Đạo diễn Paul Haggis: Tự 'xỉ vả' đứa con đoạt giải Oscar Phim hay nhất

16/08/2015 12:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Crash chất lượng "tầm tầm" đã đoạt giải Oscar Phim hay nhất 2005 -  một năm rực rỡ của điện ảnh với nhiều tác phẩm hay. Nay, chính đạo diễn Paul Haggis thừa nhận điều người ta vẫn nghĩ suốt 10 năm qua, rằng Crash "không xứng đáng” đoạt giải.

Thừa nhận một điều như vậy chẳng dễ dàng. Haggis thẳng thắn nói với HitFix: “Đến tôi cũng chẳng bầu chọn cho Crash, chỉ vì tôi nhìn thấy tính nghệ thuật trong những bộ phim còn lại”.

Crash (Đổ vỡ) vấp phải không ít lời phản đối hồi năm 2005 sau khi giành giải quan trọng nhất tại Oscar. Bộ phim bị coi là kém hấp dẫn hơn về nội dung và mờ nhạt hơn về ảnh hưởng truyền thông so với các đối thủ Brokeback Mountain, Capote, MunichGood Night And Good Luck.

Phim không dở, nhưng các đối thủ quá xuất sắc

Theo Paul Haggis, chiến thắng của Crash có lẽ là một trong những sai lầm đáng hối tiếc nhất trong lịch sử giải Oscar.

“Đó có phải phim hay nhất năm 2015 không? Tôi không nghĩ thế” - Haggis nói - “Năm đó có những bộ phim vĩ đại. Good Night And Good Luck tuyệt vời. Capote khủng khiếp. Brokeback Mountain của Lý An vĩ đại. Và Munich của Steven Spielberg. Đó là một năm tuyệt vời (của điện ảnh)”.


Dàn diễn viên trong “Crash”

Sau lễ trao giải Oscar 2005, truyền thông kinh ngạc khi Brokeback Mountain, một phim từ đó đến nay ngày càng chứng tỏ được sức sống qua thời gian, đã không chiến thắng.

“Crash cũng tác động đến khán giả từ một khía cạnh nào đó, khiến họ xúc động” - ông nói tiếp - “Và bạn không thể phán xét những bộ phim như thế. Tôi vui vì có các tượng vàng Oscar đó. Chúng thật đáng yêu. Nhưng đừng hỏi tôi phim nào hay nhất năm đó vì tôi sẽ không bầu cho Crash đâu”.

Crash (2004) là một phim về chủ đề chủng tộc và căng thẳng xã hội ở Mỹ. Haggis, đồng biên kịch của phim, đã viết nên câu chuyện từ trải nghiệm có thật của mình, khi ông bị kẻ khác dùng vũ lực cướp xe ở Los Angeles vào năm 1991.

Câu chuyện của phim chỉ diễn ra trong 2 ngày ở Los Angeles, xoay quanh các nhân vật: một thám tử da đen từ bỏ mẹ mình; đứa em trai của anh ta, một gã tội phạm; viên luật sư da trắng và vợ; một cảnh sát da trắng kỳ thị chủng tộc và bạn gái; một đạo diễn Hollywood người Mỹ gốc Phi; một người đàn ông gốc Latin và một thợ khóa.

Phim quy tụ dàn diễn viên đông đảo, gồm Sandra Bullock, Brendan Fraser, Thandie Newton, Ryan Phillippe… Mối liên kết tưởng như rời rạc giữa các nhân vật được gắn kết bởi các tình tiết phim bất ngờ và tinh tế. Kịch bản phim cũng đoạt giải Kịch bản gốc xuất sắc của Oscar.

Ai cũng tiếc cho Brokeback Mountain

Mặc dù vậy, Haggis bất ngờ khi người ta chỉ ra rằng bộ phim thất bại ở khía cạnh phản ánh rập khuôn về chủng tộc. Trong khi đó, dụng ý của ông lại là nhấn mạnh sự khác biệt chủng tộc ở phần đầu phim cốt để phá vỡ chúng ở phần còn lại của phim. Nhưng Haggis cũng tự hào, khi nhiều người nói với ông rằng phim đã thay đổi cuộc đời của họ.

“Đó là một cuộc thử nghiệm xã hội mà tôi muốn làm, và tôi nghĩ đó là cuộc thử nghiệm thành công” - ông nói - “Nhưng một bộ phim vĩ đại ư? Tôi không biết”.

Sau khi bài phỏng vấn trên HitFlix, Haggis đính chính một chút phát ngôn của mình trên Showbiz 411: “Thật không công bằng và kỳ quặc khi hỏi một đạo diễn là ông ta có thấy phim của mình hay nhất không. Chẳng ai lại nói rằng: Ồ vâng, phim của tôi hoàn toàn xứng đáng chiến thắng trước tất cả những phim tuyệt vời kia”.

Mặc dù vậy, chất lượng giải Oscar dành cho Crash cũng là chủ đề tranh cãi trong suốt nhiều năm qua. Giới phê bình và khán giả vẫn nuối tiếc về trường hợp của Brokeback Mountain, bộ phim nói về tình yêu đầy cảm động của 2 chàng cao bồi do Heath Ledger và Jake Gyllenhaal thủ vai, với cốt truyện và diễn xuất xuất sắc.

Đầu năm nay, tạp chí Hollywood Reporter mở cuộc khảo sát cho các giám khảo từng bầu chọn Oscar, với câu hỏi họ sẽ làm gì nếu được lựa chọn lại các phim chiến thắng trước đây.

Với các đề cử năm 2005, Brokeback Mountain đã chiến thắng tuyệt đối trước Crash, cho thấy chính Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Mỹ cũng hối tiếc vì lựa chọn này.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm