Đạo diễn Phi Anh 'mộng ước' với 35 đêm diễn

12/09/2016 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với 35 suất diễn, dự án Hope với ba vở nhạc kịch theo phong cách Broadway của đạo diễn 9x Nguyễn Phi Phi Anh sẽ lần lượt được công diễn tại sân khấu Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Đó là các vở Đêm Hè sau cuối (tháng 10/2016), Góc phố Danh vọng (tháng 11/2016) và Mộng ước không xa vời (tháng 1/2017).

Hope với Nguyễn Phi Phi Anh không chỉ là hi vọng mà còn là mộng ước. Và “mộng ước” của đạo diễn 9x là phá vỡ định kiến thưởng thức về loại hình nghệ thuật nhạc kịch từ trước đến nay: nhạc kịch không hàn lâm, mà rất dễ hiểu và giàu tính giải trí như ca nhạc, điện ảnh…


Poster của “Đêm hè sau cuối” phiên bản 2016

Sau những cái tên nửa Việt nửa Tây của các nhân vật, những trang phục sành điệu, những bản hit đình đám thời thượng của Lady Gaga, Bruno Mars, Britney Spears... hay những giai điệu bất tử của các vở nhạc kịch nổi tiếng như Cabaret, Grease, NINE, Hope là sự phản ánh văn hóa Việt của một bộ phận người trẻ thông qua tính cách, thói quen, thái độ sống lãnh cảm trước cái xấu, thực dụng và tham vọng.

Nhưng bên cạnh đó, Hope còn muốn hướng đến thái độ sống tích cực của chính những người trẻ: khi họ có niềm tin vào những mộng ước của bản thân.

Yến Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm