Các diễn viên nữ vùng lên ở Bollywood

19/10/2014 07:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này đang diễn ra cuộc vùng lên tập thể của các nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ, cả trên mạng xã hội lẫn thông qua Liên Hiệp Quốc, để đòi lại những quyền lợi chính đáng cho bản thân mình.

Theo trang Atlantic, bất bình đẳng giới tồn tại suốt một thời gian dài, như một quy luật bất thành văn trong nền điện ảnh Ấn Độ. Hai hình thức phổ biến nhất là thu nhập thấp và sự thiếu tôn trọng về thân thể đối với các diễn viên nữ.

Nữ giới đã im lặng quá lâu

Ấn Độ có một nền điện ảnh lớn mạnh và có ảnh hưởng văn hóa với những ngôi sao nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ được cho là đối xử công bằng với nữ giới. Rất ít  phim Bollywood nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân vật nữ còn ngoài đời, các ngôi sao nam giới cũng thống trị nền điện ảnh, về cả tầm ảnh hưởng và thu nhập.

Trong các bộ phim nổi tiếng của Ấn Độ, máy quay tập trung vào vẻ đẹp hình thể và gương mặt của các nữ diễn viên hơn là làm nổi bật diễn xuất của họ. Cách thể hiện này phổ biến đến nỗi không thể không coi đây là một thói quen của phim ảnh Ấn Độ.

Vừa qua, có cả một nghiên cứu khoa học được Liên Hiệp Quốc tài trợ để đánh giá cách Bollywood đối xử với nữ giới. Khảo sát của nghiên cứu này cho thấy các nữ diễn viên Ấn Độ trên phim thường được phục trang thiếu vải, thậm chí bán khỏa thân, với mức độ nhiều hơn so với ở các nền điện ảnh khác.


(Trái sang, trên xuống) Alia Bhatt, Sonakshi Sinha và Deepika Padukone – những sao nữ Ấn Độ lên tiếng về bất bình đẳng giới.

Và cũng trong nhiều năm, bất bình đẳng giới bị coi là cấm kị và các nữ diễn viên không lên tiếng về nỗi thống khổ của mình. Họ mặc định là phần trầm lắng của nền điện ảnh và ít khi bày tỏ quan điểm về những vấn đề gây bức xúc trong điện ảnh.

Nhưng giờ đây, điều đó đang thay đổi, nhờ một thế hệ diễn viên nữ mới dám lên tiếng chống lại sự bất công. Họ đang cố gắng tạo ra một cuộc thảo luận về chênh lệch thù lao giữa các diễn viên nam và nữ. Họ sử dụng mạng xã hội đại chúng để phổ biến và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Hai ngôi sao nổi tiếng là nữ diễn viên Alia Bhatt và nam diễn viên Shahrukh Khan thuộc số những người ủng hộ cuộc đấu tranh này. Những người chống bất bình đẳng giới ở Bollywood đang hành động vì một nền điện ảnh thân thiện hơn với nữ giới, tạo một môi trường tốt cho các diễn viên thế hệ sau.

Những tiếng nói đầu tiên

Một trong những đại diện của “thế hệ sau” đó là nữ diễn viên trẻ Sonakshi Sinha, người đóng trong bộ phim đầu tay Dabangg vào năm 2010 – một trong những phim có doanh thu cao nhất nền điện ảnh Ấn Độ. Mới đây, Sinha cũng trở thành một nạn nhân của định kiến khi công chúng chế giễu cô vì thân hình đầy đặn hơn so với tiêu chuẩn đẹp mảnh mai của những diễn viên đàn chị. Thậm chí, cô còn bị gọi là “bò mập”.

Đáp lại, nữ diễn viên đăng một bức ảnh một bộ xương người lên Instagram và chỉ trích những người chế giễu cô. Sinha tuyên bố cô sẽ không biến mình thành bộ xương di động chỉ vì khán giả hay truyền thông muốn thế. Và mong muốn đó cũng là hậu quả của một tiêu chuẩn đầy định kiến về vẻ đẹp của nữ giới.

Còn tháng trước, nữ diễn viên Deepika Padukone có cuộc tranh cãi ồn ào với Times of India, sau khi tờ báo này đăng ảnh cô lên Twitter và tỏ ý tán thưởng khe ngực của cô. Nhưng Padukone đã tức giận vì lời bình luận cợt nhả và theo cô là “thiếu tôn trọng”. Cô nhận được sự ủng hộ từ công chúng, đồng nghiệp và cả những nhà báo của Times of India.

Trước đó, nữ diễn viên trẻ Parineeti Chopra cũng phản đối một nhà báo khi nhắc đến kinh nguyệt như một vấn đề cấm kị trong một cuộc họp báo. Chopra nói rõ quan điểm, rằng chu kỳ kinh của phụ nữ là chuyện tự nhiên, lành mạnh và nam giới cần hiểu rõ điều đó.

Mặc dù vậy, vẫn còn một vấn đề rất nan giải về bất bình đẳng giới ở Bollywood. Đó là các diễn viên thường bị đóng đinh với vẻ đẹp lộng lẫy, gợi cảm, nữ tính. Điều này gây khó khăn cho họ khi đóng những vai mạnh mẽ, quyền lực.

Nữ diễn viên nổi tiếng Priyanka Chopra đã gặp khó khăn khi vào vai ngôi sao thể thao Mary Kom trong một phim gần đây. Cô đã tăng cân cho vai này và bị nhà sản xuất của phim mắng là “trông như đàn ông”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm