Carole King được Thư viện Quốc hội Mỹ tôn vinh: Nữ nghệ sĩ đầu tiên giành giải Gershwin

24/05/2013 07:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ kiêm nhà soạn ca khúc Carole King (71 tuổi) vừa được Thư viện Quốc hội Mỹ trao tặng giải thưởng cao quý nhất của âm nhạc đại chúng là giải Gershwin Ca khúc được yêu thích nhất. Trong ngày 22/5, bà đã đón nhận giải thưởng này từ chính tay Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một buổi lễ được tổ chức ở Nhà Trắng.

Tổng thống Obama đã đánh giá cao 5 thập kỷ sự nghiệp của Carole King, ca ngợi bà là một “huyền thoại sống”. Ông nói rằng âm nhạc luôn là nơi để mọi người tìm kiếm sự an ủi, nguồn cảm hứng trong những lúc khó khăn.

Carole King  là nghệ sĩ nữ đầu tiên được tôn vinh với giải Gershwin Ca khúc được yêu thích nhất. Giải thưởng này từng được trao cho Paul McCartney, Stevie Wonder và Paul Simon.

King nhận giải nhân danh những người đồng sáng tác một số nhạc phẩm của bà, trong đó có những ca khúc ăn khách như (You Make Me Feel Like) A Natural Woman You've Got a Friend.

Chia sẻ với phóng viên AP, King nói rằng được ghi nhận tại một nơi lịch sử như vậy là một vinh dự lớn, điều chưa bao giờ bà dám mong đợi.

“Đây là một thông điệp quan trọng khác gửi tới những người phụ nữ trẻ, rằng phụ nữ có thể tạo nên sự khác biệt. Âm nhạc đại chúng được Thư viện Quốc hội Mỹ công nhận có một chỗ đứng trong lịch sử, là điều có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi”  - King xúc động nói.

Nhiều người bạn thân thiết của King trong ngành công nghiệp âm nhạc cũng đã tới Nhà Trắng trình diễn trong buổi lễ tôn vinh bà, gồm Gloria Estefan, Billy Joel, Jesse McCartney, Emeli Sande, James Taylor và Trisha Yearwood.

Ca sĩ/nhà soạn ca khúc Carole King nhận giải Gershwin Ca khúc được yêu thích nhất từ tay Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Người đầu tiên Beatles muốn gặp khi tới Mỹ

King bắt đầu sự nghiệp âm nhạc ở Brooklyn. Năm 17 tuổi, King sáng tác ca khúc ăn khách đầu tiên là Will You Love Me Tomorrow cho nhóm nhạc nữ Mỹ gốc Phi The Shirelles cùng với Gerry Goffin (người về sau là chồng bà). Album tạo bước đột phá của bà là Tapestry (1971) hiện vẫn nằm trong nhóm những sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất mọi thời đại. Đây là album đầu tiên của một nghệ sĩ nữ đạt danh hiệu Kim cương, tức đã tiêu thụ được hơn 10 triệu bản. Album này gồm các đĩa đơn It's Too Late, I Feel the Earth Move từng chiếm vị trí quán quân trong các bảng xếp hạng và cả nhạc phẩm You've Got a Friend do James Taylor thu âm.

Đến nay, đã có hàng trăm nghệ sĩ thu âm lại các ca khúc của bà, gồm ban nhạc huyền thoại The Beatles, Mary J. Blige, Cher, Phil Collins, Aretha Franklin, Barbra Streisand cùng nhiều người khác. Điều này khiến King trở nên đặc biệt.

James Billington, quản lý Thư viện Quốc hội, nói: “Khi ban nhạc The Betales lần đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ, người đầu tiên mà họ muốn gặp là Carole King. Trong số các nghệ sĩ trình diễn, bà là một hiện tượng”.

Carole King đã tung ra 25 album solo. Bà đã đoạt 4 giải Grammy và đã được ghi tên vào các Sảnh danh tiếng Các nhà soạn ca khúc và Rock & Roll. Nữ ca sĩ Colbie Caillat, người trình bày ca khúc Will You Love Me Tomorrow tại buổi lễ tôn vinh King, cho biết bà trưởng thành với những bản thu âm của King, đặc biệt là Tapestry.

“Khi nghĩ đến King, trái tim tôi ấm áp vì các ca khúc của bà luôn truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi trở nên thành thật, trung thực và cởi mở hơn trong quá trình soạn ca từ và các giai điệu” – nữ ca sĩ Caillat nói.

Cuộc đời lên sân khấu Broadway

Năm ngoái, King đã nói bà sẽ ngừng hoạt động âm nhạc khi cuốn hồi ký của bà là A Natural Woman bắt đầu tung ra thị trường. Tuy nhiên, từ đó đến nay bà đã thực hiện lưu diễn ở Australia và còn có kế hoạch trình diễn tại chương trình hòa nhạc từ thiện, nhằm ủng hộ các nạn nhân trong vụ đánh bom Boston vừa rồi.

Tháng này, King còn được Trường Đại học Âm nhạc Berklee trao bằng tiến sĩ danh dự cùng với Willie Nelson và Annie Lennox. “Tôi vẫn muốn rút lui khỏi làng nhạc, tuy nhiên thời gian này có vẻ chưa thích hợp” - bà nói.

Năm 2014, các nhà sản xuất sẽ đưa cuộc đời King lên sân khấu Broadway với vở nhạc kịch mang tên Beautiful: The Carole King Musical. Vở nhạc kịch kể về giai đoạn những năm 1960, khi King đã kết hôn với Goffin; về danh tiếng cũng như những khó khăn riêng của đôi vợ chồng.

“Tôi thích ý tưởng về vở nhạc kịch và tôi ủng hộ dự án. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện tuyệt vời và nhiều khả năng nó sẽ tạo ảnh hưởng tới mọi người. Có thể mọi người sẽ đúc kết được điều gì đó từ những sai lầm và cả những việc làm đúng đắn của tôi” – King nói.

VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

“Ca khúc của các đám cưới”

Tại buổi lễ nhận giải, King còn giới thiệu ca khúc mới I Believe in Loving You mà bà sáng tác cùng Hal David. King tiết lộ rằng tháng 6 tới, bà sẽ phát hành một đĩa đơn nhằm tôn vinh David, người đã đoạt giải Gershwin và qua đời hồi năm ngoái. “Tôi hy vọng đây là ca khúc mà các đôi uyên ương muốn phát tại các đám cưới của họ. Ca khúc này vô cùng lãng mạn” – King chia sẻ.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm