Góc kỹ thuật: Man United trở lại con đường 4-4-2

19/09/2013 13:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là sơ đồ kinh điển của bóng đá Anh và gắn với thành công rực rỡ của Man United trong thập niên 1990, bao gồm cả cú ăn ba lịch sử năm 1999. Rạng sáng qua, các CĐV áo đỏ lại nhìn thấy nó xuất hiện trong đêm hoa đăng trước Leverkusen.

Cả 4 bàn thắng đều cho thấy sự ưu việt của sơ đồ 4-4-2: Rooney và Robin van Persie mở tỉ số sau những quả tạt từ cánh trái (Evra) và cánh phải (Valencia). Điểm mạnh nhất của 4-4-2 khi tấn công là nhờ biên độ đội hình mở rộng, bóng có thể được đưa xuống cánh thường xuyên hơn, và đó là kịch bản của hai bàn đầu tiên.

Ở 2 bàn còn lại, nhờ luôn túc trực hai tiền đạo chơi cao, Man United chỉ cần một quả phát bóng dài của De Gea là đủ cho Rooney ghi bàn (bàn thứ ba), và có thêm lựa chọn cho phương án sử dụng các tiền đạo trong vai trò kiến tạo (bàn thứ tư). Với hai tiền đạo giữ bóng, Man United có thể sử dụng họ làm tường hiệu quả hơn để bổ sung quân số khi phản công, và đường chuyền của Rooney cho Valencia ghi bàn thể hiện rõ điều đó.



Valencia đã chơi một trận rất hay trong ngày Man United trở lại với sơ đồ 4-4-2


Ngoại trừ tình huống để Simon Rolfes thoải mái dứt điểm ở ngoài vòng cấm cân bằng tỉ số 1-1, hệ thống của Man United đã vận hành rất tốt. Ở bàn thua ấy, cặp tiền vệ trung tâm giăng ngang Carrick – Fellaini đã mắc lỗi lùi quá sâu. Bàn còn lại thì đơn thuần là xuất phát từ lỗi thiếu tập trung của các hậu vệ khi chống phạt góc.

4-4-2 vốn là một sơ đồ rất ổn định và có tính cân bằng, và màn trình diễn ở trận vừa qua cho thấy những lợi thế của nó. Nhưng điểm bất cập của hệ thống này là xơ cứng, thiếu linh hoạt và độ sáng tạo cũng chỉ dừng ở mức bình thường. Các miếng tấn công của Man United ở trận vừa qua là khá đơn giản, hầu hết là từ biên (có thể là giấu bài?), và nếu Leverkusen có một hàng phòng ngự được tổ chức tốt hơn, đội áo đỏ đã không ghi bàn dễ dàng đến thế.

Vũ khí giúp Sir Alex thành công trước đây với sơ đồ 4-4-2 chính là “đặc sản” tiền vệ cánh, điều mà Man United hiện tại còn thiếu. Valencia đã chơi rất hay ở trận đấu vừa qua, nhưng đối thủ của đội áo đỏ chỉ là Leverkusen.

Vai trò của cặp tiền vệ trung tâm Carrick – Fellaini ở trận này, vì thế, cũng chỉ gói gọn ở nhiệm vụ che chắn từ xa (và họ đã làm rất tốt). Họ chưa có nhiều “đất” để phô diễn khả năng mở biên và đưa ra những đường chuyền thật nhanh lên tuyến trên trong trạng thái chịu áp lực nặng nề từ đối phương (điều mà Paul Scholes trước đây làm rất tốt), mà thường được cầm và chuyền bóng khá thảnh thơi.

4-4-2 đã trở lại rất thành công vào đêm qua, nhưng HLV David Moyes cần phải kiểm chứng sơ đồ này ở những trận đấu căng thẳng hơn.

PAN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm