Giới văn nghệ sĩ gần như ông nào cũng biết… nhậu. Cũng có rất nhiều điều tiếng về chuyện be bét rượu chè của các ông. Nhưng có thể thấy ngay rằng, với những nghệ sĩ thực sự, thì lai rai chưa hẳn đã vì ham hố, nghiện ngập.
Hàng chục năm công tác tại vùng cao, từng là Giám đốc Sở VH,TT&DL Lào Cai, TS Trần Hữu Sơn (Phó Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam) chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) những câu chuyện về văn hóa uống rượu.
Trong Chiêu quốc hồn văn, Nguyễn Thượng Hiền (1868-1925) cảm thán: “Mị địch giả dĩ vạn kế/Ứng nghĩa giả vô nhất phu” (Nịnh kẻ thù có vạn người đó/Làm việc nghĩa thấy một ai đâu).
Bên cạnh rất nhiều thành ngữ hàm ý tốt, nói lên truyền thống tốt đẹp của người Việt như Uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng đạo... thì người Việt luôn sẵn không ít câu với vai trò phản biện lại như Chữ thầy lại trả cho thầy...
“Ném đá giấu tay” là hành động xấu, không “quang minh chính đại”, “rõ ràng sòng phẳng” và được xem là “chiêu” của những kẻ tiểu nhân, dùng thủ đoạn mưu hại người, nhưng giấu mặt, thậm chí tạo nghi ngờ cho kẻ khác.
Trải qua 2 phiên tọa đàm khoa học, được xác định là vấn đề “nóng” cần giải quyết trong cả mùa lễ hội, song việc ứng xử với nghi lễ chém lợn thôn Ném Thượng vẫn không đạt được sự đồng thuận từ các bên.
Nếu “lượng hóa”, cân đong đo đếm các mức độ trêu đùa để ghép thành câu chuyện QRTD, vô hình trung, chúng ta lại để ngỏ khả năng “bé xé ra to”, biến những phút bốc đồng, sơ ý của một vài thanh niên trẻ thành cái “án” rất nặng.
Sự vụ diễn viên kiêm người mẫu Trang Trần chống đối và dùng những lời lẽ thiếu văn hóa miệt thị các lực lượng chức năng đang thi hành nhiệm vụ gây bức xúc trong dư luận.
William Hanson, “chuyên gia văn hóa ứng xử và nghi thức hoàng gia hàng đầu ở Anh”, thu phí tới 450 USD trên mỗi người tham dự một buổi học kéo dài 3 giờ đồng hồ do ông tổ chức tại Thượng Hải.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh - người được mệnh danh là “cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam – từng nhận định, người đẹp Việt thua trên các sàn đấu sắc đẹp quốc tế là bởi giao tiếp không tự nhiên, hay bị giáo dục kiểu thuộc bài.
Để những cô gái mười tám, đôi mươi đủ tự tin ở vòng thi ứng xử, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định sẽ tổ chức cho các thí sinh thảo luận một số lĩnh vực, tình huống trước khi trả lời các câu hỏi ứng xử.
Nhiều dự thảo luật và luật có những quy định liên quan tới hành vi ứng xử đã thất bại. Song có nên vì thế mà cộng đồng vội quay lưng với bất cứ nỗ lực nào của các nhà quản lý hướng tới ứng xử văn hóa?
Đó là ý kiến của TS Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội và Phát triển, xung quanh một số ý kiến về văn hóa ứng xử trong đám tang của một nhạc sĩ nổi tiếng trên nhiều diễn đàn mấy ngày qua.