Đợi chờ Schweinsteiger tỏa sáng trở lại

10/12/2014 19:16 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola vẫn nổi tiếng là một HLV chịu khó tìm tòi và tiến hành những cái mới để hướng tới sự hoàn mỹ. Trận tiếp CSKA Moskva là cơ hội để ông thử nghiệm những phương án mới, phục vụ cho chặng đường phía trước của Bayern Munich.

Với việc Philipp Lahm, David Alaba, Thiago và Javi Martinez đều đang dính chấn thương và sớm nhất chỉ có thể trở lại sau kì nghỉ Đông, ở thời điểm hiện tại, Guardiola đang không có nhiều sự lựa chọn ở trung tâm hàng tiền vệ. Tại Bundesliga, Pep thường giải quyết bài toán này bằng việc bố trí một đội hình thiên về tấn công. Ông sử dụng cả Lewandowski, Goetze, Ribery, Robben và Thomas Mueller trong đội hình xuất phát.

Về mặt chiến thuật, nhìn chung tất cả những ngôi sao này đều được phép chơi khá tự do. Tuy nhiên, Robben và Thomas Mueller vẫn được bố trí đá cao hơn, thiên về tấn công hơn trong khi Ribery, Goetze có trách nhiệm cùng với Xabi Alonso tạo thành chiếc cầu nối ở giữa sân. Nhưng ở Champions League, Pep lại không mấy khi tiếp cận trận đấu theo cách như vậy. Ví dụ như ở trận thua Man City ở lượt trận thứ 5, Guardiola đã đưa ra sân 1 đội hình khá thận trọng. Ngoài Ribery và Robben đá ngay sau Lewandowski, Pep đã sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm Rode và Hoejbjerg để chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự với Alonso.

Vẫn biết, đấu trường Champions League khắc nghiệt hơn Bundesliga rất nhiều, và sự thận trọng của Guardiola là cần thiết. Nhưng ông cũng cần phải tính đến những giải pháp B mang tính táo bạo hơn ở sân chơi này, để mang đến sự bất ngờ cho đối thủ. Trước một CSKA Moskva dưới cơ, Pep hoàn toàn có thể thử nghiệm một phương án siêu tấn công với Lewandowski, Goetze, Ribery, Robben và Mueller đều đá chính, nhằm chuẩn bị cho những trận đấu ở vòng knock-out vốn cần nhiều toan tính.

Tương tự, Pep cũng cần tính đến việc sử dụng Schweinsteiger nhiều hơn, để giúp tiền vệ này tìm lại phong độ đỉnh cao, đồng thời dần chia lửa với Xabi Alonso. Lối chơi của Schweinsteiger là tương đối khác so với Alonso. Nhưng với đẳng cấp và tài năng của mình, Schweini chắc chắn vẫn là một mắt xích quan trọng tại Bayern Munich. Anh sẽ giúp tuyến giữa của CLB có thêm chất thép, cũng như giúp Bayern Munich chơi đa dạng hơn và giảm tải sự phụ thuộc vào Alonso. Đương nhiên, Schweinsteiger sẽ không dễ gì tìm lại chính mình, nếu anh không thường xuyên được thi đấu. Và cuộc tiếp đón CSKA Moskva (về lý thuyết là vô thưởng vô phạt) chính là những bước đệm cho sự trở lại của Schweini.

Một thử nghiệm khác mà Guardiola có thể tính đến là vị trí hậu vệ phải. Do Lahm sẽ còn rất lâu mới bình phục chấn thương, hiện Bayern Munich chỉ có 1 hậu vệ phải đúng nghĩa là Rafinha. Sẽ là không thừa nếu Pep tìm kiếm một giải pháp dự phòng cho tuyển thủ Brazil, nhất là khi Rafinha cũng chẳng phải quá xuất sắc ở vị trí này. Guardiola có thể tính đến những con bài đa năng kiểu như Rode (từng đá trung vệ, hậu vệ phải ở E.Frankfurt) hay Hoejbjerg người từng được bố trí chơi hậu vệ cánh phải ở trận CK Cúp quốc gia Đức mùa trước.

Để có thể đi đến tận cùng khám phá ở một cuộc đua khốc liệt như Champions League, Bayern Munich sẽ cần có sự đa dạng, biến ảo. Và việc sớm định đoạt cuộc chơi ở vòng bảng chính là lợi thế mà CLB này cần tận dụng để hoàn thiện mình.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm