'Bí mật' thú vị về thí sinh Hoa hậu Thế giới

18/12/2016 10:32 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu Thế giới là cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất trong lịch sử và luôn là một trong những sự kiện được tổ chức quy mô nhất hàng năm, thu hút sự chú ý của truyền thông toàn thế giới.

Hoa hậu Thế giới 2016 sẽ diễn ra vào hôm 18/12 (giờ địa phương tại Mỹ) tới. Hãy cùng nhìn lại những điều thú vị về các thí sinh từng tham gia cuộc thi này trong 65 năm qua.

Từ bỏ vương miện vì... bạn trai không thích

Trong suốt lịch sử diễn ra hơn 6 thập kỷ, Hoa hậu Thế giới là cuộc thi sắc đẹp lớn duy nhất chỉ có 2 thí sinh từ bị tước/ từ bỏ vương miện. Một trong hai thời khắc gây sốc diễn ra năm 1974, khi đại diện nước Anh Helen Morgan được trao vương miện Hoa hậu Thế giới (lần thứ 24), nhưng từ chức 4 ngày sau đó khi công chúng phát hiện ra cô đã con.

Câu chuyện tiếp theo xảy ra năm 1980, khi Gabriella Brum (Đức) được trao vương miện Hoa hậu Thế giới lần thứ 30 nhưng nhanh chóng từ bỏ vương miện sau 18 giờ, với lý do bạn trai không đồng ý cô tiếp nhận danh hiệu này. Sau này Brum nói rằng lý do thực sự là do áp lực truyền thông đối với những bức ảnh khoả thân của mình.


Hoa hậu Thế giới 2015 Mireia Lalaguna Royo người Tây Ban Nha

Venezuela là nước có nhiều Hoa hậu Thế giới nhất

Venezuela từng 6 lần trở thành quê hương của các Hoa hậu Thế giới. Sau lần đầu có thí sinh đăng quang năm 1955 (lần thứ 5), quốc gia này lập lại thành tích vào các năm 1981, 1984, 1991, 1995. Chiến thắng gần nhất của Venezuela đến vào năm 2011. Những cái tên lần lượt được xướng lên gồm Susana Duijm, Pilin León, Astrid Herrera, Ninibeth Leal, Jacqueline Aguilera và Ivian Sarcos.

Hoa hậu Thế giới lớn/nhỏ tuổi nhất

Thí sinh lớn tuổi nhất giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới trong lịch sử là Aneta Kręglicka của Ba Lan, người chiến thắng năm 1989. Kręglicka đã bước sang tuổi 24 được 244 ngày vào thời điểm đăng quang. Trong khi đó, người trẻ tuổi nhất từng chiến thắng là Wilnelia Merced của Puerto Rico, người đoạt danh hiệu trong năm 1975 khi mới bước sang tuổi 18 được 39 ngày.


Các thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới năm đầu tiên

Thời gian chiến thắng “trở lại”

Khoảng cách dài nhất giữa hai chiến thắng của một quốc gia thuộc về Peru. Năm 1967, Madeline Hartog-Bel được trao vương miện chiến thắng nhưng phải tới 37 năm sau, năm 2004, thí sinh tiếp theo của nước này mới lại được xướng tên trên đấu trường sắc đẹp uy tín này.

Kỷ lục về khoảng cách ngắn nhất được chia sẻ giữa 3 quốc gia. Năm 1951 và 1952, vương miện đều thuộc về đại diện Thuỵ Điển, lần lượt là Kerstin Håkansson và May-Louise Flodin. Năm 1964 và 1965, Ann Sidney và Lesley Langley mang về danh hiệu cao nhất cho nước Anh còn năm 1999 và 2000, Yukta Mookhey và Priyanka Chopra của Ấn Độ đã trở thành Hoa hậu Thế giới.

Tại nhiệm lâu/ngắn nhất

Vì sự kiện Hoa hậu Thế giới không diễn ra vào cùng một ngày trong các năm, các Hoa hậu trải qua thời gian tại nhiệm khác nhau.

Cô gái giữ vị trí này lâu nhất trong lịch sử là Kerstin Håkansson của Thụy Điển, người đã giành chiến thắng trong mùa thi đầu tiên, vào 29/7/1951, và truyền lại vương miện cho người kế nhiệm vào ngày 14/11/1952. Tổng thời gian cô tại vị là 1 năm 3 tháng.

Hoa hậu Thế giới làm nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất cho tới nay là Ivian Sarcos của Venezuela, người chiến thắng ngày 6/11/2011 và chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm vào ngày 18/8/2012. Cô giữ ngôi vị trong 9 tháng 12 ngày.

Nguồn gốc đặc biệt

Hoa hậu Thế giới có “sự tích” ra đời khá thú vị, vì nó vốn không được lên kế hoạch trở thành một sự kiện thường niên. Mục đích ban đầu của sự kiện năm 1951 là nhằm tôn vinh những bộ bikini được giới thiệu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông cứ gọi đó là Hoa hậu Thế giới.

Khi Eric Morley, chủ tịch BTC cuộc thi, biết tin Hoa hậu Hoàn vũ sẽ được tổ chức lần đầu vào năm 1952, ông đã quyết định biến Hoa hậu Thế giới thành một sự kiện thường niên. Và phần còn lại của câu chuyện đã đi vào lịch sử….

Duy An (Theo Wonderlist)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm