Bảo Thanh: Mọi người đừng vội làm 'Người phán xử' scandal ‘thả thính’ Việt Anh

04/07/2017 19:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên Bảo Thanh livestream trên trang cá nhân để chia sẻ về cái kết phim Sống chung với mẹ chồng, đồng thời đề cập tới scandal “thả thính” bạn diễn Việt Anh.

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào về nữ diễn viên Bảo Thanh - người đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng khiến dư luận tranh cãi. Bảo Thanh nhận Mặc dù bị tố “thả thính” bạn diễn Việt Anh và nhận được không ít “gạch đá” từ cư dân mạng nhưng ở thời điểm đó, Bảo Thanh giữ im lặng, vẫn bận rộn với công việc.

Chú thích ảnh
Bảo Thanh giữ im lặng trước scandal và vẫn bận rộn với công việc

Mới đây, Bảo Thanh đã livestream trò chuyện với người hâm mộ về scandal vừa qua. Cô nói: “Thanh biết là quãng thời gian vừa rồi mọi người có rất nhiều câu hỏi và Thanh cũng rất muốn trả lời mọi người… nhưng có lẽ là Thanh sẽ chờ một khoảng thời gian hợp lý nhất để trả lời 1 lần”.

Bảo Thanh nói về đoạn kết phim Sống chung với mẹ chồng và scandal "thả thính"

Nữ diễn viên đồng thời nhắn nhủ các khán giả và người hâm mộ đừng vội phán xử điều gì khi mới chỉ nghe một phần câu chuyện: “Đương nhiên, cuộc sống mà… mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu mình đúng ở một góc độ khác thì cũng chưa nên vội vã đánh giá bất cứ điều gì. Bởi vì cái gì cũng phải nghe 2 tai. Chính vì thế mọi người vẫn thấy là Thanh vẫn đi làm, đi quay và vẫn vào facebook để giao lưu, trả lời câu hỏi của mọi người”.

Dân mạng xôn xao Bảo Thanh ‘Sống chung với mẹ chồng’ bị tố ‘thả thính’ Việt Anh

Dân mạng xôn xao Bảo Thanh ‘Sống chung với mẹ chồng’ bị tố ‘thả thính’ Việt Anh

Cư dân mạng đang xôn xao trước những tin nhắn “thả thính” được cho là của diễn viên Bảo Thanh gửi cho diễn viên Việt Anh của phim "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử".

Trước câu hỏi của khán giả rằng, chồng phản ứng ra sao về những cảnh hôn của vợ trên phim?, Bảo Thanh nói: “Anh Thắng đã quen với việc tôi đi quay phim và có những cảnh tình cảm. Bởi ngày xưa hai người đang yêu nhau, tôi có đưa anh Thắng đi quay cùng phim Đi qua ngày biển động. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó mình quay 4 cảnh hôn liền và anh Thắng chứng kiến từ đầu đến cuối.

Lúc đấy, tôi đã nghĩ nếu anh Thắng không vượt qua khó khăn về cảm xúc như vậy thì khó có thể đến với nhau. Nhưng thực ra anh hiểu và thông cảm cho tôi. Anh chỉ nói đấy chỉ là trên phim thôi chứ không có gì ghê gớm mà ghen tuông này khác. Chính vì vậy chúng tôi yêu nhau và lấy nhau đến giờ đã là 8 năm”.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Bảo Thanh đã kết hôn được 8 năm
VIDEO: Bảo Thanh ‘khóc ngất’ khi ‘bạn thân’ cướp chồng...

VIDEO: Bảo Thanh ‘khóc ngất’ khi ‘bạn thân’ cướp chồng...

Nàng dâu Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng vừa làm khách mời trong chương trình Muôn màu showbiz và có màn diễn xuất trực tiếp cùng MC của chương trình.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn gửi từ số của Bảo Thanh tới máy của một người đàn ông, được cho là diễn viên Việt Anh. Đoạn tin nhắn với nội dung tình cảm khiến nữ diễn viên sinh năm 1990 bị cư dân mạng chỉ trích.

Trong khi nữ diễn viên tắt máy và giữ im lặng thì chồng cô lên tiếng bênh vực. Anh khẳng định mình tin tưởng vợ và cho rằng đây có thể chỉ là một trò đùa.

Cũng trong clip livestream, Bảo Thanh chia sẻ về đoạn kết của Sống chung với mẹ chồng bị chê nhạt. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận bản thân không thích đoạn kết của phim. Tuy nhiên, theo cô, đoạn kết phim đã được thay đổi so với bản gốc để phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam.

Phần tiếp theo của ‘Sống chung với mẹ chồng’ là ‘Con dâu bá đạo’?

Phần tiếp theo của ‘Sống chung với mẹ chồng’ là ‘Con dâu bá đạo’?

Biên kịch phim Sống chung với mẹ chồng – nhà báo Đặng Thiếu Ngân, chia sẻ rằng, thật may vì phim đã kết thúc trong sự hài lòng của số đông khán giả. Chị bảo, những cô gái trẻ vì xem phim mà bi quan thì… “hãy đợi tôi viết kịch bản phim Con dâu bá đạo… rồi tính”.

“Thật ra nếu mọi người có đọc tiểu thuyết Sống chung với mẹ chồng của Trung Quốc, thì sẽ thấy bản gốc hơi bạo lực một chút. Thường thì câu chuyện của Trung Quốc hơi khốc liệt, trong khi về Việt Nam vì vấn đề văn hóa nên đoàn làm phim sợ khán giả sẽ bất ngờ. Nên tôi nghĩ đạo diễn và biên kịch đã thay đổi một chút để giảm bớt sự khốc liệt”, Bảo Thanh cho biết.

“Có thể đạo diễn để kết phim như thế là để thực hiện phần 2 thì sao. Thế nên, kết phim càng nhạt mọi người càng có thêm hy vọng là phim sẽ có phần tiếp theo”, nữ diễn viên bày tỏ.

Tiểu Phong. Ảnh, clip: FBNV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm