Đề cử Grammy gây kinh ngạc vì 'bỏ qua' Justin Timberlake

09/12/2013 08:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Thực ra, Justin Timberlake có đến 7 đề cử cho Grammynăm sau (công bố hôm 6/12). Nói anh bị “bỏ qua” là vì anh không góp mặt trong 4 hạng mục giải lớn nhất của năm.

Đó là các hạng mục Album của năm, Thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc – thường được gọi là nhóm “bộ tứ” của Grammy.

Một ca sĩ bình thường sẽ hài lòng với 7 đề cử các hạng mục phụ, nhưng Timberlake là ngôi sao lớn. Năm qua lại là năm anh trở lại làng nhạc sau 6 năm vắng bóng với album được quảng bá rầm rộ The 20/20 Experience. Vì thế, dù Grammy chưa trao, việc trượt đề cử nhóm “bộ tứ” có thể xem là một thất bại cay đắng của anh.

Giải Grammy gây tranh luận vì không cho Justin Timberlake một đề cử giải lớn nào, trong khi cho đến 7 đề cử giải phụ.

Nam ca sĩ hiện được đề cử các hạng mục gồm Trình diễn đơn ca pop hay nhất, Song ca pop hay nhất, Album hát pop hay nhất…

Nhiều báo lớn nêu đích danh Timberlake là nghệ sĩ trượt đề cử khó hiểu nhất Grammy 2014. Cụ thể, trang MTV nhận định sẽ hợp lý hơn nếu The 20/20 Experience có được một đề cử Album của năm và bài hát Mirrors của Timberlake được một đề cử Thu âm của năm.

Bị "bỏ rơi" cùng với Timberlake là nữ ca sĩ 16 tuổi Lorde. Cô không được đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, dù nhiều người cho rằng cô là ca sĩ trẻ nổi bật nhất trong năm. Mặc dù vậy, Lorde vẫn được đề cử giải lớn Thu âm của năm với ca khúc hit Royals.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm