Andy Warhol kiếm được nhiều tiền nhất từ các cuộc đấu giá trong năm 2014

04/01/2015 18:53 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Warhol là nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất từ các tác phẩm được đấu giá trong năm 2014. Tổng cộng ông đã thu 653,2 triệu USD từ 1.295 tác phẩm. 

Warhol qua đời hồi năm 1987, ở tuổi 58. Sinh thời, ông là một trong những nghệ sĩ được săn lùng hàng đầu thế giới và giờ đây ông vẫn tiếp tục thu hút các nhà sưu tầm, qua nhiều tác phẩm độc đáo, ấn tượng. Trong 5 năm qua, tác phẩm của ông thu về đều đặn hơn 300 triệu USD mỗi năm từ các cuộc đấu giá. 


Nghệ sĩ pop-art Mỹ Andy Warhol

Trong cuộc đấu giá do hãng Christie’s tổ chức ở New York hồi tháng 11/2013, 2 tác phẩm của ông đã đạt giá rất cao. Chúng gồm Triple Elvis (1963), mô tả Vua rock Elvis Presley, đạt giá 81,9 triệu USD, và The Four Marlons, mang chân dung huyền thoại màn bạc Marlon Brando, đạt giá 69,6 triệu USD.

Năm 2013, tranh của ông lập kỷ lục đấu giá khi tác phẩm Silver Car Crash (Double Disaster) được mua với giá 105,4 triệu USD tại sự kiện đấu giá do hãng Sotheby’s tổ chức ở New York. 


Tác phẩm Triple Elvis (1963), mô tả Vua rock Elvis Presley, của Warhol đạt giá 81,9 triệu USD

Sau Warhol, danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso là nghệ kiếm được nhiều tiền thứ 2 từ các cuộc đấu giá. Trong năm 2014, đã có 2.820 tác phẩm của Picasso được bán trên thị trường, thu về 448,7 triệu USD. Trong số này có bức chân dung Dora Maar vẽ người tình của ông, đã đạt giá 22,6 triệu USD hồi tháng 5, và bức The Rescue đạt giá 31,5 triệu USD.

Tiếp đó là Francis Bacon. 114 tác phẩm của ông thu về 306 triệu USD. Gerhard Richter (Đức) là nghệ sĩ còn sống duy nhất lọt vào Top 10. Ông đứng thứ 4 trong danh sách khi thu về 294,6 triệu USD từ các tác phẩm mang ra đấu giá. Đứng thứ 5 là Mark Rothko. 15 bức tranh của ông thu về tổng cộng 281 triệu USD.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm