Real Madrid shopping: Lại chuyển sang Nam Mỹ

28/12/2008 13:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Do Real sẽ chỉ được đăng ký một trong hai tân binh mà họ vừa mua về, Huntelaar hoặc Lass Diarra, cho giai đoạn hai Champions League (xem bài Klass hay Lass trên số 361) nên họ sẽ phải chuyển mục tiêu sang những cầu thủ chưa từng xuất hiện tại Cúp châu Âu mùa này. Mà nếu thế thì Mijatovic chỉ còn nước hướng sang thị trường Nam Mỹ mà thôi.

Thực tế, thị trường Nam Mỹ cũng chẳng xa lạ gì đối với Real. Trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng năm 2007, họ từng mua một lúc tới 3 cầu thủ Nam Mỹ là Marcelo (Brazil), Higuain và Gago (Argentina). Thế nên, nếu Mijatovic có tiếp tục lặn lội sang thị trường này trong thời gian tới thì đó cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên. Hơn nữa, khi Van Nistelrooy mới bị chấn thương, trong danh sách những mục tiêu mà báo chí Madrid liệt kê cũng có vài cầu thủ Brazil, nổi bật nhất là Vua phá lưới giải vô địch nước này, Kerrison của Coritiba.

Tuy nhiên, việc theo đuổi những cầu thủ Nam Mỹ bao giờ cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố mạo hiểm, mà mua trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông thì lại càng mạo hiểm hơn nữa. Cứ nhìn vào trường hợp của Marcelo, Higuain và Gago là đủ biết. Ba cầu thủ này đã phải mất tới hơn 1 năm mới hòa nhập được phần nào vào lối chơi cũng như lối sống ở đội bóng mới. Dưới cái mác những tài năng đắt giá, họ không chỉ phải làm quen với môi trường hoàn toàn khác lạ mà phải còn phải đương đầu với sức ép rất lớn. Mà ai cũng hiểu sức ép ở Bernabeu kinh khủng đến mức nào (đến cả một cầu thủ đã thành danh như Van der Vaart còn đang sống dở chết dở nữa là).

Nếu phải tìm thêm dẫn chứng thì cũng không phải hiếm. Mùa trước, Valencia đã chi tới gần 20 triệu euro để mua cầu thủ được xem là tài năng lớn nhất Nam Mỹ vào thời điểm đó, tiền vệ Ever Banega từ Boca Juniors. Nhưng rốt cục, cầu thủ này đã không thể trụ lại được sân Mestalla và giờ đang tiếp tục ngồi dự bị ở Atletico Madrid.
 
Tiền vệ người Ecuador Valencia của Wigan đã từng có thời gian ngắn thi đấu ở TBN trong màu áo Villarreal và Recreativo mùa 2005-06.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng lực lượng hiện nay khiến Real cần đến những cầu thủ có thể “chiến” ngay lập tức, chứ không phải để “ngâm dấm” như ba trường hợp nói trên. Đó là chưa kể, nhiều tài năng Nam Mỹ có lý lịch rất phức tạp, chẳng hạn như thuộc sở hữu của bên thứ 3 chứ không phải chỉ của CLB chủ quản, mà điển hình là trường hợp của Tevez và Mascherano, tới West Ham thông qua công ty MSI ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2 năm trước.

Do vậy, có thể nói cuộc tìm kiếm của Real đang dần lâm vào thế bế tắc. Nếu muốn mua Ashley Young (Aston Villa), Milos Krasic (CSKA Moskva), Di Maria (Benfica) hay Lavezzi (Napoli), họ sẽ phải chấp nhận một sự thật là những cầu thủ này sẽ không được phép ra sân ở Champions League. Còn nếu muốn mua những cầu thủ có thể ra sân ở đấu trường này mà không phải cất công sang tận Nam Mỹ, thì như đã nói, sự lựa chọn của Real là rất ít. Kiếm một cầu thủ giỏi chưa ra sân ở Cúp châu Âu mùa này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Pennant (Liverpool) đã từ chối vì lý lương thấp, Mauro Zarate (Lazio) thì thực tế thuộc sở hữu của Al Sadd (mà các đội bóng A rập thì không dễ bị mua chuộc bằng tiền) còn cầu thủ người Ecuador Valencia của Wigan thì còn quá vô danh.

Nếu hướng ra ngoài biên giới TBN mà không giải quyết được vấn đề thì Real sẽ phải quay lại thị trường trong nước. Nhưng ở Liga, chỉ có 94 cầu thủ chưa ra sân quá 4 trận từ đầu mùa là có thể chuyển sang chơi cho một đội bóng cùng hạng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, mà đa phần cũng thuộc dạng “hàng lởm” mà thôi. Hoặc nếu không, Real chỉ còn nước hướng... xuống hạng Nhì (Liga Alidante) mà thôi.

Real xin UEFA “gia ân”

Như đã biết, theo điều 17.17 và 17.18 của luật UEFA, các đội bóng dự Champions League sẽ chỉ được đăng ký bổ sung 3 cầu thủ từ vòng 1/8, trong đó chỉ có 1 cầu thủ từng thi đấu ở Cúp UEFA trong màu áo một CLB khác. Ở Cúp UEFA mùa này, Huntelaar đã ra sân trong màu áo Ajax, còn Lass Diarra ra sân trong màu áo Portsmouth.

Trong quá khứ, Monaco của cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như Real hiện nay khi phải lựa chọn giữa Cristian Vieri và Marco Di Vaio cho vòng loại trực tiếp ở Cúp UEFA mùa 2005-06. Trước đó, Vieri đã ra sân trong màu áo Milan ở Champions League còn Di Vaio đã ra sân ở Cúp Intertoto trong màu áo Valencia. Cuối cùng, HLV Monaco khi ấy, Guidollin, đã chọn Vieri. Kết cục, tiền đạo “Bò mộng” đã chẳng giúp gì được đội bóng công quốc. Họ bị loại ngay ở vòng 1/32 bởi Basel.

Trong trường hợp của Monaco, 2 bản hợp đồng mùa Đông khi ấy của họ đều dưới dạng cho mượn, còn Real thì đã mua đứt cả Huntelaar lẫn Diarra với một bản hợp đồng dài hạn. Vì thế, Real đã gửi thư tới UEFA đề nghị “linh động” cho phép họ đăng ký cả hai với lý do là họ mua 2 cầu thủ nói trên với mục tiêu lâu dài chứ không chỉ nhắm tới vòng 1/8 Champions League.

Ngoài danh sách bổ sung chính thức cho vòng 1/8, các CLB còn được bổ sung cho danh sách B, dành cho các cầu thủ trẻ. Real không thể đăng ký tiền vệ Miguel Palanca (ảnh) ở hạng mục này vì anh chưa khoác áo Real đủ 2 năm trở lên như theo quy định của UEFA. Palanca mới chuyển đến từ Espanyol hồi đầu mùa. Tuy nhiên, Dani Parrejo (mới được gọi về từ Queen Park Rangers) thì sẽ được đăng ký bởi cầu thủ này sinh sau năm 1987 (sinh ngày 16/4/1989) theo quy định của UEFA đồng thời là sản phẩm đích thực của lò đào tạo Real.

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm