Cuộc đua trụ hạng ở V-League: “Vé đi tuổi thơ” cho ai?

24/06/2011 10:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Là ĐT.LA, sau chu kỳ 10 năm lên chơi ở giải đấu cao nhất VN? Khả năng này là dễ xảy ra nhất, bất luận đại diện ĐBSCL đang chơi như lên đồng ở những vòng đấu gần đây với việc tìm được 7/9 điểm tối đa.

Là K.KH với những bất ổn nội bộ cùng tổn thất lực lượng suốt giai đoạn lượt về? Xét quỹ đạo đi xuống của đội bóng phố biển, “vé đi tuổi thơ” là rất hiện hữu. Trong quá khứ, bóng đá Khánh Hòa từng phải làm lại từ giải hạng Nhì, trước khi trở lại sàn diễn V-League 2006 và có biệt danh ngổ ngáo.

Thiếu ổn định nhất V-League có lẽ là HN.ACB của bầu Kiên


Là HN.ACB, là HP.HN hay là V.HP? Xét về lực lượng, cũng như lối chơi, 3 cái tên đại diện phía Bắc thậm chí còn thua xa ĐT.LA và K.KH. Nhưng, tại sao họ không bị nêu lên đầu tiên trong số những ứng viên xuống hạng?! V.HP có một mối quan hệ đủ rộng và nó có thể là một đảm bảo.

Trong khi đó, HP.HN thường có được những kết quả tốt khi đối đầu với các đối thủ mạnh. Đó là một cơ sở để HLV Nguyễn Thành Vinh tin rằng, lối chơi tử thủ của đội bóng vẫn phát huy tác dụng và có chỗ đứng ở V-League.

Thiếu ổn định nhất có lẽ là HN.ACB. Đội bóng thừa hưởng những giá trị truyền thống của Công an Hà Nội này có thể chơi như lên đồng ở một vài trận đấu, nhưng bất cứ lúc nào, cũng có thể xìu như chiếc bánh đa nhúng nước. Bầu Kiên máu bóng đá thật, nhưng trụ hạng bằng mọi giá không phải là cách tính của ông chủ Ngân hàng. HN.ACB đã từng rớt hạng, nên rớt thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Bóng đá đơn thuần là cuộc chơi thôi mà.

Bỏ qua một bên chuyện điểm số, vẻ như ĐT.LA, K.KH, HP.HN và HN.ACB sẽ phải chia nhau 1,5 – 2,5 chiếc vé về với hạng Nhất ở mùa giải năm sau.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm