‘Bắt chước’ Hari Won, Juni lần đầu ra mắt sản phẩm âm nhạc tại Việt Nam

03/12/2016 09:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng nay, tại Daebak Gogi, TP.HCM, ca sĩ Juni (Hàn Quốc) lần đầu tiên ra mắt một sản phẩm âm nhạc tại Việt Nam - MV Goodnight. Đặc biệt, MV này có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Kiều Trinh và ê-kíp của Alen Studio.

Với tư cách cá nhân là vậy, còn trong công việc chung, từ năm 2013, khi là thành viên của nhóm nhạc M-Tiful, Juni đã từng trình diễn tại Việt Nam. Sau khi tách nhóm, từ đầu năm 2016, Juni đầu quân cho Công ty GP Entertainment với tư cách ca sĩ đơn.


Ca sĩ Juni

Hoạt động ca hát từ năm 2007 cho đến nay, Juni đã có cho mình những sản phẩm âm nhạc ấn tượng như bài hát Poor Men trong phim Nữ hoàng tuyết (năm 2007), ra mắt album Love Potion cùng nhóm M-Tiful (năm 2010), bài hát Đi trên mây trong phim Lie To Me (năm 2011), các bài hát Allright, Broken, How Can I Smile, Story… và mới đây nhất là Goodnight.

Trước khi trở thành ca sĩ, Juni từng là diễn viên, đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình, các vở nhạc kịch, có thể kể như Rainbow Romance (năm 2006), Rude Miss Young-ae


Nhìn vẻ ngoài hơi lạnh lùng, nhưng Juni thuộc tuýp người hoạt bát

Trong MV Goodnight, Juni và rapper Orion (thành viên của nhóm nhạc TAS) sẽ kể một cách vui nhộn, tinh nghịch về một tình yêu ngọt ngào, sâu lắng.

Tâm sự vui là bản thân đang “bắt chước” Hari Won, Juni muốn hoạt động lâu dài tại Việt Nam, nên ngoài ca hát, anh sẽ tham gia đóng phim, đóng quảng cáo và làm DJ trong nhóm Mobydick House.

Về cá tính riêng, Juni thuộc tuýp người hoạt bát, thích nấu ăn, thích quan tâm đến người khác. 

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm