"1 ông chủ 2 đội bóng” với thế giới: Ta là một, là riêng, là duy nhất

28/09/2011 12:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong làng bóng đá thế giới từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ một ông bầu sở hữu 2 hay nhiều đội bóng cùng chơi ở một giải đấu hạng cao nhất của quốc gia như trường hợp của bầu Hiển hiện nay.

Cách đây một vài năm, tại Italia cũng đã suýt xảy ra một trường hợp tương tự. Đó là việc tỷ phú Massimo Moratti của CLB Inter Milan ở thời điểm đó còn sở hữu một đội bóng khác theo dạng “sân sau” chơi tại Serie C1 là CLB Spezia.

Vấn đề là ở chỗ không biết có phải do ông bầu Moratti chăm chút cho CLB Spezia chu đáo quá hay không mà chỉ sau ít mùa họ đã giành quyền thăng hạng lên chơi ở Serie B. Ngay lập tức Inter và ngài Moratti đã bị LĐBĐ Italia “thổi còi” vì luật bóng đá ở quốc gia này không cho phép 2 đội bóng cùng một chủ sở hữu được chơi bóng trong 2 giải đấu có cấp độ cao nhất. Cuối cùng thì lãnh đạo đội bóng thành Milan sau đó đã buộc phải nhượng lại CLB Spezia cho một nhà đầu tư khác của Italia để toàn tâm toàn ý vào Inter Milan.

Nội bộ trong một quốc gia đã không được chấp nhận thì đương nhiên ở sân chơi châu lục chuyện một ông bầu sở hữu nhiều đội bóng cũng sẽ bị ngăn chặn. Bộ đôi CSKA Moscow và Chelsea của tỷ phú Roman Abramovich trước đây là một bằng chứng cho thấy rõ điều đó.

Với những khoản tiền đầu tư của ngài tỷ phú Abramovich, cả Chelsea lẫn CSKA Moscow đều thi đấu thành công ở giải quốc nội và có khả năng được đá Champions League. Tuy nhiên, để Chelsea được phép tham dự đấu trường này, ông chủ người Nga đã buộc phải bán bớt cổ phần tại đội bóng thủ đô Moscow (xuống còn 30%) đồng thời không tham gia ban lãnh đạo CLB này, để không vi phạm các điều luật của FIFA.

Xét cho cùng ở tất cả các quốc gia có nền bóng đá chuyên nghiệp trên thế giới và kể cả trong các điều luật của FIFA cũng không hề có một quy định nào cho phép và đồng tình với việc một cá nhân hay một tổ chức nào đó lại có thể cùng một lúc sở hữu 2 hay nhiều đội bóng tham dự ở những giải bóng đá hạng cao nhất của một quốc gia.

VFF là một thành viên của FIFA, vì thế đương nhiên chúng ta không thể đi ngược lại những quy định của FIFA. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với VFF nếu trong một ngày xấu trời, có đội bóng nào đó vì quá ức chế với sự tồn tại của tình trạng “một ông chủ, 2 đội bóng” mà gửi thư tố cáo lên thẳng AFC hay FIFA?!

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm