Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa, điều chỉnh lời nói, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng.
Xung quanh dự thảo Quy tắc ứng xử nơi công ở Hà Nội đang gây ra những tranh luận trái chiều, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội đã có những chia sẻ thêm với báo giới.
Dự thảo 'Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở Hà Nội' đang gây ra những tranh luận trái chiều quanh ý tưởng: Phê bình công khai những cá nhân (và tập thể) có hành vi không đẹp trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Mặc dù chưa ban hành nhưng dự thảo Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính thành phố Hà Nội đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng một số quy tắc được xây dựng chưa phù hợp.
Sáng qua (21/5), nửa ngày trước khi diễn ra Đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam 2016, nhiều phóng viên báo chí đã nhận được mail "tố" BTC cuộc thi không chuyên nghiệp và lộ tin đồn về Top 3 cũng như ngôi vị Tân Hoa hậu sẽ đăng quang.
Sẽ thật lý tưởng, nếu các chung cư trong đô thị không hề xuất hiện một tiếng chửi bậy giữa các hộ gia đình, hoặc giữa các thành viên trong một gia đình với nhau.
'Rồi chết rồi đó'; 'nó đập đá mà'; 'sâu quá, chịu không nổi đâu'… Đó là những lời bình luận của hàng chục người trên bờ khi chứng kiến cảnh thanh niên tên G.
Thanh niên 22 tuổi tên Hải, phải bỏ học từ khi lên lớp 6 do hoàn cảnh gia đình. Cũng do gia cảnh khó, gõ cửa khắp các cơ quan tuyển dụng bất thành, Hải đã quỳ gối cầm biển xin việc trên đường phố Hà Nội.
Đến năm 2050 sẽ hết giẫm đạp hoa ở Việt Nam? Có câu hỏi này các luống hoa bên bờ hồ Hoàn Kiếm ở Thủ đô Hà Nội vừa tan nát dưới gót giày của những người đi đón giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa 2015 và 2016.
“Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xin làm ơn hãy cho tôi có việc làm là nhân viên bán hàng. Mong nhà tuyển dụng giúp đỡ tôi”. Đó là tấm biển một thanh niên 22 tuổi tên Hải đeo trước ngực
“Nhập gia tùy tục” nên việc nghe bạn bè quốc tế khen về người Việt Nam thân thiện, cuộc sống ở Việt Nam thú vị có lẽ đã “nhàm”. Sự thật, họ đã bị nghĩ về văn hóa Việt Nam như thế nào?
Một chương trình talk show nhận phản ứng dữ dội từ một bộ phận công chúng vì những lời lẽ “xấu xí”, trong khi chủ nhân của nó cho rằng bởi tại mình nói sự thật.
“Thung lũng hoa Hồ Tây nát bét sau 2 ngày mở cửa miễn phí”. “Thanh niên Nghệ An phấn khích phá hoại vườn hoa”. “Hoa Đà Lạt kêu cứu vì bị du khách giẫm tả tơi”.