Câu chuyện điện ảnh: Sự lên ngôi của 'những miếng ghép hình Lego'

13/02/2017 14:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhân vật hoạt hình mặc y phục, một tỷ phú với sở thích tình dục kỳ quặc và kẻ giết thuê lạnh lùng là những lựa chọn không thể bỏ qua tại các rạp chiếu phim khu vực Bắc Mỹ 3 ngày cuối tuần qua.

 

Nhân vật được yêu thích nhất và được khán giả chờ đợi nhất không ai khác chính là Batman (Người dơi) trong bom tấn hoạt hình The Lego Batman Movie của hãng Warner Bros. Với doanh thu khủng 55,6 triệu USD, The Lego Batman Movie đã đoạt vị trí quán quân của bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua.

 

Với doanh thu 55,6 triệu USD sau khi ra mắt tại hơn 4.000 rạp chiếu bóng, The Lego Batman Movie hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng danh hiệu này sẽ không gắn bó lâu với The Lego Batman Movie bởi các bộ phim về đề tài gia đình được dự báo gặt hái thành công hơn.

Tiếp nối thành công của bộ phim The Lego Movie hồi năm 2014 với doanh thu gần 470 triệu USD, hãng Warner Bros quyết định khai thác thế giới đồ chơi Lego bằng các bộ phim ăn khách khác, mở đầu là The Lego Batman Movie với chi phí sản xuất lên tới 80 triệu USD. Dự kiến, tiếp sau The Lego Batman Movie, hãng Warner Bros sẽ cho ra mắt tác phẩm điện ảnh tương tự có tựa đề The Lego Ninjago Movie với sự tham gia lồng tiếng của ngôi sao võ thuật Jackie Chan.

 

"The Lego Batman Movie" được khán giả chờ đợi nhất tuần qua

 

Trên thị trường quốc tế, bộ phim mới ra đã thu về khoảng 37 triệu USD tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên trang đánh giá điện ảnh CinemaScore, khán giả lần đầu xem phim đều dành tặng The Lego Batman Movie mức đánh giá khá cao "A-", trong khi có tới 90% đánh giá tích cực của giới phê bình điện ảnh dành cho siêu phẩm này. Bộ phim xoay quanh hành trình tìm lại bản thân, tìm hiểu về tầm quan trọng của tinh thần tập thể và tình bạn trong sứ mệnh cứu thành phố Gotham khỏi kẻ thù truyền kiếp -The Jocker.

Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là bộ phim gắn nhãn 18+ Fifty Shades Darker  (tạm dịch: 50 sắc thái đen) -phần tiếp theo của Fifty Shades of Grey được công chiếu hồi năm 2015. Không thành công như phần một với 85 triệu USD sau lần ra mắt đầu tiên, Fifty Shades Darker của hãng Universal chỉ "bỏ túi" 46,8 triệu USD tại hơn 3.700 rạp chiếu phim khu vực Bắc Mỹ.

Doanh thu sụt giảm một phần được cho là yếu tố khách quan khi Ngày Lễ tình nhân năm nay rơi vào ngày thường, trong khi bộ phim được công chiếu từ ngày 10/2. Bên cạnh đó, sự tò mò về bộ phim 18+ sắp ra mắt cũng khiến khán giả đổ xô đi xem Fifty Shades of Grey, giúp doanh thu bộ phim tăng vọt.

Doanh thu trên toàn cầu của Fifty Shades Darkerước tính hơn 100 triệu USD tại hơn 57 thị trường, trở thành bộ phim có doanh thu quốc tế lớn thứ 4 sau Fifty Shades of Grey (157,1 triệu USD), Deadpool (132,2 triệu USD) và The Matrix Revolutions (117,6 triệu USD). Ở phần hai của bộ phim, khán giả tiếp tục theo dõi mối quan hệ tình cảm giữa chàng tỷ phú Christian Grey và cô gái trẻ Anastia Steele sau lần chia tay đẫm nước mắt của phần 1.

Nhìn lại bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất cuối tuần qua, 2 phim đứng đầu đều là phần tiếp nối của các bộ phim từng thành công trước đó và John Wick: Chapter Two (Sát thủ John Wick: Phần hai) không phải là ngoại lệ. Vị trí thứ 3 của tuần này thuộc về bộ phim hành động John Wick: Chapter Two với doanh thu hơn 30 triệu USD. 

Đây là phần hai của phim hành động về sát thủ John Wick của đạo diễn Chad Stahelsski, đồng thời đánh dấu sự tái xuất của tài tử Keanu Reeves. Phần 2 lấy bối cảnh vài ngày sau diễn biến của phần 1. Chàng sát thủ John Wick buộc phải sang Italy để trả thù một tay trùm tội phạm khét tiếng. Tuy nhiên, John Wicck trở thành mục tiêu bị săn đuổi khi mạng sống của anh bị treo thưởng hàng triệu USD.

Bộ phim đã khiến khán giả hài lòng với những cảnh quay hành động mãn nhãn, mạch phim nhanh gọn và hầu như không có yếu tố cảm xúc xen ngang. John Wick: Chapter Two giành được đánh giá "A-" trên trang CinemaScore và 90% đánh giá tích cực trên trang RottenTomatoes.

Danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. The Lego Batman Movie, 55,6 triệu USD

2. Fifty Shades Darker, 46,8 triệu USD

3. John Wick: Chapter 2, 30 triệu USD

4. Split, 9,3 triệu USD

5. Hidden Figures, 8 triệu USD

6. A Dog's Purpose, 7,4 triệu USD

7. Rings, 5,8 triệu USD

8. La La Land, 5 triệu USD

9. Lion, 4,1 triệu USD

10. The Space Between Us, 1,8 triệu USD.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm