"Cặp đôi hoàn hảo": “Nóng” bởi Chí Phèo - Thị Nở…

31/10/2011 08:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Đêm qua 30/11 chương trình Cặp đôi hoàn hảo, live show thứ tư đã diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Chủ đề của live show này là Rock và dân ca. Tuy nhiên làm nóng sân khấu đêm qua là dân ca chứ không phải những bản nhạc rock.

Đàm Vĩnh Hưng - Kim Thư, cặp đôi nhận được giải Khán giả yêu thích nhất

Với phong cách trình diễn “chay” không dàn dựng, chiêu trò, tuy Phạm Văn Mách rất điệu với mái tóc nhuộm đỏ và rất style, cả anh và Văn Mai Hương đều mặc trang phục đen rất rock, nhưng sức nóng vẫn chưa lan tỏa đến được với khán giả.

Bài hát Đám cưới chuột từng đốt cháy sân khấu Bài hát Việt, nhưng Noo Phước Thịnh không phải là giọng để hát rock, ban nhạc cũng không xốc không khí lên được. Bài hát với nội dung ngộ nghĩnh, là điều kiện thuận lợi để có thể dàn dựng những chiêu trò làm tăng thêm tính giải trí làm cho tiết mục hấp dẫn, nhưng rất tiếc nó không được tận dụng. Đám cưới chuột nhạt nhòa, không để lại một ấn tượng gì.

Bản nhạc rock Bão đêm do giọng hát “tình ca mới” Hồ Trung Dũng và Hà Anh cũng không thể làm cho sân khấu bùng nổ.

Ngược lại những tiết mục theo chủ đề dân ca đã thật sự làm “nóng” chương trình và đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc thú vị.

Ngoại trừ cặp Phương Linh - Cù Trọng Xoay, phần trình diễn không được đầu tư chu đáo, diễn ra khá đơn điệu, ngoài giọng ca truyền cảm mượt mà của Phương Linh và phần bè rất hay. Tuy nhiên, trình diễn trong Cặp đôi hoàn hảo cái đích lớn nhất, hơn cả việc hát hay đó là tiết mục trình diễn có đem lại điều gì thú vị cho khán giả hay không, có lẽ vì vậy mà cặp đôi này nhận số điểm rất thấp và thấp nhất trong 4 tiết mục mang chủ đề dân ca.

Trong 3 tiết mục dân ca còn lại, Bông bí vàng của cặp Nguyễn Ngọc Anh - Quách Ngọc Ngoan đã chinh phục ban giám khảo với 3 điểm 10, dù Quách Ngọc Ngoan hát chưa “tới”, nhưng có lẽ do nội dung bản nhạc có “tuồng tích” dễ làm mủi lòng người nghe và biểu diễn, trang phục khá ấn tượng.

Đoan Trang - Trấn Thành tiếp tục giở “chiêu trò” để chinh phục khán giả. Cái hay, lạ chinh phục ban giám khảo (tổng điểm: 39 - cao nhất đêm thi) ngoài giọng hát ngọt ngào của Đoan Trang, có lẽ là việc đưa vào bản dân ca Lý mười thương đoạn rap Huế kiểu “Tau thích mi”. Nhưng đỉnh điểm của tiếng cười có lẽ là lúc Chí Phèo - Thị Nở xuất hiện trên sân khấu. Đây là tiết mục mà Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư giữ bí mật đến phút cuối trong tuần qua. Cặp này đã hóa trang thành Chí Phèo và Thị Nở, cùng dàn dựng thật ấn tượng mang nhiều tính giải trí. Bản dân ca Trống cơm cũng được hát rất rock và ấn tượng với giọng khàn - gào của Đàm Vĩnh Hưng.

Kết quả live show thứ tư này, cặp Noo Phước Thịnh - Phan Lê Ái Phương phải nói lời chia tay với Cặp đôi hoàn hảo.

Màn trình diễn ấn tượng của "Chí Phèo" Đàm Vĩnh Hưng và "Thị Nở" Kim Thư

 

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm