Bộ sưu tập của Victor Hugo đạt giá 4,2 triệu USD

07/04/2012 06:42 GMT+7 | Văn hoá

Hãng Christie's đã đấu giá hơn 400 cuốn sách, tranh, thư và nhiều vật dụng khác trong các bộ sưu tập cá nhân của đại thi hào Pháp Victor Hugo và các con cháu của ông với giá 3,2 triệu euro (4,2 triệu USD).

(TT&VH) - Hãng Christie's đã đấu giá hơn 400 cuốn sách, tranh, thư và nhiều vật dụng khác trong các bộ sưu tập cá nhân của đại thi hào Pháp Victor Hugo và các con cháu của ông với giá 3,2 triệu euro (4,2 triệu USD).

Bộ sưu tập gồm nhiều bức ảnh, đồ nội thất và vật dụng cá nhân gắn bó với Hugo, con trai ông - Charles, cháu nội Georges và chắt Jean.

Cuộc đấu giá đã thu hút các nhà sưu tầm đến từ 12 nước, trong đó có cả Bảo tàng Victor Hugo ở Paris và Thư viện Quốc gia Pháp.

Đắt giá nhất là bức tranh Souvenir de Belgique (Ký ức về Bỉ) do Hugo vẽ trong những năm 1850. Bức tranh ước tính đạt giá 50.000-80.000 euro (65.000-105.000 USD) và đã được một phòng trưng bày nghệ thuật châu Âu mua với giá 409.000 euro (540.000 USD).

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm