Black Sabbath: Sự trở lại của 'Ban nhạc đen tối'

18/06/2013 13:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau gần nửa thế kỷ, các nghệ sĩ rock cựu trào của ban nhạc Anh Black Sabbath đã trở lại đứng đầu bảng xếp hạng Anh với album mới được mong đợi từ lâu. Album mới này mang tựa đề 13 và mới được phát hành hôm 10/6.

Trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng Anh lần đầu tiên sau 43 năm, Black Sabbath đã lập kỷ lục về khoảng cách dài nhất giữa các lần đứng đầu bảng xếp hạng của giới nghệ sĩ Anh. Album mới đánh dấu sự tái hợp lần đầu tiên giữa các thành viên gốc của ban nhạc là Ozzy Osbourne, Tony Iommi và Geezer Butler sau 35 năm.

Dự án âm nhạc 10 năm mới được thực hiện

Black Sabbath lần đầu tiên chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh là hồi tháng 9/1970 với album thứ 2 là Paranoid.

Trong suốt 10 năm qua, đội hình gốc của ban nhạc luôn cố gắng trở lại bên nhau để thu âm album mới. Đây là album đầu tiên Osbourne hát chính kể từ khi ông bị sa thải khỏi ban nhạc hồi năm 1979.

Bìa album mới của ban nhạc Black Sabbath
Thế nhưng, kế hoạch của ban nhạc luôn bị ngáng trở do không sắp xếp được thời gian và còn nhiều chuyện xảy ra. Trong lần gần đây nhất, lại xảy ra nhiều chuyện tồi tệ hơn, khi tay trống Bill Ward rời khỏi ban nhạc do không thống nhất về hợp đồng. Hồi tháng 12/2011, tin dữ tiếp tục tìm đến với ban nhạc khi nghệ sĩ guitar Tony Iommi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch. Còn Osbourne bắt đầu uống rượu lại.

“Mọi chuyện luôn rối tung lên” - Osbourne nói - “Cuối những năm 1990, Bill Ward đã bị đau tim. Giờ thì Tony Iommi bị bệnh ung thư. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng, nếu không xúc tiến album này thì chúng tôi sẽ… chết, và rồi nếu kéo dài thì tất cả cũng chết hết. Vì vậy, chúng tôi không thể chần chừ được nữa”.

Black Sabbath phát hành album mới sau hơn 2 năm biên soạn, thu âm, và nhiều khả năng nó sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Nếu được như vậy, họ đã trở lại được với thời kỳ sung mãn nhất của ban nhạc.

Ban nhạc gây tranh cãi bậc nhất

Được biết 3 album đầu tiên định hình tên tuổi của ban nhạc, gồm Black Sabbath, Paranoid Master of Reality, đã phát hành vào năm 1970-1971. Những album đầu của Black Sabbath vẫn là một trong những sản phẩm thu âm tạo được ảnh hưởng sâu nhất trong lịch sử rock `n' roll, trong đó album Paranoid đã đoạt nhiều danh hiệu bạch kim.

Hòa trộn sắc thái đen tối của nhạc blues với phim rùng rợn, Sabbath không giống với bất cứ ban nhạc nào khác. Trong những năm 1960, đây chỉ là một ban nhạc rất nhỏ so với The Beatles, The Rolling Stones, Jimi Hendrix và The Doors.

Lần đầu tiên trong 35 năm qua, các thành viên gốc của Black Sabbath là Ozzy Osbourne, Tony Iommi và Geezer Butler đã tái hợp để xúc tiến album mới

Thế nhưng, âm thanh của ban nhạc lại “nặng” hơn bất cứ sản phẩm rock nào đã được sản xuất, dựa trên sự tác động lẫn nhau mạnh tới mức đáng kinh ngạc giữa các thành viên trong ban nhạc. Họ không sáng tác ca khúc về những cô gái đẹp hay những chiếc xe hơi đắt tiền. Thay vì thế, họ mặc những bộ trang phục đen và ca khúc của họ phản ánh những khía cạnh đen tối của xã hội.

Hàng ngàn người trên toàn thế giới đã trở thành fan của Black Sabbath khi họ hát các ca khúc hard rock về ma túy, rượu, sự thiếu cân bằng xã hội, nạn tham nhũng, đưa ra những dự báo khủng khiếp về tương lai, đề cập đến những yếu tố về chiến tranh và cái chết. Ca từ mang chủ đề rùng rợn và âm nhạc đen tối cũng khiến Black Sabbath trở thành một trong những ban nhạc gây tranh cãi nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, cuối cùng chất lượng âm nhạc của họ đã suy giảm, phần lớn do tình trạng lạm dụng ma túy của các thành viên. Ban nhạc đã sa thải Osbourne sau khi phát hành album thứ 8. Nhưng Osbourne vẫn có một sự nghiệp solo thành công và tạo được danh tiếng riêng.

Trong khi đó, các thành viên còn lại của ban nhạc tiếp tục biểu diễn bên nhau trong nhiều năm, với một số các ca sĩ chính khác, trong đó điển hình nhất là ca sĩ quá cố Ronnie James Dio. Họ vẫn thỉnh thoảng tái hợp để lưu diễn. Tuy nhiên, ý định thực hiện album họ bàn đến từ lâu vẫn không thể thực hiện được, cho tới tận bây giờ. 

Hướng tới tương lai

Thời gian này, Iommi vẫn liên tục đi về giữa Los Angeles và London để điều trị bệnh. Cả Osbourne và Butler đều bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với nghệ sĩ guitar này. “Anh ấy là người hùng của tôi” - Osbourne nói.

 Bản thân Osbourne cũng trải qua nhiều khó khăn trong quá trình thu âm. Ông từng bị ban nhạc đuổi vì những vấn đề liên quan đến ma túy nhưng đã nỗ lực để thay đổi cuộc sống sau khi gặp rồi kết hôn với vợ, Sharon Osbourne. Hồi đầu năm, bà Sharon vô cùng tức giận khi phát hiện Osbourne lại bắt đầu uống rượu trong khi đang xúc tiến album mới.

“Tôi là một kẻ nghiện rượu và điều kỳ lạ nhất đối với một kẻ nghiện rượu là không uống rượu. Tuy nhiên, giờ đây tôi chỉ uống ít thôi. Điều tôi muốn nói là  Sharon đã sống cùng tôi suốt 33 năm và việc tôi nghiện rượu trở lại chỉ làm rối tung gia đình lên. Con trai tôi đã cai rượu được 10 năm rồi. Tôi đang cố gắng một ngày nào đó cũng có thể cai được” -  Osbourne chia sẻ.

Lọt Top 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất

Black Sabbath được thành lập ở Birmingham (Anh) vào năm 1968 với các thành viên là nghệ sĩ guitar Tony Iommi, guitar bass Geezer Butler, ca sĩ Ozzy Osbourne và tay trống Bill Ward. Tạp chí Rolling Stone đã đưa ban nhạc vào danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Đến nay, Black Sabbath đã tiêu thụ được 15 triệu đĩa ở Mỹ và hơn 70 triệu đĩa trên toàn thế giới. Năm 2005, ban nhạc đã được ghi tên vào Sảnh Danh vọng Âm nhạc Anh và năm 2006 có tên trong Sảnh Danh vọng Rock & Roll.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm