Vì sao CĐV Real không muốn Mourinho trở lại?

27/12/2015 15:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Marca mới đây đã trưng cầu ý kiến khoảng 45 nghìn cổ động viên Real về khả năng Jose Mourinho quay trở lại dẫn dắt Real, có đến 52% số người được hỏi không muốn HLV người Bồ Đào Nha xuất hiện một lần nữa ở Bernabeu.

1. Tình cảnh Real hiện tại còn chưa đủ tệ hay sao mà còn nói về Jose Mourinho, có thể là lí do những người yêu mến đội bóng Hoàng gia không muốn đón nhận Jose Mourinho nắm quyền ở đội bóng lần thứ hai. Ông để lại đống đổ nát về tinh thần và hình ảnh ở Bernabeu rồi chia tay đội bóng với nụ cười khinh bạc. Jose Mourinho tự hào rằng ông đã giúp Chủ tịch Perez lật đổ Barcelona (nhưng sau đó lại thua trợ lý của Pep Guardiola), làm trong sạch phòng thay đồ khi “lật mặt” những người phá hoại đội bóng (thực ra chính ông phá vỡ sự đoàn kết) và tạo ra nền tảng để Real vô địch Champions League (Carlo Ancelotti mới là người gây dựng điều đó) trước khi ra đi.

Không ai phủ nhận công lao của Jose Mourinho trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Barcelona, nhưng thứ mà ông tạo dựng không bằng thứ ông hủy hoại. Đội bóng thủ đô Madrid dưới tay HLV người Bồ Đào Nha không còn là chính mình: Chỉ trích rất nhiều, phàn nàn mọi thứ. Có quá nhiều kẻ thù ảo tưởng nhưng lại quá ít đẳng cấp của một đội bóng lớn. Rất nhiều thủ thuật, tiểu xảo nhưng lại rất ít tính cao thượng và sự hào hoa.

Real – Mourinho càng khập khiễng hơn khi so với Barcelona về giá trị và bản sắc. Ông cố tạo ra các cuộc chiến với đối thủ trong phòng họp báo, trên sân cỏ, ngoài đường biên. Trong khi đội bóng xứ Catalunya mang đến niềm vui, vẻ đẹp của chiến thắng và những danh hiệu. Cũng chẳng bằng Real – Ancelotti ở bất cứ khía cạnh nào, làm sao các cổ động viên lại yêu mến ông được nữa vì những điều đã xảy ra.

Real Madrid: Như Ronaldo, Bale cũng chỉ giỏi bắt nạt đội nhỏ?

Real Madrid: Như Ronaldo, Bale cũng chỉ giỏi bắt nạt đội nhỏ?

Gareth Bale vừa ghi cú “poker” đầu tiên trong sự nghiệp, và dẫn đầu La Liga về số pha kiến tạo. Dù vậy, hiệu suất của Bale trong các trận đấu quan trọng là rất thấp.

2. Kẻ chống đối (thủ thành Iker Casillas) trong suy nghĩ của Jose Mourinho đã ra đi, nhưng những người thật sự không chào đón ông là Ronaldo, Ramos và cả Pepe vẫn ở lại. Đấy mới thật sự là vấn đề lớn ở Real, HLV Rafa Benitez cũng đang gặp vấn đề với các ngôi sao này. Và làm sao người ta có thể tin, Jose Mourinho sẽ hâm nóng được mối quan hệ đã băng giá với những người đồng hương kể từ khi ông đóng hành lý rời Bernabeu.

Bản thân Jose Mourinho cũng gặp vấn đề tương tự ở Chelsea lần thứ hai, ông thích các học trò thần phục và ngưỡng mộ mình hơn là trở thành người bạn để chia sẻ. Trong khi Ronaldo cũng chỉ muốn người khác hâm mộ mình, chứ không bao giờ khâm phục ai đó. Nếu không thể là một người tâm giao như HLV người Ý Carlo Ancelotti, hãy là người như Jorge Mendes, đem đến lợi ích cho tiền đạo người Bồ Đào Nha. Nhưng Jose Mourinho không là ai trong số hai người kể trên.

Jose Mourinho ở Chelsea xấu tính hơn bất kì phiên bản nào của ông trước đó. Vụ sa thải nữ bác sĩ của đội bóng thủ đô London tồi tệ không kém cú móc mắt cựu HLV Tito Vilanova, ở khía cạnh nào đó còn kinh khủng hơn, vì không một quí ông nào đối xử với phụ nữ như vậy. Vậy nếu gặp vấn đề tương tự về lối chơi ở Real, ông sẽ còn biến Dải thiên hà thành thứ gì khác nữa? Làm sao ông có thể làm việc được với những người không ưa mình?

3. Barcelona trắng mắt vì HLV Louis Van Gaal, người biến nhiệm kì thứ hai của ông ở Camp Nou thành cơn ác mộng có tên Hoa tulip của đội bóng xứ Catalunya. Nếu không phải vì mài giũa được những viên ngọc thô như Iniesta, Xavi, Puyol hay Valdes, hẳn ông đã là kẻ thù số một ở Barcelona.

Jose Mourinho cũng có bài học như vậy ở Chelsea, khiến các cầu thủ trở thành những “con chuột” hèn nhát trong mắt cổ động viên, phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong đội bóng, khiến cho sự nghi kị bao trùm Stamford Bridge và tệ hơn cả là đẩy Chelsea xuống phía cuối bảng xếp hạng. Làm sao để thuyết phục được rằng, ông sẽ không lặp lại điều đó ở Real Madrid nếu có cơ hội trở lại Bernabeu? Vậy thì, “tái hôn với Mourinho có mang lại điều tốt đẹp cho Real?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm