Thanh Hóa: Có chí thì nên

05/05/2011 11:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho dù cánh cửa vẫn đang mở rộng để đón cầu thủ đến thử việc và cho dù gần nửa tháng nữa, kỳ chuyển nhượng giữa giai đoạn mới đóng cửa, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể khẳng định gần như chắc chắn là đội bóng xứ Thanh sẽ không có nhiều thay đổi.

Ổn định là nền tảng của thành công

Mùa giải còn nửa chặng đường, trước mắt Thanh Hóa vẫn là rất nhiều khó khăn, thử thách. Song đến giờ phút này có thể khẳng định rằng, đội bóng xứ Thanh đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đó là khi thày trò HLV Lê Thụy Hải để thua tan tác 4 trận trong loạt 7 trận đầu tiên tại V-League 2011.

Thanh Hóa là một trong số ít các đội bóng tại V-League bây giờ luôn

nhập cuộc bằng tinh thần cao nhất bất kể trên sân nhà hay sân khách. Ảnh: VSI


Sau đó, kể từ vòng đấu thứ 8 đến giờ, Thanh Hóa bất bại với 4 trận thắng và 2 trận hòa, trong đó có những trận đấu rất xuất sắc như cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-3 trước ứng viên vô địch SHB.ĐN, đánh bại TĐCS.ĐT 3-0 trên sân nhà hay cầm hòa HA.GL 2-2 ngay trên sân Pleiku...

Mối tình giữa HLV Lê Thụy Hải và bóng đá Thanh Hóa sau khi bén duyên bây giờ đang cho ra hoa thơm cỏ ngọt. Người ta thấy rằng, với ông Hải “lơ”, lối chơi của các cầu thủ Thanh Hóa có mảng miếng rất rõ ràng và được rèn giũa rất thuần thục. Người ta cũng thấy rằng, Thanh Hóa là một trong số ít các đội bóng tại V-League bây giờ luôn nhập cuộc bằng tinh thần cao nhất bất kể trên sân nhà hay sân khách.

Ông Hải “lơ” là một người lạc quan nhưng có lẽ trước thềm mùa giải 2011, có nằm mơ HLV gốc Hà Đông cũng không dám nghĩ tới việc Thanh Hóa sẽ chễm chệ ở vị trí thứ 4 trên BXH như bây giờ.

Đội bóng đang thành công nên không ngạc nhiên với việc lãnh đạo của CLB Thanh Hóa muốn duy trì sự ổn định. Trao đổi cùng TT&VH, chủ tịch HĐQT Cty CP bóng đá Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ chia sẻ: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm và thử việc thêm cầu thủ nhưng về cơ bản là để gia cố thêm cho tuyến dự phòng, sức mạnh của Thanh Hóa vẫn dựa trên bộ khung thi đấu ở giai đoạn lượt đi”

Vẫn là một đội bóng nghèo

Ông Đệ tiếp tục giãi bày: “Đội bóng nào cũng muốn tăng cường sức mạnh, không ai chịu ngồi yên cả, nhưng nói thật là chúng tôi cũng không dám kỳ vọng sẽ tìm được cầu thủ giỏi trong số những người tìm đến thử việc. Vì ngân quỹ của bóng đá Thanh Hóa cũng chỉ có giới hạn”.

Vì tài chính không dư dả nên sau trận thắng V.NB 3-1 ở lượt trận thứ 13 kết thúc lượt đi, lãnh đạo đội bóng xứ Thanh cũng muốn động viên tinh thần cầu thủ của mình song họ chỉ dám thưởng vượt khung 100 triệu đồng (phần cứng là 500 triệu). Như TT&VH khá nhiều lần đề cập, mặc dù đã chuyển sang mô hình Cty CP nhưng về cơ bản chế độ lương thưởng của Thanh Hóa vẫn không có quá nhiều thay đổi so với những giai đoạn trước.   

Đó là lý do Thanh Hóa chưa bao giờ được xem là điểm đến đáng mơ ước của những cầu thủ giỏi và thường thì người ta chứng kiến dòng chảy ngược nhân tài từ xứ Thanh đi nơi khác. Sau những phút giây thăng hoa, người Thanh Hóa lại lo ngay ngáy trước viễn cảnh hàng loạt trụ cột của họ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Nếu cầu thủ Thanh Hóa phân tâm vì những lời mời gọi thì rất có thể điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thành tích của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt về.

Nhưng điều đáng quý nhất ở Thanh Hóa bây giờ chính là sự đoàn kết và tinh thần vượt khó. Ông Nguyễn Văn Đệ kết thúc cuộc trao đổi cùng TT&VH với nhận xét: “Nhiều anh em ở các địa phương khác có gửi lời hỏi thăm về mô hình bóng đá của chúng tôi nhưng tôi cho rằng bí quyết của Thanh Hóa rất đơn giản: Có chí thì nên!”.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm