhà xuất bản HarperCollins. Giờ đế chế này đang bị thu hẹp và phần lớn nền kinh doanh sẽ chuyển giao cho Disney.

Con trai trùm báo chí Murdoch “vượt mặt” cha

Con trai trùm báo chí Murdoch “vượt mặt” cha

Ngày 14/7, James Murdoch, con trai ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, đã chính thức vượt mặt cha khi được xếp thứ 2 trong danh sách 100 nhân vật truyền thông quyền lực nhất thế giới của báo Guardian.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm