Đinh Mạnh Ninh dùng 'vũ khí' internet ra mắt live concert

20/07/2016 12:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia của Hunus Entertainment - Hàn Quốc đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi được công ty Mỹ Thanh chia sẻ về dự án Đinh Mạnh Ninh Live!. Bởi ở Hàn Quốc, không nhiều sao K-pop dám “liều mình” thu âm trực tiếp trên sân khấu thay vì ở phòng thu như ở Đinh Mạnh Linh Live!.

Công ty Mỹ Thanh - đơn vị tổ chức chuỗi chương trình từng giành giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) - và ca sĩ Đinh Mạnh Ninh vừa công bố dự án âm nhạc Đinh Mạnh Ninh Live!.

Theo bà Mỹ Trang, Phó GĐ công ty Mỹ Thanh, live concert sẽ không chỉ phục vụ hàng trăm khán giả xem tại chỗ, mà còn phục vụ hàng triệu thuê bao xem truyền hình và xem trực tuyến trên các nền tảng thiết bị có kết nối (smartphone, máy tính bảng, máy tính cá nhân…). Không chỉ có vậy, toàn bộ buổi biểu diễn sẽ được ghi hình và thu âm với chất lượng cao nhất như trong studio để phát hành trực tuyến.


Đinh Mạnh Ninh xây dựng hình tượng mới gần gũi hơn với công chúng

Dự kiến, live concert của Đinh Mạnh Ninh sẽ được tổ chức vào 20h ngày 30/7 tới tại Rạp Công nhân, Hà Nội, và được live stream trên FPT Play và Truyền hình FPT, với sự tham gia của ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Hà Lê, dàn nhạc, dàn dây, dàn kèn, các vũ công… Đặc biệt, chương trình chỉ phát hành vé mời.

Trả lời câu hỏi của về lý do đầu tư khá nhiều tiền bạc, công sức cho một dự án âm nhạc gần như chưa nhìn thấy... nguồn thu này, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc công ty Mỹ Thanh - cho hay: “Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã làm thay đổi quan niệm và cách thức sản xuất các sản phẩm âm nhạc. Người ta không còn quan tâm nhiều đến việc phát hành đĩa CD, VCD nữa...

Một thứ “vũ khí” mạnh nhất hiện nay, có thể công phá mọi hình thức phát hành cổ điển, đó chính là Streaming (truyền tải nội dung trực tiếp dưới dạng video trên internet). Streaming gần như là hình thức quảng bá phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt trên Facebook. Còn Google cũng không kém cạnh khi rục rịch ra mắt YouTube Connect…”.

Được biết, đây sẽ là một dự án dài hơi. Sau Đinh Mạnh Ninh có thể là những nghệ sĩ trẻ như: Văn Mai Hương... Và dự án có thể thu được lợi nhuận nếu được đông đảo công chúng hưởng ứng.

Rõ ràng, đây là cách làm mới mẻ, có thể là lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều băn khoăn là với nền tảng công nghệ của Việt Nam, liệu internet có mang tới cho khán giả một live concert chất lượng? Giải đáp thắc mắc này, bà Thu Hương - đại diện FPT - cho biết FPT Play đã phát trực tiếp với chuẩn HD nhiều đêm nhạc của các nghệ sĩ: Văn Mai Hương, Trúc Nhân... nên lo lắng này hoàn toàn có thể được giải tỏa.

Như vậy, mấu chốt cuối cùng là liệu nghệ sĩ của chúng ta sẽ làm được gì?

Nhạc sĩ Hồng Kiên - Giám đốc Nghệ thuật của dự án - chia sẻ rằng anh khá hào hứng với một dự án hợp tác với toàn người trẻ, mang tới cho khán giả thứ âm nhạc tiếp cận gần nhất với tầm khu vực và thế giới.

Còn về Đinh Mạnh Ninh, trưởng thành từ Sao Mai-Điểm hẹn, từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc. Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ trẻ vừa sáng tác, biểu diễn. Và điều cần nhất với Đinh Mạnh Ninh hiện nay là: đến với công chúng mà thôi.

Đưa Đinh Mạnh Ninh dự thi quốc tế

Sau khi phát hành các MV của live concert, ê kíp sẽ lựa chọn một số bài hát xuất sắc nhất gửi tham dự các cuộc thi âm nhạc tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm