Các nữ thần tượng K-pop hát hay diễn giỏi

20/07/2016 08:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều thần tượng K-pop nữ từ lâu đã phải chịu sự kỳ thị khi nhiều người cho rằng họ diễn xuất cực kỳ tồi tệ. Thế nhưng, nhiều ngôi sao pop vẫn nỗ lực tìm kiếm vai diễn và một số người đã phá bỏ được quan niệm rập khuôn ấy.

1. Ba cô gái của các nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ kim chi, gồm Hyeri và Min Ah của nhóm nhạc Girl's Day, và Nana của nhóm After School, đã nhận được nhiều lời ca ngợi với các vai diễn trên màn ảnh nhỏ và chứng minh được rằng họ xứng đáng nhận được những vai diễn "nặng ký" hơn.

"Tôi buông mọi thứ. Bình thường tôi rất thích kẻ mắt, tuy nhiên khi tham gia bộ phim này tôi không trang điểm mắt nữa" - Min Ah (23 tuổi) của nhóm Girl's Day nói tại cuộc họp báo giới thiệu phim Beautiful Gong Shim (Gong Shim đáng yêu), loạt phim truyền hình hài lãng mạn mới nhất mà cô tham gia diễn xuất.  


Min Ah trong loạt phim TV "Beautiful Gong Shim"

Beautiful Gong Shim kể về câu chuyện tình yêu của 2 chị em gái và 2 người đàn ông. Cô em Gong Shim (Kwon Min Ah) là một cô gái có trái tim ấm áp, nhưng luôn phải sống dưới bóng của cô chị gái Gong Mi (Seo Hyo Rim) xinh đẹp, thông minh.

Trong khi đó, Ahn Dan Tae (Nam Goong Min) là một người đàn ông sống trong một căn hộ trên tầng thượng, có phong cách của một chiến binh phong trần. Còn Suk Joon Soo (Oh Joo Wan) là người thừa kế một tập đoàn tài phiệt. 2 người đàn ông khác nhau về mọi mặt nhưng lại cùng có mối quan tâm tới Gong Shim.

Trước khi loạt phim này được phát sóng, ê-kíp sản xuất phim đã rất lo lắng vì Min Ah thiếu trải nghiệm diễn xuất. Chưa kể, loạt phim này có nguy cơ thất bại bởi nam diễn viên chính, Nam Goong Min, không có đủ thời gian để thoát ra khỏi một nhân vật phản diện trở thành một hoàng tử quyến rũ trong phim.

Thế nhưng, Min Ah đã giành được sự ủng hộ của khán giả với nhân vật Gong Shim. Trong 20 tập phim được phát sóng trên kênh SBS TV, Min Ah đã lột bỏ hết hình ảnh thần tượng của mình để hóa thân thành cô gái luộm thuộm đang đi tìm việc làm. Trong cả quá trình quay phim, Min Ah chẳng hề ngại đội mớ tóc giả kiểu Cleopatra khi lột tả cô gái vô công rồi nghề bị rụng tóc nặng.

Với những lời đánh giá tích cực, rõ ràng Min Ah đã có một màn diễn tốt hơn mong đợi của nhà sản xuất phim. Cô còn cảm ơn nam diễn viên Nam Goong Min khi đã chỉ cho cô những "ngón nghề" vô cùng giá trị.

2. Còn Nana (24 tuổi), thành viên nhóm nhac nữ After School, lần đầu xuất hiện trong phim truyền hình nội địa với phim Good Wife (Người vợ tuyệt vời) của kênh tvN. Đây là phim được dàn dựng lại từ loạt phim truyền hình Mỹ ăn khách cùng tên.

Phim kể về Kim Hye Kyung (Jun Do Yun), người phụ nữ rất có trách nhiệm với gia đình sau khi chồng cô, Lee Tae Joon (Yoo Ji Tae) bị tống vào tù sau khi một vụ bê bối công khai. Lee Tae Joon trước đây là một công tố viên tại Văn phòng Công tố viên của quận Seoul. Sau khi Lee phải ngồi tù, vợ anh quay lại vai trò là luật sư để hỗ trợ gia đình.

Nana trong phim "Good Wife"

Nana đã chinh phục được nhiều khán giả nữ với chân dung Kim Dan, nhà điều tra của một công ty luật thanh thế. Ngay từ những tập đầu Nana đã nhận được những lời phê bình tích cực.

Thực ra, Nana không phải là một người mới biết đến diễn xuất. Cô có vai diễn đầu tay với phim Love Weaves Through A Millennium (Tình yêu vượt thời gian) của Trung Quốc, được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Hồ Nam hồi năm 2015. Phim này được Trung Quốc dàn dựng lại từ loạt phim lãng mạn Queen In-hyun's Man (Người đàn ông của Hoàng hậu In Hyun) của Hàn Quốc.

Nhờ vai diễn trong loạt phim này, Nana đã được mời tham gia diễn xuất trong phim Good Wife của nhà sản xuất Lee Jung Hyo, người cũng tham gia sản xuất phim Love Weaves Through A Millennium.

"Nana đã gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong loạt phim truyền hình Love Weaves Through A Millennium, bởi vậy trong đầu tôi đã hình dung ra nhân vật của Nana trong phim Good Wife nên đã mời cô ấy thử vai" - nhà sản xuất Lee Jung Hyo nói tại cuộc họp báo quảng bá phim Good Wife.

May mắn nữa cho Nana là trong quá trình quay phim, Jeon Do Yeon, nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc (từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes), đã truyền cho cô nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

3. Với nhiều người, Hyeri (22 tuổi) của nhóm nhạc nữ Girl's Day là một trong những ca sĩ trở thành diễn viên thành công nhất năm 2015.

Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng diễn xuất của Hyeri, cô đã nhận được vai nữ chính trong loạt phim truyền hình ăn khách Reply 1988 (Lời hồi đáp) của kênh tvN. Phim xoay quanh cuộc sống của 5 gia đình trong một khu xóm nhỏ. Người xem dở khóc dở cười với những tình tiết bi hài trong phim.


Hyeri trong phim "Reply 1988"

Trong loạt phim này, Hyeri đã hóa thân thành Deoksun, đứa con giữa trong một gia đình bình thường đang gặp khó khăn về kinh tế. Với thành công của 2 loạt phim trước đó là Reply 1997 (Lời hồi đáp 1997) và Reply 1994 (Lời hồi đáp 1994), Hyeri đã chịu rất nhiều sức ép, song theo giới phê bình, cô đã tạo dựng mình thành một diễn viên hoàn toàn dựa vào khả năng diễn xuất.

Việt Lâm (theo Yonhap)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm