Alec Baldwin khuyên nhủ Charlie Sheen

14/03/2011 10:11 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Một tuần sau khi Charlie Sheen bị sa thải khỏi loạt phim truyền hình Two and a Half Men, ngôi sao của loạt phim 30 Rock, Alec Baldwin, đã có đôi lời khuyên nhủ cho người đồng nghiệp đang chịu cảnh thất nghiệp.

Alec Baldwin và Charlie Sheen
(Ảnh:Getty Images/WireImage)

Trong một bài xã luận của tờ Huffington Post, Balwin viết: “Hãy nghỉ ngơi, tắm rửa. Hãy gọi điện cho Chuck Lorre (nhà sản xuất của Two and a Half Men). Hãy lên chương trình Letterman để nói lời xin lỗi. Hãy gửi một tấm séc thật lớn cho B’Nai Brith (một tổ chức từ thiện của cộng đồng người Do Thái). Và rồi hãy cầu xin để được làm việc lại. Người hâm mộ của anh đề nghị điều đó”.

Baldwin cũng viết một bài blog với nhan đề “Hai người rưỡi vẫn còn hơn không” trong đó khuyên Sheen hãy từ bỏ vụ kiện với kênh truyền hình CBS và chấp nhận phất cờ trắng. Baldwin viết: “Anh không thể thắng được. Thật đấy. Anh không thể. Không một diễn viên nào có thể lớn hơn loạt phim anh ấy tham gia, nhất là khi đó lại là loạt phim nổi tiếng”.

Sau khi không được phép tham gia loạt phim Two and a Half Men hồi tuần trước, Sheen đã tuyên bố sẽ khởi kiện hãng truyền hình Warner Bros và nhà sản xuất Chuck Lorre, trong đó anh đòi bồi thường 100 triệu USD cho 8 tập phim bị hủy trong mùa phim năm nay.

Ở phần cuối của bài xã luận, Baldwin viết: “Tỉnh táo đi, Charlie. Và hãy trở lại truyền hình, vẫn chưa quá muộn đâu”.

T.V (Theo USM)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm