Cuộc hội ngộ của các dòng họ làm giấy sắc và vẽ tranh dân gian

31/12/2009 10:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hôm nay, tại ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây (HN) sẽ vinh danh 3 dòng tranh dân gian được coi là đỉnh cao của nghệ thuật dân tộc là tranh Hàng Trống (Hà Nội), tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) và tranh Kim Hoàng (Hà Tây cũ) và nghề làm giấy phong sắc.

Cả ba dòng tranh kể trên (phát triển từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19) đến nay đã bị mai một đi nhiều. Nghề làm giấy sắc phong đến nay cũng chỉ còn duy nhất ông Lại Phú Thạch, hậu duệ của dòng họ Lại được chúa Trịnh Tráng giao cho đặc ân làm giấy sắc đến nay là còn giữ nghề.

Cuộc hội ngộ giữa các dòng họ làm giấy và vẽ tranh dân gian do ban quản lý phố cổ Hà Nội tổ chức nhằm tuyên truyền đến công chúng về việc giữ các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra đến hết ngày 3/1/2010.


H.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm