10 điều thú vị về cuộc đời huyền thoại âm nhạc David Bowie

12/01/2016 06:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/1, người hâm mộ âm nhạc thế giới xót xa khi nghe tin danh ca David Bowie qua đời, sau 18 tháng âm thầm chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cuộc đời của một trong những nhân vật có sự nghiệp âm nhạc thành công nhất thế kỷ XX có không ít điều thú vị:

1. Từng lồng tiếng trong một tập phim hoạt hình. Bowie từng thử sức với điện ảnh khi tham gia lồng tiếng cho nhân vật mũi dài, da xanh Atlantean King trong một tập của loạt phim hoạt hình Spongebob Squarepants năm 2007.

2. Cái tên David Bowie chỉ là nghệ danh. Nam ca sĩ đã đổi tên gốc của mình (David Robert Jones) để tránh nhầm lẫn với Davy Jones của nhóm nhạc The Monkees.

3. Không thể chịu nổi ca khúc The Drummer Little Boy. Đó là tên ca khúc mà Bowie từng từ chối thẳng thừng khi nhận được lời đề nghị hợp tác: “Tôi ghét bài hát đó. Còn gì khác để tôi hát không?” – ông nói với nhạc sĩ Ian Fraser vào năm 1977.


Danh ca David Bowie qua đời hôm qua, 11/1/2016 ở tuổi 69

4. Trà là nỗi ám ảnh. Bowie được cho là đã gặp phải "sự cố khủng khiếp" với một tách trà khi lên 5 tuổi. Theo tin đồn được lan truyền rộng rãi trên mạng, dù không rõ nó xuất phát từ đâu, kể từ đó, ông không bao giờ uống nó.

5. Suýt đóng chung với ngôi sao Elizabeth Taylor. Bowie được mời đóng vai chính cùng Elizabeth Taylor trong bộ phim Bluebird (Chim xanh) năm 1976 nhưng bất ngờ rút lui sau khi đọc kịch bản.

6. Thường xuyên gặp vấn đề về mắt. Khi cả hai còn học cùng trường, nghệ sĩ George Underwood từng đấm David Bowie và vô tình làm xước mắt ông. Chấn thương đã khiến Bowie gặp phải hội chứng Heterochromia, khiến màu mắt hai bên của ông khác nhau.

7. Mê nhạc jazz. Thuở thiếu thời, Bowie là một fan của nhạc jazz và Charles Mingus. Ông từng chơi nhạc jazz bằng kèn tenor và saxophone. Đầu thập niên 1980, Bowie từng nhảy với công nương Diana tại một buổi hòa nhạc của ca sĩ nhạc jazz George Melly với ban nhạc Feetwarmers.

Huyền thoại nhạc rock David Bowie qua đời sau 18 tháng ung thư

Huyền thoại nhạc rock David Bowie qua đời sau 18 tháng ung thư

Ngày 11/1, huyền thoại nhạc rock nổi tiếng người Anh David Bowie đã qua đời sau 18 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Thông tin được loan báo chính thức trên tài khoản twitter và facebook cá nhân chính thức của Bowie.


8. Là bạn với Elton John từ trước khi nổi tiếng. Khi mới 17 tuổi, Bowie rất thích gặp bạn mình là Reginald Kenneth Dwight (sau này là Elton John) ở quán cà phê Gioconda, để đàm đạo về âm nhạc.

9. Từng cố gửi một bào thai lợn tới tạp chí Rolling Stone. Hồi những năm 1990, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo David Wild, Bowie đã thấy một ca sĩ khác là Tom Petty gửi nhà báo một món quà. Nghĩ rằng mình cũng nên cư xử lịch sự, Bowie đã đặt tặng ông một bào thai lợn, đặt trong một cái lọ.

"Cảnh sát biên giới tất nhiên không để sản phẩm này lọt qua và nó chưa bao giờ tới tay tôi, nhưng Bowie đã hỏi tôi suốt vài tuần sau đó rằng đã nhận được quà chưa” – Wild chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau này – “Nhưng tôi mừng vì nó chưa bao giờ tới”.

10. Chỉ đạt được 1 điểm O-Level. Khi theo học ở trường cấp 3 Kỹ thuật Bromley, ông chỉ được điểm O-level (một loại chứng chỉ dành cho học sinh ở châu Âu) duy nhất: Tất nhiên là môn nghệ thuật.

Vân Anh (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm