Casillas khốn khổ vì Mourinho

23/03/2013 19:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ hơn hai tháng nữa, Confederations Cup 2013 sẽ khởi tranh. Dù vậy, cho đến thời điểm này, khả năng góp mặt của Iker Casillas vẫn chưa chắc chắn. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, thủ môn vĩ đại nhất lịch sử Tây Ban Nha gặp nhiều thách thức như lúc này.

Hôm 21/2, sau thời gian chỉ được phép tập luyện riêng, Casillas đã tham gia vào trận đấu tập đầu tiên kể từ lần anh dính chấn thương trên sân Mestalla cách nay vừa đúng hai tháng. Casillas và một số đồng đội không làm nghĩa vụ quốc tế đã kết hợp với những cầu thủ Castilla để đấu tập. Đối thủ làm “quân xanh” là Real C. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Như vậy, “Thánh Iker” đã chính thức trở lại, nhưng anh được thi đấu chính thức hay không là một điều khác.

Nỗi lo sau 14 năm

Kể từ khi Casillas được đưa vào biên chế chính thức của Real mùa giải 1999-00, với lựa chọn số 3, sau hai đàn anh Illgner và Bizzarri, chưa bao giờ sự nghiệp của anh gặp nhiều thách thức như lúc này. Sự cố dính chấn thương nặng của Casillas đến đúng thời điểm mối quan hệ giữa anh với Jose Mourinho không lấy gì làm tốt đẹp. Câu chuyện Casillas bị Mou gạt khỏi đội hình cho đến hết mùa giải, với lý do không thể hiện được cảm giác bóng tốt nhất, là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Thực tế, không cần đến lý do trên, Mou vẫn có thể khiến Casillas ngồi dự bị đến hết mùa hoặc tham dự một vài trận đấu nhỏ vì vấn đề chuyên môn. Trong hai tháng mà Casillas ngồi ngoài, Real đã gặt hái không ít thành công nhờ đôi tay của Diego Lopez. Thủ thành được mua gấp rút từ Sevilla đã bừng sáng trong những trận “Kinh điển” trước Barca, góp phần đưa Real tiến gần đến chiếc Cúp Nhà Vua (trận chung kết đá ở Bernabeu).



Tương lai của Casillas là không rõ ràng.

Trên mặt trận Champions League, cũng chính Diego Lopez là người hùng đưa Real vào tứ kết. Trong trận thắng vất vả của Real ở Old Trafford trước chủ nhà M.U, thủ thành người xứ Galicia đã thực hiện cả thảy 6 pha cản phá. Trong đó, đáng kể nhất vẫn là hai pha cứu thua khó tin trước những cú dứt điểm của van Persie và Welbeck. Sau 11 lần bắt chính trên cả 3 đấu trường, Diego Lopez đã chinh phục được cảm tình của Mou, cũng như mang đến niềm tin cho những đồng đội phía trên.

Nổi tiếng với kỷ luật thép, và nhất là khi đang muốn kiểm soát toàn bộ quyền lực ở Bernabeu, nếu vị HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục chọn Diego Lopez vào vai chính cũng là điều dễ hiểu. Thủ môn 31 tuổi này thể hiện được phong độ cao, ổn định, và không có bất kỳ yếu tố nào khiến anh bất lợi trong cuộc cạnh tranh với Casillas.

Lần đầu tiên sau 14 năm, Casillas mới rơi vào cảnh khó khăn như hiện tại. Casillas từng là “Thánh” ở Bernabeu. Đã có 6 người làm dự bị cho Casillas, và không ai chiếm được ngôi vị số 1 trong khung thành của anh. Cũng vì Casillas quá tài năng, quá ổn định và hiếm khi chấn thương, mới chỉ có 10,5 triệu euro được Real bỏ ra để chiêu mộ các thủ môn trong 14 mùa qua.

Tương lai nào ở Confed Cup?

Như trêu ngươi Mourinho, HLV Del Bosque khẳng định Casillas vẫn có mặt ở Brazil mùa Hè năm nay ngay cả khi phải dự bị ở Bernabeu. “Cậu ấy đã có trên 140 trận quốc tế. Một số HLV có thể không cho Iker cơ hội, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng cậu ấy. Chúng tôi tôn trọng và ngưỡng mộ những gì Iker đã làm. Nếu ngồi dự bị ở Madrid đến hết mùa, Iker vẫn được dự Confederations Cup”.

Del Bosque trao cơ hội cho Casillas là vì quá khứ, chứ không phải những gì anh sẽ làm trong thời gian tới đây. Sẽ là bất công với các thủ môn khác. Một trong số De Gea, Valdes và Reina sẽ phải ngồi nhà để giúp Del Bosque có cơ hội tri ân Casillas. Một vấn đề nữa: sau thời gian dài ngồi dự bị, cộng thêm hai tháng dính phải chấn thương nặng, “Thánh Iker” liệu có thể hiện được phong độ tốt nhất khi bước vào Confed Cup?

Đây là điều mà Del Bosque phải tính toán kỹ. Ngoài sự công bằng dành cho những thủ môn khác đang nỗ lực thể hiện mình, đó còn là lợi ích chung của La Seleccion - trong việc chinh phục danh hiệu quốc tế duy nhất mà mình còn thiếu.

Con số

10,5 Trong 14 mùa giải vừa qua, kể từ khi Casillas vào biên chế chính thức, Real chỉ phải bỏ ra 10,5 triệu euro để mua các thủ môn dự bị. Cesar Sanchez có giá 7 triệu euro, và Diego Lopez là 3,5 triệu.

6 Từ mùa 2000-01, có tổng cộng 6 thủ môn đã làm dự bị cho Casillas. Cesar Sanchez và Dudek đã thành danh khi chuyển đến Bernabeu; Carlos Sanchez, Diego Lopez, Codina và Adan đi lên từ Castilla.

143 Casillas đã có tổng cộng 143 trận khoác áo ĐTQG, kể từ khi ra mắt năm 2000. Đây là kỷ lục trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

11 Kể từ khi trở lại Bernabeu, Diego Lopez đã bắt chính 11 trận đấu (gồm 7 ở La Liga), với phong độ vượt trên cả sự mong đợi của một kẻ đóng thế.

Ngọc Huy

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm