Bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên của Trần Anh Hùng sẽ chiếu tại Việt Nam

12/08/2016 16:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Rừng Na Uy (2010), 6 năm sau khán giả Việt Nam mới có cơ hội xem phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Bộ phim mới nhất của anh, Eternité (Bất diệt), sẽ ra rạp Việt Nam vào tháng 9 tới.

Đạo diễn Trần Anh Hùng sẽ về Việt Nam theo đoàn của Tổng thống Pháp François Hollande, nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam. Được biết, ngoài Trần Anh Hùng, dự kiến còn có cả Giáo sư Ngô Bảo Châu và Giáo sư Trịnh Xuân Thuận tham gia đoàn của Tổng thống Pháp.

Bộ phim Eternité ngoài hai suất chiếu đặc biệt tại Hà Nội và TP HCM do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức. Sau đó phim sẽ được công chiếu rộng rãi ngoài rạp Việt Nam, dự kiến vào 9/9/2016.


Bộ phim "Eternité"

Eternité được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết L’Elegance des veuves của nữ nhà văn Alice Ferney. Câu chuyện xoay quanh những người phụ nữ sống trong thế kỉ 19 và thế kỉ 20, quá trình trưởng thành của họ từ khi là một cô bé, cho đến khi trở thành người mẹ, và trở thành góa phụ vì chiến tranh.

Trailer phim "Eternité"

Đây là bộ phim nói tiếng Pháp đầu tiên của Trần Anh Hùng dù anh sinh sống và trưởng thành tại Pháp. Eternité quy tụ dàn diễn viên hàng đầu của điện ảnh Pháp: Mélanie Laurent, Bérénice Béjo, Jérémie Renier, Audrey Tautou và Pierre Deladonchamps.


Ba nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp, từ trái qua Mélanie Laurent, Audrey Tautou và Bérénice Bejo tham gia phim "Eternité"

Theo dõi sự nghiệp của Trần Anh Hùng sẽ thấy một điểm rất thú vị. Bị người Việt Nam chê làm phim về Việt Nam như "Tây" nhưng nhìn vào danh sách phim của Trần Anh Hùng, sẽ thấy quốc tịch nhân vật trong phim, ngôn ngữ của nhân vật, vẫn tiếp tục mở rộng ra mãi.

Trần Anh Hùng sinh ra ở Đà Nẵng, di cư khỏi Việt Nam từ năm 4 tuổi nhưng khi về Việt Nam anh đặt mục tiêu làm phim về Việt Nam, phải có được "mùi Việt Nam", không khí Việt Nam, và chọn ngay 2 đô thị lớn nhất, có văn hóa đặc trưng nhất Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn. Mùi đu đủ xanh (1993), Xích Lô (1995) lấy bối cảnh Sài Gòn, Mùa hè chiều thẳng đứng (2000) lấy bối cảnh Hà Nội.

Sau 3 bộ phim nói trên Trần Anh Hùng làm phim nói tiếng Anh I come with the rain (2008), quay tại Mỹ.

Năm 2010, anh thuyết phục được Murakami cho chuyển thể Rừng Na Uy thành phim. Đây là phim nói tiếng Nhật, quay tại Nhật.

Bộ phim mới nhất của Trần Anh Hùng là Eternité là phim tiếng Pháp.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm