Cuộc thi Miss Teen USA ‘khai tử’ bikini: Xu hướng gợi cảm thay bằng khỏe mạnh

30/06/2016 19:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều lý do khiến quyết định bỏ phần thi áo tắm khỏi định dạng cuộc thi Miss Teen USA của ban tổ chức được hoan nghênh nhiệt liệt.

Hôm 29/6, Tổ chức Miss Universe, đơn vị sở hữu Miss Teen USA, đã công bố phần thi áo tắm sẽ không còn xuất hiện tại cuộc thi này. Thay vào đó, 51 thí sinh (đến từ 50 tiểu bang cộng với thủ đô Washington, D.C.) sẽ mặc trang phục vận động viên.

Thực chất các nhà sản xuất của Miss Teen USA (Hoa hậu tuổi thiếu niên Mỹ) từ lâu đã quan niệm rằng mục đích của phần thi áo tắm là nhằm thể hiện thể chất khoẻ mạnh của các thí sinh. Dầu vậy, quá trình chuyển đổi từ áo tắm sang trang phục thể thao lần này vẫn được xem là mang ý nghĩa tích cực trong việc hướng sự tập trung vào tầm quan trọng của giáo dục thể chất đối với thanh thiếu niên tuổi từ 15-19, độ tuổi được quyền đăng kí tham dự cuộc thi này.


Miss Teen USA 2015 Katherine Haik trong phần thi bikini. Ảnh: USA Today

"Từ trước tới nay, tôi luôn là một vận động viên. Là thành viên của đội bóng chày và đội cổ động, tôi rất hay mặc trang phục thể thao" - Katherine Haik, đương kim Hoa hậu tuổi thiếu niên Mỹ chia sẻ - "Hướng đi mới này của ban tổ chức Miss Teen USA là cách tuyệt vời để tôn vinh lối sống tích cực đối với những cô gái trẻ, đồng thời cũng là một tấm gương cho các cuộc thi sắc đẹp khác".

Động thái này cũng được xem là phù hợp với sự thay đổi tổng thể của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, hiện hoạt động dưới sự kiểm soát của WME-IMG, đơn vị tìm kiếm tài năng đã mua lại nó từ chủ cũ Donald Trump hồi tháng 9 năm ngoái.

Như Paula Shugart, chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, chia sẻ trong một bản ghi nhớ, sự thay đổi của Miss Teen USA đã "cổ vũ cho sức mạnh, sự tự tin và vẻ đẹp của phụ nữ" theo những cách khác nhau và mang tính xây dựng hơn.

"Quyết định này phản ánh một bước chuyển văn hóa quan trọng. Chúng tôi muốn tôn vinh những phụ nữ mạnh mẽ, những người sống có mục đích, năng động, đồng thời muốn cổ vũ những phụ nữ khác trong cộng đồng làm những điều tương tự" -bà cho biết - "Chúng tôi mong rằng các fan của Miss Teen USA sẽ công nhận những người phụ nữ trẻ vì sự mạnh mẽ, và cảm hứng mà họ mang lại".

Một động thái kinh doanh sắc sảo

"Nếu mục tiêu của họ cũng là phát triển và mở rộng cuộc thi, sự kiện lần này được xem là một động thái rất sắc sảo vì nó phù hợp với thông điệp mà những người chủ mới đang hướng tới" - Valerie Hayes, huấn luyện viên cuộc thi cho biết - "Tôi nghĩ rằng điều này sẽ khiến nhiều phụ huynh phải mở cửa để con gái mình tham gia thi Teen Miss USA tại tiểu bang hoặc địa phương, vì vấn đề họ quan ngại đã thuộc về quá khứ".

Cựu hoa hậu Virginia Nancy Redd cũng nhận định sự thay đổi là một nước cờ kinh doanh thông minh: "Thiếu niên chỉ dành 0,1% thời gian sống để mặc đồ bơi, nhưng tới 50% để mặc đồ thể thao. Cuộc thi đang đi theo xu hướng có thể thu hút các nhà tài trợ".

Redd, người chiến thắng phần thi áo tắm trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2003 cho biết thêm: "Đây là một bước tiến lớn và theo đúng hướng, nhằm cổ vũ cho ý tưởng rằng phụ nữ nên hướng tới rèn luyện sức khoẻ thể chất chứ không phải vẻ ngoài, nghĩa là tập trung vào những thứ cơ thể có thể làm, chứ không phải nó trông như thế nào".

Xu hướng mới của các cuộc thi sắc đẹp?

Trước đây, Julianne Hough, người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất sáng tạo cho cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm nay, từng gợi ý rằng phần thi đồ bơi trong các cuộc thi sắc đẹp nên được loại bỏ. 

"Chắc chắn là vẫn còn nhiều việc phải làm, đó là những gì chúng tôi đã nói với các nhà sản xuất" - bà nói về phần áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Mỹ - "Trong vài năm nữa, chúng ta có thể sẽ phát triển thêm, nhưng hãy cứ xem cuộc thi năm nay như thế nào”.

Trong những năm gần đây, các cuộc thi Hoa hậu của Mỹ được đánh giá ngày càng đổi mới so với truyền thống. Gần đây, Erin O'Flaherty (Đại diện bang Missouri) trở thành thí sinh đồng tính đầu tiên tham gia Miss America, trong khi Deshauna Barber, một sĩ quan quân đội đến từ Quận Columbia, vừa đăng quang Miss USA 2016. Tuy nhiên, phần thi áo tắm vẫn được giữ trong các cuộc thi lớn này.

Cuộc thi Miss Teen USA diễn ra thường niên tại Mỹ, dành cho các thí sinh từ 15-19 tuổi. Đêm chung kết năm nay sẽ diễn ra tại Las Vegas vào ngày 30/7.

Duy An
Theo USA Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm