(TT&VH) -Nam Phi, đất nước nằm ở cực Nam Châu Phi, với đường bờ biển dài 2.800 km được bao bởi hai đại dương là Đại Tây dương và Ấn Độ dương.
Địa lý Nước chủ nhà Nam Phi - Ảnh AP
Nam Phi, đất nước nằm ở cực Nam Châu Phi, với đường bờ biển dài 2.800 km được bao bởi hai đại dương là Đại Tây dương và Ấn Độ dương, có tổng diện tích xấp xỉ bằng diện tích của ba quốc gia, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cộng lại, vào khoảng 1,22 triệu km2 . Phía Bắc giáp với Namibia, Botswana và Zimbabwe, phía Đông với Mozambique và Swaziland và vương quốc Lesotho.

Nam Phi gồm 9 tỉnh, trong đó trung tâm công nghiệp và tài chính Johannesburg và thủ đô Pretoria tập trung ở tỉnh Gauteng. Vì vậy, cho dù là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Nam Phi nhưng Gauteng lại là mảnh đất giàu có, thịnh vượng và đông dân nhất. Đây cũng là nơi sở hữu 3 trên tổng số 10 SVĐ sẽ được phục vụ cho World Cup tới. Johannesburg là thành phố rộng lớn nhất đất nước với 9 triệu người. Cape Town, nằm ở phía Tây Nam, là địa danh thu hút nhiều khách du lịch nhất nổi tiếng với dãy Table, cũng sẽ là nơi diễn ra trận bán kết World Cup.
Dân số
Dân số Nam Phi hiện ở mức 49,32 triệu người, trong đó có gần 80% là người da đen, 9% là da trắng, còn lại 2,6% là dân châu Á. Mặc dù vậy, của cải vẫn nằm trong tay phần lớn dân da trắng, dù chế độ apartheid đã chấm dứt được 16 năm. Người dân Nam Phi có tới 11 ngôn ngữ chính thức, trong đó tiếng Anh thường được dùng trong các hoạt động thương mại và là thứ tiếng được dùng phổ biến thứ 5 tại đây. Một số ngôn ngữ khác là Zulu, Xhosa, Afrikaans, Bắc Sotho, Tswana, Nam Sotho, Tsonga, Swazi, Venda và Nam Ndebele.
Kinh tế
GDP đạt mức 2,4 nghìn tỷ rand (1 USD = 7,7 rand) vào cuối năm 2009, ước tính khoảng 320 tỷ USD giúp Nam Phi trở thành quốc gia giàu có nhất châu Phi. GDP theo đầu người hàng năm khoảng 6.300 USD. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, sự kiện World Cup có thể mang về cho kinh tế Nam Phi từ 0,3 – 0,7% mức tăng trưởng trong năm nay, đưa mức này lên con số 2,3 – 3,0%.
Nam Phi là đất nước có nhiều mỏ khoáng sản, có trữ lượng kim cương, bạch kim đứng đầu thế giới. Mặc cho sản lượng vàng ở đây đã giảm mạnh trong hai thập kỷ vừa qua, Nam Phi vẫn chiếm giữ ngôi đầu bảng trong ngành sản xuất vàng.
Chính trị
Mặc dù bộ máy chính trị Nam Phi đã chia thành nhiều phe phái, Phong trào giải phóng dân tộc Phi do cựu Tổng thống Nelson Mandela thành lập, từng cứu Nam Phi khỏi nạn phân biệt chủng tộc năm 1994, vẫn tỏ ra có hiệu quả cho đến nay. Jacob Zuma, tổng thống thứ 4 thuộc Đảng Dân chủ của Nam Phi hiện đang phải đối mặt với nhiều biến động và sự phản đối của dân chúng do những câu chuyện về ngoại tình và đa thê của ông.
HIV/AIDS
Nam Phi là quốc gia có số người nhiễm AIDS đông nhất thế giới, với hơn 5 triệu dân số nhiễm HIV.