'Điều còn mãi' - hòa nhạc thuần Việt

03/09/2013 06:51 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 14h chiều qua 2/9 chương trình Hòa nhạc Vietnamnet - Điều còn mãi đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1. Điều đặc biệt của chương trình này là “nghe” thuần túy mà không dùng một hiệu ứng sân khấu nào. Đặc biệt, đây là chương trình “thuần Việt”, từ chỉ huy dàn nhạc đến nghệ sĩ biểu diễn, tác phẩm… tất cả đều là của Việt Nam.


Hòa nhạc Điều còn mãi 2013. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Chương trình gồm 2 phần: Những tác phẩm khí nhạc của các nhạc sĩ VN, trong đó có cả ngôn ngữ đương đại (Ngẫu hứng phố của Trọng Đài).

Phần thanh nhạc gồm các ca khúc với phần đệm của hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng như: Hòn vọng phu (Lê Thương), Bên kia sông Đuống (Hồ Bắc), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người (Trần Kiết Tường), Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc), Tóc gió thôi bay (Trần Tiến)…

Hòa nhạc Điều còn mãi tổ chức thường niên vào trưa 2/9 từ năm 2009 đến nay, là chương trình có ý nghĩa lịch sử và là chương trình với yếu tố giao hưởng hợp xướng hướng đến đông đảo công chúng.

BM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm