HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng, ai hơn ai?

22/10/2010 11:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Năm ngoái, trước thềm SEA Games 25, HLV Calisto cũng từng tổ chức một trận đấu tương tự, và lúc ấy, sân Mỹ Đình đã như một “võ đài” bởi yêu cầu “fighting” của HLV Calisto, khi có tới 4 cầu thủ của ĐTVN và ĐT U23 VN bị chấn thương ở mức độ khác nhau, trong đó nặng nhất là Công Minh với vết rách trên đầu và phải khâu ngay trên sân.

2 hiệp đấu hôm qua ở sân tập phụ Mỹ Đình không căng thẳng đến thế, cho dù phần thắng chung cuộc vẫn nghiêng về ĐTVN(6-3), như kịch bản năm 2009 (ĐTVN thắng 3-2). Khác biệt giữa 2 chiến thắng này là việc năm ngoái HLV Calisto trực tiếp dẫn dắt ĐT U23 VN, còn trợ lý Lê Huỳnh Đức quản lý ĐTVN.


HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng là cộng sự thân thiết nhưng cách làm lại rất khác nhau

Dưới quyền chỉ đạo của HLV Calisto, các tuyển thủ U23 VN đã khoả lấp sự không xuất sắc về chuyên môn của mình bằng lối chơi quyết liệt, thậm chí đôi khi là rất rắn, nên dù thua họ vẫn gây ra khó dễ cho đàn anh của mình.

Song năm nay, ĐT Olympic VN do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt lại không có kiểu đá như thế, và điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi HN.T&T của ông Hùng ở V-League 2010 vừa rồi được biết đến là một trong những đội bóng có lối chơi kỹ thuật bậc nhất, chứ không phải là một tập thể có thể chưa đều và hay về chuyên môn, song luôn có thừa tính chiến đấu và rất lỳ lợm như ĐT.LA dưới thời HLV Calisto ngày nào.


Thế nhưng, nói thế không có nghĩa là cách làm của HLV Calisto hiệu quả hơn trợ lý Phan Thanh Hùng, bởi nếu tính tới trước trận giao hữu này, so với ĐTVN, ĐT Olympic VN mới là đội bóng có nhiều trận đấu ấn tượng hơn. Vì thế, có lẽ phải chờ tới khi Asian Games 16 và AFF Suzuki Cup 2010 kết thúc mới có thể đưa ra kết luận xem giữa HLV Calisto và HLV Phan Thanh Hùng, ai hơn ai?


G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm