Bùi Công Duy diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Đức Berliner Symphonike

20/06/2012 14:00 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Hôm nay, đạo diễn Việt Tú cho biết vào tối 14/7 tới, tại Nhà hát lớn Hà Nội, lần đầu tiên, Dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng của Đức Berliner Symphonike sẽ biểu diễn chương trình hòa nhạc Những giai điệu cổ điển vượt thời gian (Enternal Concert). Nghệ sỹ violin Bùi Công Duy, đại diện duy nhất của Việt Nam sẽ tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc này.

Những giai điệu cổ điển vượt thời gian được chuẩn bị công phu trong vòng gần 2 năm với sự tham gia của ê-kíp: nghệ sĩ Violin Bùi Công Duy, nhà sản xuất âm nhạc - MC Anh Tuấn, đạo diễn Việt Tú và Công ty AAA.


Dàn nhạc Berliner Symphoniker

Theo kế hoạch, 66 nhạc công của dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker sẽ mang đến một chương trình hòa nhạc tổng hợp tinh hoa của âm nhạc cổ điển châu Âu, rất kinh điển nhưng cũng rất dễ nghe, hướng đến đại chúng. Một số tác phẩm sẽ được trình diễn trong chương trình: mở màn Ruslan và Lyudmilamở màn Carmen, Vũ khúc Slavo số 2 và 8, Vũ khúc Hungary

Vở opera Ruslan và Lyudmila được Mikhail sáng tác từ năm 1837 đến năm 1842, dựa trên tác phẩm cùng tên của văn hào Alexander Pushkin. Trong khi đó opera 4 màn Carmen của Georges Bizet, được công diễn lần đầu vào năm 1875. Vở opera này tràn đầy những giai điệu quen thuộc với công chúng, đến mức có người gọi Carmen là nhạc kịch đầu tiên trong lịch sử. Nét nhạc đầu tiên, và cũng là một trong những trích đoạn đáng nhớ nhất của Carmen, là khúc mở màn với tiết tấu điệu nhảy pasodoble của Tây Ban Nha. Đoạn mở màn được trình diễn trong Những giai điệu cổ điển vượt thời gian gồm 2 chủ đề chính: chủ đề của các võ sĩ đấu bò trong màn 4 và điệp khúc trong aria của Escamillo trong màn 2. Với những giai điệu cuốn hút và nhịp phách sôi động, khúc mở màn này là một trong những trích đoạn phổ biến nhất của nhạc cổ điển đến từ nước Pháp.

Berliner Symphoniker được xem là dấu ấn văn hóa của thành phố Berlin với các chương trình biểu diễn trên sân khấu âm nhạc cổ điển thế giới suốt 40 năm qua. Truyền thống âm nhạc, các tour diễn quốc tế và những thành công được ghi nhận trong khu vực đã khiến dàn nhạc trở thành một thương hiệu được công nhận trên toàn thế giới. CD của Berliner Symphoniker không chỉ được bán tại Đức mà xuất hiện ở kệ đĩa trên toàn thế giới.

Trong lần đầu tiên Berliner Symphoniker đến VN, người đảm nhận chỉ huy dàn nhạc gồm 66 nhạc công này là nhạc trưởng Lior Shambadal. Ông sinh năm 1950 tại Tel Aviv, từng học sáng tác và chỉ huy tại Vienna với các GS Carlo Maria Giulini, Igor Markevit, Sergiu Celibidache, Franco Ferrara… Năm 1980, Lior Shambadal được bổ nhiệm là chỉ huy dàn nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Haifa Symphony Orchestra. Lior Shambadal được thế giới biết đến qua các sản phẩm đĩa CD và các chương trình truyền hình cũng như sự xuất hiện của ông tại các buổi hòa nhạc lớn trên thế giới. Ông là nhạc trưởng của Berliner Symphoniker từ năm 2007 đến nay.

Hoàng Lê



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm