Giáo sư Nguyễn Trần Hiển: Không nên quá lo lắng việc trẻ bị tiêm thiếu lượng vắc xin

23/05/2013 19:00 GMT+7 | Y tế


Sau vụ tiêm vắc xin không đủ liều lượng tại Trung tâm Y tế dự phòng, số 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đã khiến nhiều người dân lo ngại về việc liệu con mình cũng có thể bị tiêm thiếu vắc xin? Ngay sau đó, rất nhiều người dân muốn đưa trẻ sau khi tiêm chủng đến một trung tâm y tế kiểm định lượng kháng thể sau tiêm vắc xin đủ hay không.

Trước những thắc mắc của nhiều bậc phụ huynh, ngày 23/5, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia khẳng định: Các Viện vệ sinh dịch tễ hay Viện Pasteur tại Việt Nam có đủ khả năng làm các xét nghiệm này. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng nếu chẳng may con em bị tiêm thiếu lượng vắc xin.

Theo ông Hiển, việc nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Dự phòng, số 70 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) tiêm thiếu vắc xin cho trẻ đã vi phạm các quy định về tiêm chủng, Sở Y tế Hà Nội, cụ thể là Trung tâm Y tế dự phòng đã có biện pháp xử lý người vi phạm theo đúng quy định. Vắc xin chỉ có hiệu quả khi mũi đạt chất lượng, đủ liều lượng, đúng khoảng cách, đúng kỹ thuật. Tình trạng nêu trên tại Trung tâm là rất đáng tiếc nhưng không phải là hiện tượng phổ biến.

Anh Dương Thái Lam lo lắng khi chính anh thu được lọ vắc xin tiêm cho con trai anh vẫn còn 1/3 thuốc

Hiện nay rất nhiều người dân muốn cho con đi kiểm định lượng kháng thể sau khi tiêm vắc xin, Giáo sư Hiển khẳng định: “Khi người dân có nhu cầu thì ngành y tế có thể triển khai. Các viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng kiểm định kháng thể sau khi tiêm. Tuy vậy, việc xét nghiệm đó là phức tạp, tốn kém và không cần thiết.”

Đề cập đến lý do vì sao các bậc phụ huynh không nên đưa con đi làm xét nghiệm trên, Giáo sư Hiển cho hay, các xét nghiệm đó quá phức tạp. Do mũi vắc xin Petaxim - loại vắc xin tổng hợp phòng 5 bệnh nên có 5 kháng nguyên. Các xét nghiệm phải theo dõi nồng độ của các kháng thể đối với từng kháng nguyên một bạch hầu, ho gà, uốn ván, vi khuẩn Hib, virus viêm gan B. Như vậy, để xác định kháng thể với 5 thành phần kháng nguyên đòi hỏi chúng ta phải tiến hành 5 loại kỹ thuật khác nhau với 5 lần xét nghiệm cũng khác nhau, chứ không phải một kỹ thuật xác định được 5 thành phần đó.

Giáo sư Hiển cũng xác định: "Việc xét nghiệm kháng thể đối với các tác nhân do vi khuẩn và virus có trong thành phần vắcxin 5 trong 1 chúng tôi có khả năng làm được, nhưng lâu nay chúng tôi ít làm việc đó vì chẩn đoán các ca bệnh do vi khuẩn chủ yếu dựa trên các các kỹ thuật phân lập và sinh học phân tử, chứ ít sử dụng các kỹ thuật phát hiện kháng thể này. Các kỹ thuật phát hiện kháng thể trong xét nghiệm vi khuẩn chủ yếu sử dụng trong các nghiên cứu là chính, chứ không làm các dịch vụ thông thường trong chẩn đoán ca bệnh".

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển khuyến cáo trường hợp trẻ tiêm vắc xin không đủ liều thì về nguyên tắc phụ huynh nên cho con tiêm bù lại mũi tiêm đó, không cần thiết phải đưa trẻ đi làm các xét nghiệm kiểm định lượng kháng thể, rất phức tạp và tốn kém. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao cho đứa trẻ có đủ kháng thể để chống lại các bệnh có thể dự phòng bằng vắc xin.

Minh Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm