'Cha đẻ' của 'Cú và chim se sẻ' - đạo diễn Stephane Gauger đột ngột qua đời ở tuổi 48

12/01/2018 10:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay (12/1), thông tin Đạo diễn Stephane Gauger đột ngột từ trần ở tuổi 48 khiến giới làm phim, nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng.

Đạo diễn Stephane Gauger được khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích qua bộ phim Yêu đi, đừng sợ! trong đó Nhã Phương và Ngô Kiến Huy thủ vai chính. Bộ phim cũng vừa đoạt giải Phim yêu thích nhất do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 vừa qua. Trước đó, tác phẩm điện ảnh Cú và chim se sẻ được anh thực hiện đã đoạt không ít các giải thưởng và đề cử quan trọng.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Stephane Gauger

Sáng nay (12/1), thông tin vị đạo diễn đột ngột qua đời vì trụy tim khiến không chỉ giới làm phim trong nước mà các nghệ sĩ, khán giả cũng không khỏi bàng hoàng. 

Stephane Gauger sinh năm 1970, bố là người Mỹ gốc Đức, mẹ là người Việt Nam. Anh được sinh ra ở Sài Gòn và lên 5 tuổi theo gia đình sang Orange County (Mỹ) sinh sống. 

Stephane theo học văn chương Pháp và kịch nghệ tại Trường State University, Fullerton (California), khởi nghiệp bằng nghề đặt ánh sáng, phụ quay cho một số đạo diễn Việt kiều. Năm 1994, anh về Việt Nam đặt ánh sáng cho bộ phim Bông sen vàng và sau đó là Ba mùa của đạo diễn Tony Bùi. Stephane còn quay lại Việt Nam nhiều lần để chơi và học tiếng Việt... ở hè phố.

Chú thích ảnh

Cú và chim se sẻ được thực hiện vào năm 2006 khi Stephane Gauger về Việt Nam đóng một vai phụ trong phim Dòng máu anh hùng của Charlie Trực Nguyễn. Vai diễn của anh - viên đại tá Pháp Durue - chỉ xuất hiện trong khoảng 5, 6 phân cảnh của bộ phim nên khi đoàn phim tiếp tục rong ruổi ra quay ở phía Bắc, Stephane ở lại Sài Gòn lê la phố xá. Kịch bản của Cú và chim se sẻ ra đời trong thời điểm này. 

Đạo diễn Stephane Gauger và hành trình 'yêu đi, đừng sợ!'

Đạo diễn Stephane Gauger và hành trình 'yêu đi, đừng sợ!'

Từng gây ấn tượng với người xem bằng hai phim đậm chất Việt là 'Cú và chim se sẻ' (2007), 'Sài Gòn yo!' (2011), nay Stephane Gauger bất ngờ trở lại Việt Nam bằng một phim phái sinh (remake) từ kịch bản của Hàn Quốc, có tên 'Yêu đi, đừng sợ!', công chiếu từ ngày 25/8.

Minh Thư (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm