Bức tranh bị đánh cắp của P.Cezanne được trả về Thụy Sĩ

25/04/2012 06:17 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Một quan chức cảnh sát Serbia cho biết, bức tranh The Boy in the Red Vest bị đánh cắp của danh họa Pháp thuộc trường phái ấn tượng Paul Cezanne, trị giá 130 triệu USD, đã được trao trả về Thụy Sĩ hôm 23/4, trong một chuyến bay đặc biệt.

Kiệt tác này được tìm thấy ở  Belgrade hôm 12/4 sau khi cảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông Serbia vì bị nghi ngờ đánh cắp bức tranh trong bộ sưu tập E. G. Buhrle ở Zurich hôm 10/2/2008. Những kẻ tình nghi này đã bị bắt khi chúng đang cố gắng bán bức tranh cho một người Serbia với giá 4,6 triệu USD.

Đây là một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật lớn nhất châu Âu trong vài năm trở lại đây.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm