Câu chuyện điện ảnh: Binh đoàn khỉ cứu mùa phim hè

14/07/2014 15:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một cuối tuần "u ám" với doanh thu phòng vé thấp nhất trong một thập kỷ trở lại đây, người yêu điện ảnh khu vực Bắc Mỹ lại được "chiêu đãi" một màn mãn nhãn với cuộc ra quân của binh đoàn khỉ trong Dawn of the Planet of the Apes (tạm dịch "Sự khởi đầu của hành tinh khỉ"). Với 73 triệu USD doanh thu công chiếu, bộ phim được đánh giá là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của mùa hè 2014 vốn đang "đói" các phim bom tấn chất lượng cao.

Dawn of the Planet of the Apes diễn ra trong bối cảnh 15 năm sau phần trước, khi loài người bị một loại virus bí ẩn đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Những người may mắn sống sót đã phải chịu cảnh sống khổ sở do cơ sở vật chất thiếu thốn. Trong khi đó, loài khỉ thông minh được lãnh đạo bởi Ceasar đã vươn lên thống trị thế giới và tự tạo một quốc gia riêng. 

Nhưng quốc gia này lại có nguy cơ bị đe dọa khi nhóm người sống sót tới thuyết phục thủ lĩnh khỉ Ceasar cho phép họ thử tái vận hành đập thủy điện. Những bất an và nghi kỵ trong quá trình hợp tác giữa khỉ và con người đã đẩy tất cả đến bờ vực chiến tranh. Bộ phim đưa tới cho người xem một cái nhìn khách quan về cuộc sống khốn khổ khi bị dồn vào đường cùng và phải nhờ đến sự trợ giúp của thiên nhiên, qua đó đặt ra câu hỏi về nhiệm vụ của con người trước việc bảo vệ môi trường sống và cách thức đối xử với thiên nhiên.

Không chỉ thành công về doanh thu, bộ phim còn được đánh giá cao về chất lượng với nhiều bài đánh giá khen ngợi. Trong một mùa phim hè khá "nghèo nàn" thành công, giới chuyên gia nhận định Dawn of the Planet of the Apes hội tụ tất cả yếu tố thiết yếu đối với một siêu phẩm phim hè. Cuộc "xuất quân" của các chú khỉ đã giúp mang đến một điểm sáng hiếm hoi song vẫn chưa thể hoàn toàn vực dậy doanh thu phòng vé mùa phim hè 2014. Theo thống kê, doanh thu phòng vé mùa hè năm nay lao dốc 20% so với năm 2013, trong đó riêng trong tuần này giảm 24%, mức thấp kỷ lục đối với các nhà làm phim Hollywood.

Sự ra mắt hoành tráng của binh đoàn khỉ đã đánh tụt Transformers: Age of Extinction (tạm dịch: Đại chiến Rô-bốt: Kỷ nguyên hủy diệt) ra khỏi ngôi vương trong tuần thứ 3 công chiếu. Trước đó, Transformers: Age of Extinction từng đạt kỳ tích ấn tượng khi thu về 100 triệu USD ngay trong tuần đầu công chiếu và giữ vững ngôi đầu bảng trong hai tuần liên tiếp. 

Tuy nhiên, với doanh thu vỏn vẹn 16,5 triệu USD trong tuần này, Transformers: Age of Extinction đành chấp nhận ở vị trí thứ hai. Bộ phim kể về câu chuyện 4 năm sau trận chiến "một mất, một còn" giữa hai phe Autobots và Deception ở Chicago đã được kể trong phần 3. Trong phần này, kỹ sư cơ khí Cade Yeager tình cờ mua được một xe tải cũ nát với giá hời mà không hề biết rằng chiếc xe chính là lớp vỏ ngoài của Optimus Prime, lãnh đạo phe Autobots hiện đang chạy trốn sự truy lùng của chính phủ Mỹ. Việc Cade bất ngờ phát hiện ra bí mật này trong lúc tiến hành đại tu "chiếc xe" đã mở ra cuộc chạm trán nảy lửa giữa ba phe: Autobots, Deception và quân đội Mỹ, đồng thời cũng khiến gia đình kỹ sư Cade lâm vào hiểm nguy.

Xếp sau Transformers: Age of Extinction là bộ phim hài Tammy với 12,9 triệu USD doanh thu. Quy tụ hai ngôi sao nữ Susan Sarandon và "danh hài bé bự" Melissa McCarthy, Tammy kể về một người phụ nữ quyết định cùng bà ngoại dấn thân vào một hành trình "nổi loạn" sau khi cô gặp phải biến cố mất đi cùng lúc cả công việc lẫn tình yêu.

10 bộ phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Dawn of the Planet of the Apes - 73 triệu USD
2. Transformers: Age of Extinction - 16,5 triệu USD
3. Tammy - 12,9 triệu USD
4. 22 Jump Street - 6,7 triệu USD
5. How to Train Your Dragon - 2 5,9 triệu USD
6. Earth to Echo - 5,5 triệu USD
7. Deliver Us From Evil - 4,7 triệu USD
8. Maleficent - 4,2 triệu USD
9. Begin Again - 2,9 triệu USD
10. Jersey Boys - 2,5 triệu USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm