Đã giải mã được nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa?

20/08/2015 14:42 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa trong kiệt tác của danh họa Phục hưng Leonardo da Vinci đã mê hoặc cả thế giới. Tuy nhiên đây không phải là nụ cười khó hiểu duy nhất mà Da Vinci tạo nên.

Các nhà nghiên cứu của hai trường Đại học Sheffield Hallam và Sunderland đã thẩm định La Bella Principessa, bức tranh được bậc thầy Phục hưng vẽ vào cuối thế kỷ 15, trước khi cho ra đời kiệt tác Mona Lisa. Họ tuyên bố đã giải mã được phương thức danh họa tạo ra nụ cười bí ẩn.

Nghiên cứu cho thấy trong bức tranh La Bella Principessa, Da Vinci đã sử dụng một thủ thuật vô cùng thông minh để chinh phục người xem. Cụ thể, bằng việc pha trộn màu sắc, ông khiến khuôn miệng của người mẫu thay đổi theo các góc nhìn khác nhau. 


Nghiên cứu cho thấy Da Vinci dã dùng thủ thuật thông minh như thế nào để chinh phục người xem

Kết quả là khi nhìn trực diện, miệng của nhân vật trong tranh hơi trễ xuống. Nhưng khi nhìn từ góc khác, người ta lại thấy khuôn miệng hơi nhếch lên, tạo nên một nụ cười rất giống với bức Mona Lisa.

Theo các nhà nghiên cứu, kỹ thuật này được gọi là vẽ sắc thái mờ hòa vào nhau và được sử dụng trong cả 2 bức tranh Mona Lisa cùng La Bella Principessa. Mặc dù có một số nghệ sĩ đã cố gắng vận dụng kỹ thuật tương tự, song không ai đạt được trình độ cao như Da Vinci.


Nụ cười đầy mê hoặc của Mona Lisa

Lisa Gherardini, nữ quý tộc ở Florence (Italy), vẫn được coi là người mẫu trong kiệt tác Mona Lisa của Da Vinci. Bà ngồi mẫu để danh họa vẽ bức tranh này vào khoảng năm 1503-1506.  

Tuy nhiên, cho đến nay người ta vẫn chưa biết nhiều về cuộc đời của Gherardini, ngoài thông tin bà sinh ra ở Florence và kết hôn ở tuổi vị thành niên với Francesco Del Giocondo, một nhà buôn lụa.


Da Vinci thử vận dụng kỹ thuật tạo ảo giác khi vẽ họa phẩm Virgin of the Rocks (1483).

Người ta tin rằng bức tranh này được Giocondo ủy quyền vẽ nhằm kỷ niệm sự kiện vợ mang thai, hoặc để treo trong một ngôi nhà mà ông mua vào khoảng các năm 1502 -1503. Sau khi chồng qua đời, Gherardini đi tu. Bà chết vào năm 1542, ở tuổi 63.

Trong khi đó, bức tranh La Bella Principessa được cho là mô tả bé gái Bianca Sforza, 13 tuổi, con gái của Ludovico Sforza, công tước Milan. Cô gái này đã kết hôn với viên chỉ huy đội quân của cha đẻ và qua đời chỉ vài tháng sau khi kết hôn.

Tuấn Vĩ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm