(TT&VH) - Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Mỹ mở rộng sẽ khai mạc. Vì vậy thật dễ hiểu những tay vợt đại gia không còn thiết tha với giải đấu cận kề như New Haven nữa. Đối với họ, bây giờ là thời điểm để nghỉ ngơi.
Federer: 2 giải, thế là đủ
Trong làng quần vợt thế giới, Federer luôn là người có khả năng tính toán và điều phối sức lực tốt nhất. Trong một mùa giải mà thể lực không còn là điểm mạnh nhất, tay vợt người Thụy Sĩ không có tham vọng giành cú đúp US Open Series và Mỹ mở rộng. Chính vì thế, anh chỉ tham dự hai giải Masters ở Montreal và Cincinnati.
Federer tiết lộ rằng một trong những bí quyết giúp anh thi đấu thoải mái như thế chính là hạnh phúc gia đình, sau khi thành hôn với Mirka Vavrinec và được làm cha của 2 cô công chúa. Tất nhiên, bên cạnh đó còn là một chương trình luyện tập đặc biệt để duy trì phong độ. Federer đang là ĐKVĐ Mỹ mở rộng, nên đây sẽ là giải đấu quan trọng nhất của anh từ nay đến cuối mùa. Không ngạc nhiên khi anh bỏ qua New Haven, giải đấu diễn ra quá sát Mỹ mở rộng.
Mà không chỉ Federer, các ứng cử viên khác cũng đang ráo riết dành những ngày còn lại để trau dồi thể lực. Hạt giống cao nhất ở giải New Haven mở rộng là Davydenko, hiện xếp thứ 8 thế giới.
Sharapova & Dementieva: Chung kết xong là nghỉ
Giống như những đồng nghiệp nam, các tay vợt nữ cũng không mặn mà lắm với giải New Haven. Chị em nhà Williams đều không tham dự, Safina cũng thế, hạt giống cao nhất ở nội dung đơn nữ là Kuznetsova (6). Còn lại là những tay vợt nằm ngoài tốp 10, vốn không có nhiều tham vọng ở Mỹ mở rộng.
Trong số các tay vợt nữ ở New Haven cũng không có mặt Dementieva, tân vô địch Rogers Cup, sau khi đánh bại đồng hương Sharapova 6-4, 6-3 ở trận chung kết. Chính vì đã đi đến tận trận đấu cuối cùng ở Toronto, nên sẽ thật mạo hiểm nếu như tay vợt này phải tay từ Canada sang Mỹ chỉ để tốn sức cho một giải đấu kém uy tín hơn. Sharapova lại càng không dám mạo hiểm với thể lực của mình khi mà cô vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi bình phục chấn thương.
Mặc dù chưa thể giải tỏa được cơn khát đã kéo dài suốt từ tháng 4/2008 tới nay, nhưng thành tích của Sharapova ở Rogers Cup cũng đã là cao nhất kể từ ngày cô tái xuất (tháng 5/2009). Và một vị trí hạt giống ở Mỹ mở rộng sắp tới đã là sự tưởng thưởng đối với tay vợt xinh đẹp này.
Federer: 2 giải, thế là đủ
Trong làng quần vợt thế giới, Federer luôn là người có khả năng tính toán và điều phối sức lực tốt nhất. Trong một mùa giải mà thể lực không còn là điểm mạnh nhất, tay vợt người Thụy Sĩ không có tham vọng giành cú đúp US Open Series và Mỹ mở rộng. Chính vì thế, anh chỉ tham dự hai giải Masters ở Montreal và Cincinnati.

Federer vô địch giải Cincinnati
Nếu như cú ngã ở Montreal là một bài học rằng nghỉ ngơi quá lâu (hơn 1 tháng) sẽ tạo ra sức ì, thì chiến thắng ở Cincinnati khẳng định rằng một khi đã “nóng máy”, “tàu tốc hành” có thể vượt qua bất kỳ một trở lực nào. Đánh bại Djokovic một cách dễ dàng với tỷ số 6-1, 7-5 trong trận chung kết, Federer đã giành được danh hiệu thứ 4 từ đầu năm, sau 3 chức VĐ liên tiếp ở Madrid Masters, Roland Garros và Wimbledon. Trong khuôn khổ Master Series, đó là danh hiệu thứ 16, còn trong sự nghiệp của anh, đó là danh hiệu thứ 61.Federer tiết lộ rằng một trong những bí quyết giúp anh thi đấu thoải mái như thế chính là hạnh phúc gia đình, sau khi thành hôn với Mirka Vavrinec và được làm cha của 2 cô công chúa. Tất nhiên, bên cạnh đó còn là một chương trình luyện tập đặc biệt để duy trì phong độ. Federer đang là ĐKVĐ Mỹ mở rộng, nên đây sẽ là giải đấu quan trọng nhất của anh từ nay đến cuối mùa. Không ngạc nhiên khi anh bỏ qua New Haven, giải đấu diễn ra quá sát Mỹ mở rộng.
Mà không chỉ Federer, các ứng cử viên khác cũng đang ráo riết dành những ngày còn lại để trau dồi thể lực. Hạt giống cao nhất ở giải New Haven mở rộng là Davydenko, hiện xếp thứ 8 thế giới.
Sharapova & Dementieva: Chung kết xong là nghỉ
Giống như những đồng nghiệp nam, các tay vợt nữ cũng không mặn mà lắm với giải New Haven. Chị em nhà Williams đều không tham dự, Safina cũng thế, hạt giống cao nhất ở nội dung đơn nữ là Kuznetsova (6). Còn lại là những tay vợt nằm ngoài tốp 10, vốn không có nhiều tham vọng ở Mỹ mở rộng.
Trong số các tay vợt nữ ở New Haven cũng không có mặt Dementieva, tân vô địch Rogers Cup, sau khi đánh bại đồng hương Sharapova 6-4, 6-3 ở trận chung kết. Chính vì đã đi đến tận trận đấu cuối cùng ở Toronto, nên sẽ thật mạo hiểm nếu như tay vợt này phải tay từ Canada sang Mỹ chỉ để tốn sức cho một giải đấu kém uy tín hơn. Sharapova lại càng không dám mạo hiểm với thể lực của mình khi mà cô vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao sau khi bình phục chấn thương.
Mặc dù chưa thể giải tỏa được cơn khát đã kéo dài suốt từ tháng 4/2008 tới nay, nhưng thành tích của Sharapova ở Rogers Cup cũng đã là cao nhất kể từ ngày cô tái xuất (tháng 5/2009). Và một vị trí hạt giống ở Mỹ mở rộng sắp tới đã là sự tưởng thưởng đối với tay vợt xinh đẹp này.
P.Chi