Britney Spears bị kiện vì đạo nhạc

22/02/2011 08:29 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) – Ban nhạc rock The Bellamy Brothers đã quyết định đâm đơn kiện công chúa nhạc pop, Britney Spears vì hành vi sao chép tác phẩm âm nhạc của họ.

Britney Spears (Ảnh: AP)

Mặc dù ca khúc Hold It Against Me mới được ra mắt khán giả yêu âm nhạc vào tuần trước nhưng hiện tại Britney đang phải đối mặt với vụ kiện hàng triệu USD vì nghi án đạo nhạc. Ban nhạc The Bellamy Brothers khẳng định bài hát mới này của công chúa nhạc pop giống hệt bản If I Said You Had A Beautiful Body Would You Hold It Against Me của họ. Được biết đây là ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc The Bellamy Brothers - ra đời vào năm 1979, đã từng đứng đầu tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc của 6 quốc gia lớn.

Hai thành viên David và Howard Bellamy trong ban nhạc đang tiến hành gặp luật sư để chuẩn bị hồ sơ kiện Britney. Phát biểu trên trang Daily Star, nam ca sĩ David nói: “Howard và tôi đều không có vấn đề khúc mắc riêng tư với Britney. Cô ấy là một ca sĩ tài năng nhưng về mặt chuyên môn chúng tôi cảm thấy hai ca khúc hoàn toàn giống nhau. Chúng tôi quyết định nhờ đến pháp luật nếu các luật sư cũng đồng ý rằng ca khúc của chúng tôi bị đạo nhạc”.

Trước sự việc trên, người phát ngôn của Spears phát biểu: “Nếu chuyện này được đưa ra tranh chấp trước tòa thì chúng tôi sẽ không phát ngôn gì cho tới khi các luật sư của chúng tôi lên tiếng”.

Linh Nguyễn (Theo Thaindian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm