Đàm Vĩnh Hưng lên truyền hình sau ồn ào chuyện cá nhân

16/12/2016 07:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 15/12, liveshow 6 cuộc thi ca hát Khởi đầu ước mơ đã diễn ra với đêm thi mang chủ đề Thách đấuCa khúc tự chọn. Một trong những tâm điểm của liveshow này là có sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trên truyền hình sau khi tiết lộ chuyện buồn cá nhân. Anh đến với Khởi đầu ước mơ với vai trò là giám khảo khách mời và khán giả đã dành cho anh những tràng pháo tay rất lớn ngay tại trường quay.


Nhạc sĩ Huy Tuấn chào mừng Đàm Vĩnh Hưng đến với Khởi đầu ước mơ

Cả trường quay vỗ tay khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện

Trong liveshow 6, mỗi thí sinh sẽ phải biểu diễn 2 tiết mục thay vì 1 tiết mục như các tuần thi trước đó. Trong đó, phần Thách đấu là màn thi khó nhất khi các đội trưởng đưa ra thử thách cho từng giọng ca của đội “đối thủ”.

Với những yêu cầu riêng, đây có thể là cách làm khó nhau nhưng cũng là cơ hội để những giọng trẻ khám phá hết khả năng của bản thân. Chính vì thế, suốt tuần qua, 4 cá tính âm nhạc của chương trình gồm: Lục Huy (đội Đỗ Hiếu), Anh Duy, Đào Thanh Huyền, Trần Hòa (đội Trung Quân – Khắc Hưng) đã tích cực tập luyện để có những tiết mục tốt nhất.

Nhìn vào cán cân lực lượng, rõ ràng đội của Đỗ Hiếu bị đội Khắc Hưng - Trung Quân lấn át mạnh mẽ. Tuy vậy, Đỗ Hiếu lại đang có thí sinh tốt nhất của cuộc thi này, Lục Huy, nên về chất lượng anh cũng lại hoàn toàn yên tâm.


Màn song ca của Đỗ Hiếu (phải) và Lục Huy

Ở phần đầu tiên, thầy trò Đỗ Hiếu - Lục Huy đã gây ấn tượng bằng màn song ca qua ca khúc Tâm sự cùng người lạ, đây là màn thách đấu của đội trưởng Khắc Hưng và Trung Quân và cũng là một bài hát khó, cần sự trải nghiệm và cảm xúc nhiều.

Và quan trọng hơn, Khắc Hưng muốn loại bỏ thế mạnh của Lục Huy về vũ đạo để anh thể hiện một bản ballad ngọt ngào tuy nhiên điều này cũng không làm khó được nhà sản xuất Đỗ Hiếu và Lục Huy.

Phần trình diễn của Huy khiến nhả sản xuất Khắc Hưng phải thốt lên thích thú và đã "chịu thua": “Tôi không nghĩ anh Hiếu cũng có thể rời xa những phần beat mạnh mẽ mà sản xuất ra một bài hát rất nhẹ nhàng không còn gì để chê như vậy”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá phần trình diễn của Lục Huy rất tốt. Lục Huy vốn có khả năng vũ đạo tốt, làm chủ sân khấu. Đỗ Hiếu cũng rất khôn ngoan khi chọn một bài ballad giúp cả 2 thầy trò đều thể hiện khả năng của mình. Anh cũng khen Lục Huy xử lý phần thổn thức rất nam tính đem lại cảm xúc cho khán giả.

Trong khi đó, phần biểu diễn của đội Khắc Hưng lại không được thu hút như đội Đỗ Hiếu.

Tiết mục Nếu anh yêu em của Đào Thanh Huyền dù được giám khảo Thu Minh khen ngợi nhưng thật sự thì ỡ những quãng thấp, giọng hát của Huyền bị mờ, và cô cũng hơi với ở những quãng cao.

Tiết mục Giọt sương trên mí mắt của Trần Hòa có khá hơn khi phần phối rất hay, khiến giám khảo Đàm Vĩnh Hưng dành cho cô nhiều lời khen ngợi.

Ca sĩ Phạm Anh Duy làm nhiều người ngạc nhiên khi chuyển sang hát bolero với ca khúc Về đâu mái tóc người thương.


Phạm Anh Duy

Bài hát này cũng làm các giám khảo mâu thuẫn trong nhận xét. Giám khảo Thu Minh cho rằng cách Anh Duy hát khá lạ "nhưng câu chữ hơi trôi tuột làm cho bài hát cũng trôi đi”. Còn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng lại đánh giá Anh Duy đã thể hiện rất tốt, có sự đầu tư nghiên cứu về cách nghe và thể hiện, có những nốt luyến láy ấn tượng, giọng gió rất hợp lý.

Sang phần 2 (Ca khúc tự chọn), các thí sinh tìm được cho mình nhiều đất diễn để trưng trổ giọng hát hơn. Và phần trình diễn của Lục Huy và Anh Duy chính là những điểm nhấn sáng nhất của phần này.

Lục Huy đội Đỗ Hiếu làm bùng nổ với ca khúc Be my lover. Phần trình diễn này đã nhận được đánh giá rất cao của Đàm Vĩnh Hưng khi anh nói rằng rất thích phần hòa âm của Đỗ Hiếu tới mức muốn nhà sản xuất này thực hiện ngay một album cho anh theo phong cách này.

Anh nhận xét Lục Huy có ngoại hình sáng sân khấu, thu hút mọi ánh nhìn. Nhảy và hát kiểu thách thức rất vừa ý anh vì phần thi chỉ 4 phút nên thí sinh cần toả sáng như vậy.


Lục Huy với tiết mục trình diễn Be my lover

Trong khi đó, Phạm Anh Duy với Blurred lines đã khiến cả giám khảo lẫn khán giả lắc lư. Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét phần biểu diễn này là "một giấc mơ đẹp" cho nhà sản xuất và là "cơn ác mộng" cho ai làm nghề biên đạo. Nhưng với vai trò nhà sản xuất đều ước mơ có Anh Duy trong đội hình vì thể hiện được nhiều thể loại nhạc, và anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên và thất vọng lớn nếu Anh Duy không ở lại top 3.

Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng lại hài hước nhận xét anh thích hình ảnh khác lạ của Anh Duy vì so với hầu hết thí sinh luôn nhảy sung hoặc giao lưu nhiều với giám khảo thì Duy rất hay ở chỗ "ai nhảy kệ mày, tao hát kệ tao", một phong cách tưng tửng rất lạ, rất thú vị  Anh thích thái độ này và biểu cảm lạ này của Anh Duy bởi đây là một dấu ấn của riêng bạn.

Kết quả cuối cùng, 2 thí sinh Lục Huy và Anh Duy nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất liveshow 6 do hội đồng giám khảo báo chí bình chọn.

Thí sinh phải dừng bước với tổng điểm quy đổi thấp nhất là Đào Thanh Huyền.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm