Các lễ trao giải MTV đang 'đẩy' âm nhạc về đâu?

13/11/2016 20:26 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Âm nhạc MTV châu Âu năm nay đã khép lại và chiến thắng thuộc về Justin Bieber. "Hoàng tử pop" Canada này đã được vinh danh ở các hạng mục Nghệ sĩ được hâm mộ nhất, Ca sĩ người Canada xuất sắc nhất và Ca khúc hay nhất với nhạc phẩm ăn khách Sorry.

Qua chiến thắng của Bieber, một lần nữa có thể thấy "sân chơi" này tiếp tục thuộc về những nghệ sĩ có lượng fan "khủng" khi kết quả bình chọn hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả.

MTV hiện mang tính giải trí hào nhoáng hơn âm nhạc và cả các giải thưởng. Chính vì vậy mà từ lâu MTV đã bị coi không còn là một sự kiện tôn vinh âm nhạc nữa mà đã trở thành một chương trình truyền hình thực tế rẻ tiền, trừ các màn tưởng nhớ những nghệ sĩ đã khuất.  

Khi MTV (Music Television) lần đầu tiên được phát sóng hồi năm 1981, nhiều người cho rằng đây là cách tốt nhất để quảng bá một nghệ sĩ hoặc ban nhạc mới, các xu thế mới nhất và quan trọng nhất là chương trình tập trung chủ yếu tới âm nhạc.

Tuy nhiên sau 30 năm, các sự kiện trao giải đã mất đi nhiều giá trị đích thực của nó mà thay vào đó là những tranh cãi về việc hát nhép của các nghệ sĩ, sự phô trương thời trang thái quá và thậm chí còn là "diễn đàn" để một số nghệ sĩ chỉ trích nhau..., cụ thể:


Shawn Mendes và Zara Larsson nhận giải thưởng trên sân khấu lễ trao giải MTV châu Âu 2016. Ảnh: Malay Mail

Hát nhép

Trong số những màn hát nhép gây tranh cãi nhất trong các lễ trao giải MTV phải kể đến màn diễn ca khúc Gimme More của Britney Spears hồi năm 2007. Nhiều người hâm mộ vẫn biết rằng năm đó Spears bị suy sụp tinh thần, cô đã cạo trọc đầu và xuất hiện với bộ dạng khó coi. Màn diễn của cô rất khó xem và khi xem kỹ, nhiều người nhận ra cô đã hát nhép.

Kể từ đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng bị cho là đã hát nhép khi trình diễn tại lễ trao giải MTV, như màn song ca của Taylor Swift và Nicki Minaj hồi năm 2015. Khi hai cô gái này xuất hiện trên sân khấu, hát và trình diễn vũ đạo, rõ ràng họ đã hát nhép khi môi của họ "mấp máy" không khớp với giai điệu.

"Mượn" sân khấu để đả kích nhau

Nhiều năm trở lại đây, sân khấu lễ trao giải MTV bỗng dưng trở thành diễn đàn để các nghệ sĩ chỉ trích và "đổ" sự hận thù lên nhau. Đáng kể nhất là sự bùng nổ của ngôi sao rap Kanye West.

Khi ca sĩ Taylor Swift phát biểu nhận giải ở hạng mục Video hay nhất của Nữ ca sĩ, West đã giành lấy micro của cô và tuyên bố rằng Beyonce xứng đáng nhận giải ở hạng mục này (với ca khúc Single Ladies) hơn Swift.

Nhiều người còn nhớ hồi năm 1995, khi Madonna đang trả lời phỏng vấn nữ ca sĩ rock Courtney Love (vợ Kurt Cobain, thủ lĩnh quá cố ban nhạc Nirvana) đã xuất hiện và ném một số thứ vào người "Nữ hoàng pop".

Hay tại lễ trao giải Video Âm nhạc MTV2015, Nicki Minaj đã gọi Miley Cyrus là đồ khốn ngay trên sân khấu khi cô lên nhận giải ở hạng mục Video Hip Hop hay nhất với ca khúc Anaconda. Sau khi cảm ơn người hâm mộ và cộng sự, Nicki bất ngờ quay sang Miley Cyrus, người dẫn chương trình lễ trao giải và nói: "Bây giờ, trở lại với đồ khốn đã nói rất nhiều về tôi với báo chí. Miley, thế nào nhỉ? Đừng giỡn với tôi, đồ khốn!”.

Nguyên nhân của sự tức giận này là trước đó Miley từng được mời phỏng vấn trên New York Times, cô được hỏi về mâu thuẫn giữa Nicki Manaj và Taylor Swift. Miley nói cô không theo dõi nhưng nhận định Nicki không phải người tốt bụng, thiếu lịch sự...

MC gây tranh cãi

Vài năm trở lại đây, MC của lễ trao giải cũng gây nhiều tranh cãi. Hồi năm 2013, biểu tượng một thời của các fan "nhí" Miley Cyrus đã gây sốc khán giả khi cô đã có màn diễn "chướng mắt" với Robin Thicke trên sân khấu.

Hai năm sau, dường như các nhà tổ chức lễ trao giải MTV tưởng rằng sự tranh cãi về Cyrus đã nguội đi nên họ đã mời cô trở lại với vai trò MC của lễ trao giải năm 2015, song cô lại gây ồn ào trở lại khi trở thành mục tiêu "công kích" của nữ ca sĩ Nicki Manaj.

Thiếu tính đa dạng trong âm nhạc

Sự đa dạng trong âm nhạc và phạm vi hoạt động của các nghệ sĩ ngày càng thu hẹp lại trong nhiều năm trở lại đây và các hạng mục giải thưởng đang nằm trong sự "thống lĩnh" của một số nghệ sĩ đình đám hiện nay, như Beyonce đã chiếm cả 11 hạng mục đề cử của giải Video Âm nhạc MTV năm nay. Trong bối cảnh ấy, hiếm có một ban nhạc hay nghệ sĩ rock nào lọt vào danh sách đề cử.

Tính đa dạng dường như chỉ thấy trong các hạng mục Professional, Rock và Electronic. Tuy nhiên, giải Video hay nhất của Năm vẫn thuộc về các nghệ sĩ pop và hip-hop.

Những "tuyên bố" thời trang gây sốc

So với các lễ trao giải như Grammy, Emmy và Oscar, giải MTV dường như có xu hướng gây sốc và giải khuây công chúng với những tuyên bố thời trang. Điều này khiến cho các lễ trao giải MTV ngày càng trở thành những màn diễn thời trang lố bịch nhất.

 Nữ đạo diễn Sofia Coppola từng tham dự lễ trao giải MTV năm 1995 với bộ váy dạ hội "nhìn thấu  da thịt" hay Rose McGowan đã nude một phần cơ thể khi xuất hiện tại lễ trao giải năm 1998 và tranh cãi nhất là bộ váy bằng thịt sống của Lady Gaga khi xuất hiện tại lễ trao giải năm 2010.


Madonna đã chịu nhiều chỉ trích khi hôn Britney Spears say đắm trên sân khấu lễ trao giải Video Âm nhạc MTV năm 2003

Hành động khai thác tình dục thái quá

Tại lễ trao giải hồi năm 2013, Miley Cyrus đã gây sốc khi mặc bộ đồ lót màu da và trình diễn đầy khêu gợi ca khúc Blurred Line cùng Robin Thicke. Cô đã uốn éo đầy khiêu khích và dùng tay che nơi "nhạy cảm".

Trước đó, hồi năm 1984, Madonna cũng bị chỉ trích nhiều khi trình diễn ca khúc Like a Virgin. Trở lại sân khấu này vào năm 2003, Madonna tiếp tục gây sốc và sau đó phải chịu nhiều "búa rìu" dư luận khi hôn say đắm Britney Spears ngay trên sân khấu.

Đông Nhi nhỏ bé tại MTV EMA: thôi đừng mơ nữa!

Đông Nhi nhỏ bé tại MTV EMA: thôi đừng mơ nữa!

Việc Đông Nhi thắng giải 'Best Southeast Asia Act' (Nghệ sỹ Đông Nam Á xuất sắc nhất) tại MTV EMA 2016 là một niềm tự hào không nhỏ. Cùng với đó, cô được mời đến Rotterdam (Hà Lan) để tham dự lễ trao giải MTV EMA.

Sau tất cả những gì "điên rồ" đã diễn ra tại các lễ trao giải MTV trong thời gian qua, nhiều người đang tự hỏi âm nhạc đang ở đâu? Năm 1997 được đánh giá là một trong những lễ trao giải hấp dẫn nhất khi quy tụ những nghệ sĩ như Sting,

Sean “Puffy” Combs, Faith Evans và 112 nghệ sĩ khác. Nếu MTV vẫn quy tụ được nhiều nghệ sĩ đa dạng như vậy thì nó sẽ trở thành lễ trao giải âm nhạc có uy tín hơn.

Nhưng buồn thay giờ sự kiện âm nhạc này chỉ chú trọng tới những gì ồn ào, hào nhoáng.

Danh sách giải thưởng chính của MTV EMA 2016:

- Ca khúc hay nhất: Sorry (Justin Bieber)

 - Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: Lady Gaga

- Nghệ sĩ Nam xuất sắc nhất: Shawn Mendes

- Video hay nhất: Starboy (The Weeknd ft Daft Punk)

- Màn trình diễn sống hay nhất: Twenty One Pilots

- Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Zara Larsson

- Nghệ sĩ pop xuất sắc nhất: Fifth Harmony

 - Nghệ sĩ rock xuất sắc nhất: Coldplay

- Nghệ sĩ Anh & Ireland xuất sắc nhất: Little Mix

 - Nghệ sĩ hip-hop xuất sắc nhất: Drake

Bài 1: Đông Nhi nhỏ bé tại MTV EMA: thôi đừng mơ nữa! xem TẠI ĐÂY

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm