Depardieu muốn làm phim về vùng Chechnya bất ổn

26/02/2013 06:16 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao điện ảnh Pháp Gerard Depardieu, người được trao hộ chiếu Nga từ Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng trước, đã thông báo rằng ông muốn làm phim ở Chechnya sau khi ăn tối và nhảy múa cùng với lãnh đạo vùng đất bất ổn này.

Depardieu đã rời khỏi quê nhà ở Pháp để tránh khoản thuế thu nhập lên tới 75% đánh vào các triệu phú. Ông đã dọn tới Bỉ sống hồi năm ngoái, nhưng rồi lại tiếp tục tới Nga, nơi Putin tặng ông quyền công dân. Hai người đàn ông sau đó đã xuất hiện trên truyền hình với cảnh bắt tay và ôm nhau.

Một ngày sau khi đăng ký sống tại thành phố Saransk của Nga hôm 23/3 vừa qua, ngôi sao của các phim Cyrano De BergeracGreen Card đã bay tới thủ phủ Grozny của Chechnya để dự tiệc với lãnh đạo vùng đất này, ông Ramzan Kadyrov.

Kadyrov hiện đã khôi phục được hòa bình ở Chechnya, nơi các chiến binh Hồi giáo vẫn chiến đấu để tạo ra một nhà nước Hồi giáo ly khai khỏi Nga. Hai cuộc chiến ly khai đã làm hơn 100.000 người thiệt mạng.

"Tôi thực sự muốn quay phim ở đây và cho thấy rằng hoàn toàn có thể làm việc đó ở Grozny" - Depardieu nói với kênh truyền hình NTV - "Tôi không thể tiết lộ mọi chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ trở lại đây và đây mới chỉ là điểm khởi đầu mà thôi".

Depardieu lần đầu tới Chechnya để mừng sinh nhật Kadyrov vào năm ngoái. Khi nam diễn viên được cấp quốc tịch Nga, Kadyrov đã mời ông tới định cư tại khu vực này.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm