Danh hài Thanh Nam: Khó nhất là nghệ thuật… kiếm tiền

28/01/2016 07:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - NSƯT Thanh Nam được nhiều người biết đến qua các vai diễn Hai Lúa (trong phim truyền hình Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa), Bác Ba Phì (trong chương trình truyền hình Bác Ba Phì thời @)… và gần nhất là vai ông Bé trong phim điện ảnh Em là bà nội của anh. Nhưng trước khi đến với điện ảnh - truyền hình, NSƯT Thanh Nam nổi danh với các vai hề trong nhiều vở cải lương, kịch nói.

Khác với nhiều nghệ sĩ ở các thành phố lớn “chạy show” về tỉnh, NSƯT Thanh Nam làm hành trình ngược khi từ tỉnh “bay show” về thành phố lớn. Đây là hành trình kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình, dù ông vẫn chu toàn công việc của Trưởng đoàn nghệ thuật Cải lương Nhân dân Kiên Giang.

Thanh Nam đa năng

Người miền Tây Nam bộ gọi NSƯT Thanh Nam một cách thân mật là “hề Thanh Nam”. Khán giả xem truyền hình cả nước gọi Thanh Nam là Hai Lúa khi ông đóng cặp với nghệ sĩ Xuân Hương trong phim truyền hình dài tập Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa. Năm 2011, Thanh Nam nhận giải Cù Nèo Vàng, giải thưởng dành cho các nghệ sĩ đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả qua vai diễn Bác Ba Phì trong chương trình truyền hình Bác Ba Phì thời @.

Mới đây, Thanh Nam tham giaEm là bà nội của anhvới vai ông Bé. Ông già nhất trong dàn diễn viên tham gia phim này nhưng cát-sê của ông thuộc loại cao nhất khi so với các hotboy, hotgirl khác. Hỏi Thanh Nam cát-sê Em là bà nội của anh mà ông nhận được là bao nhiêu? Thanh Nam cười hì hì: “Không nói được, hợp đồng không cho nói, nhưng đủ ăn tết thoải mái”.


NSƯT Thanh Nam “chết danh” với Hai Lúa

Trong khoảng 5 năm gần đây, khán giả quen Thanh Nam trên phim ảnh nhưng vẫn không thể quên ông là người của nghệ thuật cải lương Nam bộ. Với nghề diễn, Thanh Nam đa năng khi luôn diễn trọn vai của mình. Quan trọng hơn, vai diễn nào của ông cũng để lại dấu ấn dù là trên sân khấu cải lương, kịch nói hay phim điện ảnh - truyền hình.

Đạo diễn, thạc sĩ Hoàng Duẩn khi thực hiện Bác Ba Phì thời @ đã quyết định mời Thanh Nam từ Kiên Giang lên Sài Gòn đóng phim, nhận xét: “Nét diễn tỉnh rụi, chân chất của anh Thanh Nam đem lại tiếng cười một cách tự nhiên cho khán giả. Có thể nói, Thanh Nam diễn không thua bất cứ một danh hài nào hiện nay. Mấy mươi năm anh sống ở Kiên Giang, đây cũng là thiệt thòi cho anh, chứ nếu Thanh Nam chọn TP.HCM để lập nghiệp thì tài năng của anh đã bừng sáng lâu rồi”.

Thanh Nam giỏi… xin tiền

NSƯT Thanh Nam hiện đang là Trưởng đoàn nghệ thuật Cải lương Nhân dân Kiên Giang. Trong thời buổi nghệ thuật cải lương đang gặp nhiều khó khăn, nghệ sĩ cải lương ít đất diễn và cuộc sống bấp bênh, thì Thanh Nam tỏ rõ là một nhà quản lý giỏi. Ông chạy khắp nơi xin tiền để chăm lo đời sống nghệ sĩ trong đoàn. Đạo diễn Hoàng Duẩn, cho rằng: “Đem uy tín cá nhân để kiếm tiền về cho đoàn, giúp anh em nghệ sĩ cải lương bớt lo cơm áo như Thanh Nam, chứng tỏ bản lĩnh của người làm quản lý nghệ thuật như anh”.

Thanh Nam quan niệm: “Nghệ sĩ làm công tác biểu diễn luôn cần ăn ngon và mặc đẹp. Người nghệ sĩ khổ đâu không biết, nhưng ra trước công chúng phải đẹp. Chứ nghệ sĩ biểu diễn mà lôi thôi, đói rách thì tôi rất đau lòng và không thể chấp nhận”.

Từ quan niệm đó, Thanh Nam đi khắp nơi, từ cơ quan chính quyền đến các doanh nghiệp để... xin tiền cho đoàn. Về khoản đi xin tiền này, Thanh Nam cũng giỏi như khi ông diễn xuất. Các nghệ sĩ cải lương trong đoàn Kiên Giang đều có nhà ở và xe đi lưu diễn đều là xe mới, âm thanh ánh sáng hiện đại. Tất nhiên, lương bổng, thù lao của nghệ sĩ trong đoàn cải lương Kiên Giang đều đảm bảo cuộc sống “ăn ngon, mặc đẹp”...

Hỏi NSƯT Thanh Nam, trong các vai trò như: diễn cải lương, kịch nói, đóng phim và làm quản lý một đoàn nghệ thuật, vai trò nào là khó nhất với anh? Thanh Nam nói ngay: “Khó nhất là nghệ thuật kiếm tiền để chăm lo cho anh em nghệ sĩ trong thời cải lương không còn thịnh như xưa. Tôi thường nói vui với nhiều nơi: “Có cho tiền thì cho bây giờ đi, chứ mai mốt Thanh Nam giàu rồi, cho tiền tui không lấy ráng chịu à nha. Nếu đóng vai người đi cho tiền và người đi xin tiền, mình luôn muốn làm người đi cho tiền vì dễ còn đi xin tiền khó lắm”.

Luôn bên cạnh vợ

NSƯT Thanh Nam kết duyên cùng nghệ sĩ Y Phương hơn 35 năm nay khi hai người đầu quân về đoàn cải lương Kiên Giang. Trong chừng ấy thời gian, đi đâu hai nghệ sĩ này cũng có cặp có đôi.

Thanh Nam cho biết: “Mình sống trong môi trường có nhiều nữ nghệ sĩ nên phải tế nhị. Khi mình làm trưởng đoàn, phải giải quyết từ việc lớn đến việc nhỏ của các thành viên trong đoàn bất kể giờ giấc. Đàn ông nói chung và nghệ sĩ như mình nói riêng, ai chẳng mê phái đẹp. Để tránh bị “rung động” bởi nhan sắc và tránh những lời đồn không đáng có, dù đi diễn trong tỉnh Kiên Giang hay bất cứ đâu, mình và bà xã luôn sánh bước bên nhau để cùng chung sức bảo vệ hạnh phúc nhỏ nhoi này”.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm