Ca sĩ Uyên Linh: Không quá bận tâm về những khen chê

16/10/2013 09:07 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Từng tạo nên một cặp tình nhân lãng mạn trong Không gian âm nhạc 2012, sắp tới đây, cặp đôi Uyên Linh - Tấn Minh một lần nữa sẽ cùng nhau “nói lời yêu” trên sân khấu của Giấc mơ mùa Thu diễn ra vào 20h ngày 19/10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

* Đã gắn bó với Giấc mơ mùa Thu ba năm liền. Có gì thay đổi ở Uyên Linh trong lần xuất hiện này?

- Ba năm không phải là dài nhưng một cô gái trẻ như tôi thì thay đổi từng ngày. Vì thế, mà chương trình năm nay, tôi sẽ hát những ca khúc vừa quen vừa lạ để khán giả Hà Nội thấy thích thú nhưng vẫn thân quen, qua những "giấc mơ" êm đềm, tuy có chút buồn vu vơ của tuổi trẻ nông nổi nhưng tựu chung nó đáng quý và đắt giá, nổi bật lên vẫn là sự lạc quan yêu đời (cười).

* Trong chương trình này, tiếp tục đứng trên sân khấu với các đàn chị, đàn anh. Uyên Linh có còn cảm thấy mình… nhỏ bé?

- Thực ra, tôi ít hồi hộp hay lo lắng. Những xúc cảm đó không còn phụ thuộc vào việc mình biểu diễn cùng với ai nữa, nó phụ thuộc vào chính cá nhân mình bởi những gì một người trải qua trong từng giai đoạn cuộc sống không ai giống ai. Tôi thích hát một cách tự nhiên, không "cố quá", không tham lam.


Ca sĩ Uyên Linh

* Ngay sau chương trình năm ngoái, người ta đã gọi chị là “tiểu diva”. Chị cảm thấy mỹ từ này có “vừa” với mình không?

- Tôi chỉ muốn được gọi và công nhận như một ca sĩ thực thụ. Hành trình khẳng định bản thân còn rất dài phía trước, nên tôi không vội và cũng không quá bận tâm về những danh hiệu, những khen chê.

Tôi cũng không tự nhận mình xứng hay chưa xứng với điều gì. Tôi chỉ biết mình đang tận hưởng mỗi ngày những niềm vui trong nghề nghiệp đem lại và tự nhủ phải luôn cố gắng hơn nữa.

* Sắp tới, Uyên Linh sẽ trở lại với Vietnam Idol trong vai trò đồng hành. Chị có tự tin với vai trò mới này?

- Tôi có nhiệm vụ khích lệ tinh thần các bạn thí sinh. Nhận lời làm khách mời đồng hành cùng Vietnam Idol, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là muốn được sống lại không khí tuyệt vời của cuộc thi và chia sẻ những kinh nghiệm với các bạn trẻ tuổi.

Tôi mong muốn có thể chia sẻ, giúp các bạn trẻ thư giãn, hào hứng với những giây phút quan trọng của họ, như một sự "tận hưởng" chứ không phải như một sự "trả bài" căng cứng nên đã nhận lời đến với chương trình.

* Qua những buổi ghi hình đầu tiên, chị có thể bật mí cảm nhận riêng của mình về thí sinh năm nay?

 - Tôi thấy các bạn trẻ càng ngày càng nhiều sự khác biệt! Chúng ta sẽ nhiều bất ngờ nhưng có lẽ cũng nhiều băn khoăn, theo chiều hướng tích cực lẫn chưa tích cực. Tôi thấy ghen tị vì không phóng khoáng và trẻ trung như các bạn (cười to). Hát thì tôi chưa được nghe nhưng ngay từ trang phục các bạn mặc rất đẹp và phong cách rõ ràng.

* Năm nay, khán giả cũng đã thấy chị trên nhiều sân khấu âm nhạc. Vậy còn trong các sản phẩm âm nhạc, chị đã có dự định gì chưa?

- Tôi chỉ có thể tiết lộ là sắp tới, tôi sẽ ra mắt single và MV bản pop ballad hiện đại Buồn do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác. Sau single này, có thể là một vài single nữa cho đến cuối năm. Tôi hi vọng sẽ được mọi người đón nhận một Uyên Linh khá mới mẻ trong các sản phẩm sắp tới đây.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Ngọc Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm