Nga ủng hộ tấn công Syria nếu Mỹ có bằng chứng rõ ràng

04/09/2013 15:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay tuyên bố Nga sẵn sàng ủng hộ khả năng can thiệp quân sự nếu nước Mỹ có bằng chứng rõ ràng chứng tỏ chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Putin sẵn sàng ủng hộ Mỹ tấn công Syria nếu có bằng chứng rõ ràng

Quan điểm của Tổng thống Nga Putin cho rằng nếu Mỹ có bằng chứng chứng tỏ chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học, Hoa Kỳ cần phải trình những chứng cứ này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để có một cái nhìn khách quan và toàn diện nhất. Ông Putin cũng nói rằng những thông tin dạng như nghe trộm điện thoại hay chặn một số e-mail không phải là những bằng chứng xác thực mà Mỹ có thể khẳng định.

Được hỏi về bằng chứng mà Nga hoàn toàn bị thuyết phục, ông Putin nói rằng: "Đó phải là những bằng chứng có chiều sâu, chứng minh được ai đã sử dụng vũ khí hóa học và sử dụng bằng cách nào". Đối với hợp đồng chuyển giao vũ khí S-300, Ông Putin cho biết một số thành phần trong lô hàng đã được chuyển tới Syria nhưng hiện tại Nga đã tạm dừng mọi đơn đặt hàng đến từ Syria.

Một số nhà phân tích cho rằng động thái của ông Putin một mặt tìm kiếm một cơ sở rõ ràng cho khả năng tấn công quân sự của Mỹ vào Syria mà Nga có thể chấp nhận được. Mặt khác Nga muốn truy ngược lại bằng cách nào mà chính phủ Mỹ có được những bằng chứng cho rằng chính phủ Syria có sử dụng vũ khí hóa học nếu những bằng chứng này được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cho đến nay ông Putin vẫn bảo vệ đồng minh Syria bởi khả năng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học được cho là "lố bịch và không thực thế". "Quân đội chính phủ Syria đang giành thắng lợi trước lực lượng nổi dậy thì tại sao họ lại phải dùng vũ khí hóa học?", ông Putin từng nói trước công chúng.

Trong bối cảnh đa số nghị sĩ Mỹ đều ủng hộ khả năng can thiệp quân sự vào Syria, ông Putin nói rằng còn quá sớm để có những dự đoán về các bước đi tiếp theo của Nga nếu Mỹ tấn công Syria. Dự thảo về một cuộc tấn công quân sự vào Syria được Thượng viện Mỹ thông qua bao gồm tấn công một cách hạn chế trong thời hạn tối đa 90 ngày và Tổng thống Mỹ Obama không được quyền sử dụng bộ binh.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo The Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm