Inter săn “nhạc trưởng”: Không Sneijder thì Van der Vaart

11/08/2009 10:14 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thất bại trước Lazio ở Bắc Kinh cho thấy Inter đang cần bổ sung vào đội hình một tiền vệ sáng tạo. Và mục tiêu của họ là những người Hà Lan ở Real, Sneijder hoặc Van der Vaart.

HLV Jose Mourinho hiện cần một cầu thủ làm cầu nối giữa các tiền vệ trung tâm và các tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2. Sự thiếu hiệu quả trong những đường chuyền quyết định ở trận thua Lazio đã bộc lộ rõ hạn chế của Stankovic, người từ lâu đã được xem là tiền vệ sáng tạo khả dĩ nhất của Inter. Mourinho cần một người có khả năng bao quát, biết khi nào chuyền bóng và chuyền đi đâu để tận dụng tốc độ, sức mạnh của Eto’o hay sự nhạy cảm của Milito trong những pha tấn công.

Deco là ưu tiên hàng đầu của Mourinho, bởi anh từng là chìa khóa giúp đưa tên tuổi của “Người đặc biệt” lên đỉnh cao. Nhưng sau khi mua trượt Pirlo, Chelsea đã tuyên bố không bán Deco nữa. Những mục tiêu khác mà GĐTT Lele Oriali đề cử lên Moratti như Rakitic, Riquelme, Aimar đều sớm trở thành dĩ vãng do những lý do chuyên môn hay tài chính.

Mourinho rất muốn có Sneijder

Cho đến thời điểm này, Wesley Sneijder vẫn là mục tiêu số một của Inter. Nhưng sau khi Real Madrid “thét” giá 25 triệu euro, đồng thời HLV Pellegrini tuyên bố cầu thủ này vẫn nằm trong kế hoạch của ông, dường như tỷ phú Moratti đã chuyển hướng tới Rafael van der Vaart, cầu thủ bị thất sủng toàn diện tại sân Bernabeu. Không những bị đưa vào diện cần thanh lý đầu tiên, ngôi sao 26 tuổi này còn chưa nhận được lời mời chính thức nào, một sự xuống giá nghiêm trọng. Dĩ nhiên sự thờ ơ của các đội bóng khá chủ yếu nằm ở mức lương khá cao của anh ở Real.

Nhược điểm lớn nhất của Van der Vaart có lẽ là nền tảng thể lực không được sung mãn, đồng thời khả năng chống chọi với sức ép cũng không tốt. Anh khó lòng chơi bao sân, di chuyển rộng và thực hiện những pha bóng solo đầy sức mạnh như kiểu Cristiano Ronaldo hay Kaka. Tuy nhiên, xét về nhãn quan chiến thuật và chất lượng những đường chuyền từ trung lộ, anh xứng đáng được đặt ở hàng cao nhất. Inter hiện không cần ở anh sức mạnh khi Cambiasso, Motta và Muntari sẵn sàng gánh vác giùm nhiệm vụ “chặt chém”. Inter cần một bộ óc biết đạo diễn, mà đó lại là tố chất giúp Van der Vaart nổi danh từ khi còn là một cậu nhóc 18 tuổi ở Ajax Amsterdam.

Chính vì những nhược điểm trên của Van der Vaart mà Mourinho vẫn đang một mực đòi Moratti đưa về tiền vệ hiện khoác áo số 10 của “Galacticos”. Điểm mạnh của Sneijder là sự đa năng, dễ dàng thích ứng với nhiều phương án chiến thuật khác nhau. Dù Pellegrini muốn giữ, nhưng một khi Sneijder được giá, Perez sẵn sàng bán. Bởi cho đến giờ này, Perez mới thu được 30 triệu từ chiến dịch thanh lý, trong khi đã chi hơn 250 triệu để mua cầu thủ mới.

Cách đây mấy ngày, Real đã tuyên bố thẳng là nếu muốn đưa Sneijder khỏi Bernabeu, Inter hãy để lại sân Bernabeu đúng 25 triệu euro không thiếu một xu. Nhưng có thể khẳng định đó chỉ là chiêu giữ thể diện là chính, chứ chẳng có đội bóng nào còn đủ 25 triệu “tiền tươi” ở thời điểm mùa giải đã cận kề. Inter đang chuẩn bị sẵn 18 triệu euro để lên đường tới Madrid, và họ tin đó là con số sẽ giúp họ mang theo Sneijder trên đường trở lại Italia. Real, đã chịu lỗ 5 triệu euro từ vụ bán Huntelaar cho Milan, chắc cũng sẽ phải chấp nhận tiếp tục chịu lỗ nặng để giải quyết vấn đề nhân sự.

Nếu Real chịu nhượng bộ, Inter sẽ có Sneijder, còn nếu không, họ sẽ quay sang van der Vaart một cách vui vẻ. Dù thế nào, Mourinho cũng sẽ được ông chủ “tặng” một bông hoa tulip đẹp tươi.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm